Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Australia trong 2 tháng đầu năm tăng 18,06%

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Australia đạt 45,15 triệu USD, tăng 18,06% so cùng kỳ năm 2023.

Mức tăng này có được nhờ nhu cầu từ thị trường Australia đã phục hồi. Bên cạnh đó, nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, như: Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),... cũng đang tạo ra lợi thế cho Việt Nam trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường này.

Australia nhập khẩu thủy sản từ hơn 95 nước trên thế giới, trong đó Việt Nam là nguồn cung thủy sản lớn thứ 2 của nước này, chiếm 19,8% về lượng và chiếm 21% về trị giá trong tổng nhập khẩu thủy sản của Australia trong năm 2023.

Ở chiều ngược lại, Australia hiện cũng là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm 3,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.

2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Australia đạt 45,15 triệu USD.

Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường Australia là tôm, cá tra và một số loài cá biển. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm sang thị trường này trong 2 tháng đầu năm 2024 chiếm trên 60% kim ngạch, đạt 34 triệu USD, tương ứng tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng gần 70%, đạt hơn 6 triệu USD; xuất khẩu các mặt hàng cá biển khác (trừ cá ngừ) tăng mạnh 72%.

Theo Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam Trương Đình Hòe, do cơ cấu mặt hàng thủy sản của Australia và Việt Nam không tương đồng, nên mặc dù Australia cũng là quốc gia có tiềm năng về thủy sản, nhưng nhiều sản phẩm thủy sản của Việt Nam vẫn có chỗ đứng tại thị trường này. Trong đó, mặt hàng tôm của Việt Nam thường chiếm hơn 70% trong tổng trị giá nhập khẩu tôm của Australia. Thị phần cá tra các loại của Việt Nam cũng chiếm gần 100% tổng trị giá nhập khẩu của Australia.

Dự kiến thị trường này vẫn sẽ còn nhiều tiềm năng, dư địa trong thời gian tới, nhờ có Hiệp định CPTPP, mối quan hệ hợp tác tốt và sự quan tâm tích cực của Chính phủ hai nước cho hoạt động thương mại, trong đó có giao thương thủy sản.

Theo VASEP, lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản đạt 1,31 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023 mang lại kỳ vọng mạnh mẽ cho tăng trưởng. Năm nay, ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu khá khiêm tốn, trong khoảng từ 9,5 – 10 tỷ USD, chỉ tăng 3 - 5% so với 2023, bởi lo ngại thị trường biến động. Tuy nhiên, nếu thực tế tiếp tục thuận lợi, kim ngạch cả năm 2024 hoàn toàn có thể vượt con số mục tiêu này.

Bích Tâm

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/xuat-khau-thuy-san-sang-thi-truong-australia-trong-2-thang-dau-nam-tang-18-06-1098958.html