Bộ đội kho chăm lo công tác an toàn
Những năm gần đây, Kho K802 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nên luôn bảo đảm an toàn về người, tài sản, là một trong những điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) của Tổng cục Kỹ thuật.
Trao đổi với Đại tá Phan Phương Nam, Chủ nhiệm kho, chúng tôi được biết, cán bộ, nhân viên toàn kho luôn nhận thức tốt vai trò quan trọng của công tác ATVSLĐ, PCCN, nhất là Chỉ thị số 96/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược”. Hằng năm, Đảng ủy kho đều ra nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo các đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động, tập trung vào việc giảm nguy cơ mất an toàn. Kho thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn, từ đó, xây dựng cho cán bộ, nhân viên tác phong làm việc chuyên nghiệp, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc cử cán bộ đi học, kho đã liên hệ với các cơ quan, đối tác để mở lớp tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ về quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa đạn dược, kỹ năng phát hiện đạn dược biến chất, kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động… cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Đặc biệt, nhóm nhân viên kỹ thuật trước khi thực hiện nhiệm vụ xử lý đạn cấp 5 đều được tập huấn, bồi dưỡng kỹ các quy trình, thao tác kỹ thuật.

Cán bộ, nhân viên Kho 802 luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ nhà kho. Ảnh: TUYÊN HUẤN
Cùng chỉ huy đơn vị đến tham quan nhà kho K16, chúng tôi thấy Đại úy QNCN Đinh Thị Thơ, thủ kho đang chăm chú kiểm tra lượng hàng hóa trên hệ thống máy tính. Chị Thơ cho biết, do nhà kho được giao cất giữ, bảo quản khối lượng đạn lớn nên để tránh thất thoát và hạn chế nguy cơ mất an toàn, nhân viên luôn tuân thủ nghiêm các quy định về điều chuyển, dồn dịch đạn dược. Quá trình bảo quản, cất trữ, thủ kho luôn tuân thủ quy tắc sắp xếp hàng hóa bảo đảm dễ cấp phát, kiểm tra. Những năm gần đây, nhà kho đã có sự đổi mới trong cách quản lý theo lô và thường xuyên kiểm tra kỹ thuật, thử tỷ lệ cháy nổ theo đúng chu kỳ quy định nên đã kịp thời phát hiện các lô hàng kém chất lượng để đề nghị cấp trên xử lý, tránh nguy cơ cháy, nổ do đạn dược biến chất.
Đại tá Phan Phương Nam cho biết thêm, thời gian qua, Kho K802 đã huy động các nguồn vốn để đầu tư kiên cố hóa nhà kho, xây dựng, cải tạo hệ thống chòi canh, chốt gác, đường tuần tra, đường nội bộ. Từ năm 2014 đến nay, kho đã đào đắp gần 7.000m3 đất đá để xây dựng hệ thống ụ chống nổ lây, từng bước đầu tư trang bị hệ thống phun nước cứu hỏa áp lực cao để tăng khả năng bảo đảm an toàn kho tàng. Do triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nên trong 5 năm gần đây, kho đã tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp hàng chục nghìn tấn đạn dược, vật liệu nổ các loại và xử lý gần 255 tấn đạn cấp 5, bảo đảm tuyệt đối an toàn.
