Xử lý vi phạm, quản lý hoạt động trung chuyển, sản xuất vật liệu xây dựng tại bến Lời – Chuyện không riêng ở Gia Lâm

Lãnh đạo huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã chỉ đạo xã Đặng Xá và các phòng, ban, lực lượng chức năng yêu cầu Công ty TNHH kinh doanh vật tư vận chuyển Hà Trang dừng ngay hoạt động của trạm trộn bê tông, hướng dẫn doanh nghiệp làm các thủ tục đến cấp có thẩm quyền để được tiếp tục cấp giấy phép. Và theo ghi nhận của PV những ngày đầu tháng 7 này, yêu cầu của Huyện đã được thực hiện nghiêm túc.

Trạm trộn bên tông tại bến Lời (ảnh tư liệu)

Tìm hiểu câu chuyện về hoạt động tập kết, trung chuyển và sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực bến Lời, thuộc xã Đặng Xá, chúng tôi nhận ra một điều: chuyện bến Lời không riêng có ở Gia Lâm! Từ thực trạng bến Lời, cần sớm có sự đánh giá, nghiên cứu tổng thể đối với các địa bàn dọc những tuyến sông Hồng, sông Đuống, để từ đó nhanh chóng xác lập quy hoạch khả thi những vị trí, khu vực đủ điều kiện để cho thuê đất ven sông; đáp ứng hài hòa hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, và nhu cầu - thực tế phục vụ phát triển hạ tầng, nhất là ở những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Chủ tịch xã bị phê bình

Cho đến trước khi chúng tôi tìm hiểu câu chuyện ở bến Lời, thì mới đây, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá vừa bị lãnh đạo huyện Gia Lâm phê bình, do chậm chễ thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong việc yêu cầu Công ty TNHH kinh doanh vật tư vận chuyển Hà Trang dừng hoạt động trạm trộn để liên hệ cấp có thẩm quyền xin cấp phép tiếp tục được sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Theo tìm hiểu, ngày 28-11-2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6476/QĐ-UBND về việc cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều: lắp đặt tạm thời trạm trộn bê tông xi măng tại bãi sông Đuống, xã Đặng Xá cho Công ty Hà Trang; trong đó, thể hiện thời gian lắp đặt và sử dụng trạm trộn đến hết ngày 15-6-2019.

Ngày 16-01-2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian sử dụng trạm trộn bê tông xi măng lắp đặt tạm thời tại bãi sông Đuống, xã Đặng Xá; trong đó, thời gian hoạt động đến ngày 15-6-2020.

Ngày 02-11-2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4922/QĐ-UBND về việc cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều: lắp đặt tạm thời 2 trạm trộn bê tông tại bãi sông Đuống, xã Đặng Xá; trong đó, thời gian hoạt động trạm trộn đến hết ngày 15-6-2021.

Đến thời điểm này, đây được xem là “mốc cuối” cho hoạt động trạm trộn liên quan đến công ty Hà Trang. Tuy nhiên, hợp đồng cho thuê đất vẫn còn thời hiệu. Và kể từ đó đến nay, “câu chuyện Hà Trang”, “câu chuyện trạm trộn” đã và đang khiến chính quyền cơ sở từ xã đến huyện hết sức…đau đầu.

Lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết, trong những năm qua, UBND huyện luôn thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Từ nhiệm kỳ 2015-2020, UBND huyện đã chủ động đề xuất, tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị Quyết về tăng cường quản lý, khắc phục các tồn tại trong việc quản lý, xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64/CP; và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả khắc phục các tồn tại trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công, đất nông nghiệp công ích.

Ngày 11-5 vừa qua, UBND huyện đã tổ chức hội nghị ký cam kết giữa UBND các xã, thị trấn với UBND Huyện về tiến độ và thời hạn hoàn thành khắc phục các vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Nói vậy để thấy rằng, câu chuyện ở bến Lời, câu chuyện trạm trộn liên quan đến Công ty Hà Trang luôn được huyện Gia Lâm xác định rõ tính chất. Sau khi trạm trộn hết thời hạn hoạt động được UBND Thành phố cho phép, từ tháng 12-2021 đến cuối tháng 5-2023, UBND huyện đã ban hành ít nhất 4 văn bản chỉ đạo dừng hoạt động trạm trộn bê tông; tháo dỡ, di chuyển toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực; yêu cầu UBND xã Đặng Xá lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Lãnh đạo huyện đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm khu vực bến Lời; thống nhất phân công ác đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm Đảng và Huyện ủy viên phụ trách xã Đặng Xá chủ động đôn đốc, chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện. Ngày 7-6 vừa qua, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra tổng thể công tác quản lý nhà nước tại khu vực Bến Lời; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và chấp hành pháp luật tại khu bến Lời.

Sớm có cơ chế “vừa quản lý chặt, vừa phát huy tiềm năng các vùng đất ven sông”

Được cho thuê đất, được cấp phép hoạt động; phát sinh dịch vụ, diện tích trong quá trình hoạt động; rồi tiếp tục hoạt động ngay cả khi quyết định cho thuê đất đã quá thời hiệu…đó là thực trạng ở bến Lời và chắc chắn cũng không riêng ở huyện Gia Lâm!

Tại khu vực bến Lời, quá trình tìm hiểu thông tin cho bài viết này, chúng tôi ghi nhận nhiều cá nhân, pháp nhân đã bị xử lý hành chính với nhiều lỗi khác nhau; mức phạt lên đến cả trăm triệu đồng.

Đối với hoạt động trạm trộn bê tông của Công ty Hà Trang, ngày 8-6-2023, UBND huyện đã tổ chức họp lấy ý kiến các ngành về việc xử lý vi phạm, và đã đủ cơ sở xác định hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 91/CP, ban hành ngày 19/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Theo ghi nhận, pháp nhân vi phạm đã có cam kết chủ động khắc phục các vi phạm và tháo dỡ các công trình trên đất nông nghiệp. Bên cạnh đó là hàng loạt “đầu việc” được huyện Gia Lâm triển khai: yêu cầu UBND xã Đặng Xá lập hồ sơ xử lý vi phạm của trạm trộn bê tông, báo cáo UBND huyện trước ngày 10-7-2023;

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm liên quan đến trạm trộn bê tông của Công ty Hà Trang theo quy định của pháp luật về đê điều; phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động của các tổ chức, cá nhân tại khu vực bến Lời theo đúng quy định…

Thấy rõ quyết tâm của lãnh đạo huyện Gia Lâm trong việc xử lý vi phạm, tồn tại tại khu vực bến Lời. Song hậu bến Lời, hậu trạm trộn của Công ty Hà Trang, vẫn mở ra nhiều vấn đề phải suy nghĩ, phải tính toán và giải quyết: đó là Thành phố cần sớm có câu trả lời, có quy hoạch về tổng thể - chi tiết từng vị trí bến, bãi, trạm ven sông, để vừa phục vụ công tác quản lý Nhà nước, vừa bảo vệ, sử dụng hành lang thoát lũ hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên đất, thất thu thuế, phí; cũng để giúp bà con nông dân, địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xu-ly-vi-pham-quan-ly-hoat-dong-trung-chuyen-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-tai-ben-loi-chuyen-khong-rieng-o-gia-lam-post544547.antd