Anh công bố kế hoạch Brexit mới
Theo Roi-tơ và TTXVN, Anh đã gửi tới Liên hiệp châu Âu (EU) kế hoạch 'ly hôn' mới trong đó có đề xuất thiết lập vùng quản lý chung đồng bộ cho toàn đảo Ai-len, áp dụng với tất cả các loại hàng hóa, đồng thời kèm theo một cam kết tránh thiết lập các điểm kiểm soát biên giới hoặc cơ sở vật chất cứng tại biên giới hai bên trên đảo này. Với việc áp dụng vùng quản lý chung, vùng Bắc Ai-len sẽ tạm thời tuân theo các quy định và tiêu chuẩn của EU.
Anh khẳng định các đề xuất này sẽ bảo đảm tính thống nhất của thị trường chung châu Âu và vẫn bảo toàn được Hiệp ước ngày thứ Sáu tốt lành vốn mang lại sự bình yên cho đảo Ai-len sau cuộc xung đột kéo dài 30 năm khiến hàng nghìn người chết.
* Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng B.Giôn-xơn, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) G.Giăng-cơ đánh giá kế hoạch Brexit mới của nhà lãnh đạo Anh có một số điểm tích cực, nhưng vẫn cần xem xét các nội dung liên quan đến việc quản lý "chốt chặn". Chủ tịch EC hoan nghênh quyết tâm của Thủ tướng Anh thúc đẩy các cuộc đàm phán trước thềm Hội nghị cấp cao EU và tạo ra các tiến bộ để đi đến một thỏa thuận. Dự kiến các nhà đàm phán EU và Anh sẽ tiếp tục đối thoại trong những ngày tới.
* Trao đổi với người đồng cấp Anh B.Giôn-xơn, Thủ tướng Ai-len L.Va-rát-ca nêu rõ các đề xuất mới của Luân Ðôn về Brexit không đáp ứng hoàn toàn những mục tiêu đã được nhất trí về điều khoản "chốt chặn" như duy trì đường biên giới mềm và bảo đảm dòng chảy thương mại tự do. Tuy nhiên, Thủ tướng Ai-len
cũng nêu rõ sẽ nghiên cứu chi tiết hơn và tham vấn với các cơ quan EU, bao gồm Nhóm đặc trách và các đối tác EU về kế hoạch này.
* Trong một diễn biến khác, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Giôn-xơn sẽ một lần nữa đình chỉ hoạt động của Quốc hội từ ngày 8 đến 14-10. Bộ trưởng phụ trách điều phối kế hoạch Brexit không thỏa thuận M.Gâu-vơ đã lạc quan tuyên bố kế hoạch Brexit mới của Thủ tướng Anh có khả năng nhận đủ sự ủng hộ để được Quốc hội Anh thông qua, cho rằng EU cần có niềm tin từ việc này.
* Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 3-10, nền kinh tế của Vương quốc Anh đang gần đến bên bờ vực suy thoái, khi các doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ một Brexit không thỏa thuận trong vài tuần tới sẽ gây ra những gián đoạn thương mại lớn. Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của lĩnh vực dịch vụ trong tháng 9 đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng gần đây. Các số liệu cũng cho thấy nền kinh tế Anh đã suy giảm 0,1% trong quý III năm 2019.
