3 học viện trong CAND có đủ năng lực, nguồn lực đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Chiều 9/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị đã có bước phát triển toàn diện cả về đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình; tổ chức tuyển sinh, quản lý hệ thống, tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Công tác đổi mới nội dung chương trình, giáo trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị luôn được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh coi trọng. Học viện đã hoàn thành việc cập nhật, bổ sung quan điểm mới của Đại hội XIII vào giáo trình, bài giảng; tổ chức tập huấn cho giảng viên các cơ sở đào tạo của Học viện, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tổ chức phát hành giáo trình mới cập nhật tới các lớp khai giảng trong năm 2021.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Học viện cũng đã xây dựng, phát triển chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị mới dành cho cán bộ lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (nghiệm thu năm 2024) và đang chuẩn bị triển khai xây dựng, phát triển chương trình cao cấp lý luận chính trị mới, trọng tâm là cập nhật tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thực hiện từ quý I/2026 nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ mới; phối hợp với các ban ngành Trung ương dự thảo Kết luận số 67/KL/TW của Ban Bí thư về việc giao nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Quan tâm đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học, ký túc xá đảm bảo nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị của hệ thống Học viện, các trường chính trị tỉnh. Cùng với đó, chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách đặc biệt về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, ban hành định mức kinh phí cụ thể cho đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh để thực hiện thống nhất trên toàn quốc…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung báo cáo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong thời gian qua.

Theo đồng chí Thứ trưởng, Bộ Công an luôn nhận rõ và thường xuyên coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 12/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả nổi bật trong việc thực hiện Kết luận số 25/2017 về việc giao thí điểm đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, trong đó giai đoạn 2018-2022, Bộ Công an được giao đào tạo cao cấp lý luận chính trị đối với 7.830 chỉ tiêu, đã tổ chức tuyển sinh, trúng tuyển 7.080 học viên và tổ chức đào tạo thành công 129/142 lớp, cấp bằng tốt nghiệp cho 7.025 học viên đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Sau sơ kết 3 năm và tổng kết 5 năm đào tạo thí điểm đã khẳng định, 3 Học viện trong CAND gồm: Học viện ANND, Học viện CSND và Học viện Chính trị CAND đủ năng lực, có đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đối với mô hình này và đã được Ban Bí thư chính thức giao quyền đào tạo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, Bộ Công an luôn chủ động trong công tác phối hợp và cũng đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chương trình, giáo trình đào tạo; cử giảng viên tham gia giảng dạy; phối hợp trong công tác kiểm tra tại các cơ sở đào tạo và Công an các đơn vị, địa phương liên kết đào tạo; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nghị về lý luận chính trị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể thống nhất thực hiện, nâng cao chất lượng, số lượng đào tạo để chuẩn hóa trình độ lý luận; chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có năng lực và tâm huyết; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục hoàn thiện các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất của từng trường; tăng cường phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện Quyết định số 57 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, kế hoạch đào tạo sát với thực tiễn, đúng với mục tiêu, yêu cầu; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất công tác đào tạo…

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Công tác đào tạo lý luận chính trị trong thời gian qua đã được tổ chức bài bản, nề nếp, thực hiện theo nguyên tắc căn bản là gắn lý thuyết với thực tiễn, gắn việc học tập với thi đua rèn luyện; đồng bộ giữa các lớp tập trung và không tập trung; đồng bộ trong đào tạo của Công an, Quân đội; thống nhất đề thi và cách thức đánh giá, từ đó góp phần đảm bảo sự công bằng trong công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trên phạm vi toàn quốc.

Tuy vậy, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng thừa nhận, qua các ý kiến từ Hội nghị cho thấy, bên cạnh những thuận lợi cũng còn tồn tại những bất cập, cần tiếp tục tháo gỡ để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cũng như tăng cường kỷ cương trong tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị đúng với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với các kiến nghị của đại biểu về hình thức đào tạo, chỉ tiêu và đào tạo giảng viên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết sẽ tiếp thu, lắng nghe trên cơ sở đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp trên tinh thần đảm bảo đúng chỉ tiêu được giao, đúng quy định và đảm bảo chất lượng.

Huyền Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/3-hoc-vien-trong-cand-co-du-nang-luc-nguon-luc-dao-tao-cao-cap-ly-luan-chinh-tri--i730721/