Cận cảnh hai dự án môi trường nghìn tỷ chậm tiến độ nhiều năm ở Nha Trang

Sau nhiều năm triển khai, dự án xây đập ngăn mặn trên sông Cái và Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc ở Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án xây đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2020. Mục tiêu của dự án là giúp ngăn chặn tình trạng nhiễm mặn, thoát lũ mùa mưa, cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Công trình dự kiến về đích cuối năm 2022, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do giải phóng mặt bằng, công tác hoàn thiện thủ tục để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Vì vậy, dự án chỉ thi công cầm chừng.

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, để thực hiện dự án, địa phương phải thu hồi khoảng 2,5ha đất của 36 hộ dân. Nhưng đến nay, mới có 25 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường.

Dự án từng phải dừng thi công một thời gian do vướng mặt bằng.

Theo ghi nhận PV VietNamNet ngày 10/5, nhiều hạng mục tại dự án còn dở dang.

Tại công trường, hiện vẫn có khá nhiều công nhân, phương tiện máy móc được huy động thi công.

“Tiết trời oi bức, nắng nóng, anh em vừa làm việc vừa tìm đủ cách giải nhiệt” - ông Nguyễn Thanh Quyền (56 tuổi) chia sẻ.

Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh cho hay khối lượng công việc tại công trình đạt hơn 78%. Các đơn vị liên quan đang kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết các vấn đề về mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Công trình được xây dựng dạng đập trụ đỡ, gồm 5 khoang, mỗi khoang rộng 30m, bố trí âu thuyền và bên trên kết hợp cầu giao thông dài 400m.

Hiện, phần đập chính của công trình đã hoàn thành toàn bộ khối lượng bê tông cốt thép với 6 trụ pin đập và 5 dầm ngưỡng.

Ngoài ra, 8/8 cọc khoan nhồi, tường treo phía kè thượng lưu bờ Bắc của dự án cơ bản hoàn thiện.

Đơn vị thi công đã gia cố lòng sông bằng các tấm bê tông, rọ đá, thảm đá đạt hơn khoảng 80% khối lượng…

Nhà máy xử lý nước thải phía Bắcthuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP Nha Trang cũng trong tình trạng chậm tiến độ.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, với diện tích hơn 3ha tại xã Vĩnh Ngọc, công suất xử lý 15.000 m3/ngày đêm.

Công trình này có mục đích thu gom nước ô nhiễm từ các nhà hàng, khách sạn và sinh hoạt về xử lý trước khi xả ra môi trường. Được thi công từ năm 2021, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023, nhưng tới nay nhiều hạng mục vẫn còn đang thực hiện.

Các thiết bị công nghệ đã được lắp đặt vào nhà máy. Trong đó, cụm công trình trung tâm, từ bên phải sang là mương oxy hóa. Tiếp đó là 2 bể lắng đã hoàn thiện, chờ ngày vận hành.

Mương oxy hóa hoạt động theo nguyên lý sinh học hiếu khí: Kết hợp giữa khuấy trộn đồng thời với kéo dài thời gian tiếp xúc giữa vi sinh vật hiếu khí và các chất hữu cơ nhằm xử lý triệt để Nitơ, Phốt pho và các chất hữu cơ khác.

Cụm 5 lọc khí sinh học được trang bị để xử lý mùi từ nhà máy, tránh phát tán ra môi trường xung quanh.

Theo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự án gặp vướng trong khâu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành. Sau thời gian thi công, đến nay, các hạng mục tại công trình Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc đã hoàn thành.

Hiện, nhà thầu đang thi công phần cảnh quan cây xanh, hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ. Trong tháng 5 này, đơn vị sẽ hoàn thành nghiệm thu nhà máy, để tổ chức vận hành thử nghiệm.

Còn hồ sơ cấp phép môi trường đã hoàn chỉnh đang trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/5.

Mới đây, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã làm việc với các đơn vị liên quan, yêu cầu sở ngành sớm giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ, đưa các công trình vào hoạt động.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/can-canh-hai-du-an-moi-truong-nghin-ty-cham-tien-do-nhieu-nam-o-nha-trang-2279772.html