Ngành điện Thái Lan kinh doanh trạm sạc thế nào?

Công ty Điện lực Thủ đô Bangkok (MEA) mở trạm sạc đầu tiên vào năm 2022 với tư cách nhà bán lẻ điện năng, chính thức nhảy vào kinh doanh trạm sạc.

Ngày 1/8/2022, trạm sạc mang thương hiệu MEA EV Station bắt đầu khai trương ở thủ đô Bangkok, tính phí dịch vụ 7,5 baht/kWh (tương đương đơn giá 5.000 đồng mỗi số điện).

Với 24 điểm sạc khai trương tại thủ đô Thái Lan và một số vùng lân cận, MEA EV Station thậm chí còn tung khuyến mại trong 1 tháng, hoàn lại 50% tiền cho khách, thậm chí hoàn tiền cho khách nào giới thiệu thêm người khác vào dùng dịch vụ.

Ông Jaturong Suriyasasin (bên phải), Phó TGĐ MEA khai trương hệ sinh thái sạc mang tên PLUG ME EV tại hầm một tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: ThaiRath).

Ông Jaturong Suriyasasin (bên phải), Phó TGĐ MEA khai trương hệ sinh thái sạc mang tên PLUG ME EV tại hầm một tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: ThaiRath).

Các địa điểm mà Công ty Điện lực Thủ đô tận dụng mở trạm sạc trước tiên là 17 văn phòng kinh doanh bán lẻ điện hiện hữu ở các quận thuộc Bangkok.

Ngoài ra các địa điểm như sân vận động, trung tâm thể thao, công viên cũng được thuê làm trạm sạc MEA EV.

Ngày 16/8/2023, ông Jaturong Suriyasasin, Phó TGĐ MEA chủ trì kích hoạt hệ thống dịch vụ cải tiến mang tên PLUG ME EV, thêm nhiều tiện ích cũng như tăng số đầu cắm sạc ở các bãi đỗ xe.

Tiện ích quan trọng nhất của được giới thiệu, chỉ cần lắp đặt 1 thiết bị PLUG ME EV có thể kết nối và điều khiển tới 32 đầu bộ sạc AC, nên người vận hành có thể tiết kiệm chi phí mua sắm và lắp đặt bộ sạc, trong khi vẫn đáp ứng nhiều loại xe điện.

Hệ thống này cũng tương thích với hệ thống quản lý năng lượng trạm sạc, giúp giảm nhu cầu điện trong trường hợp có nhiều xe cắm sạc cùng lúc.

Một điểm sạc của MEA EV tại bãi đỗ xe của chuỗi bán lẻ tiện ích Seven Eleven (Ảnh: ThaiRath).

Một điểm sạc của MEA EV tại bãi đỗ xe của chuỗi bán lẻ tiện ích Seven Eleven (Ảnh: ThaiRath).

Về công suất, PLUG ME EV cung cấp công suất định mức từ 7,4 kW đến 44 kW, đáp ứng nhu cầu cho phần lớn xe điện đã đăng ký ở Bangkok.

Đến nay, MEA EV Station đã có 34 trạm sạc tại thủ đô Thái Lan, đồng thời đặt mục tiêu mở ra khoảng 600 điểm sạc đến năm 2027.

Thái Lan chia khách hàng sử dụng điện thành 8 nhóm và cũng áp biểu giá sử dụng điện theo hình thức bậc thang như tại Việt Nam, càng dùng nhiều sẽ phải trả giá điện càng cao.

Theo đó, mức giá thấp nhất cho mỗi số điện (KWh) ở Thái Lan là 2,3 baht (khoảng 1.600 đồng) và cao nhất là 6,8 baht (4.700 đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí.

Như vậy, mức thu tiền điện tại trạm sạc của MEA EV Station (5.000 đồng/kWh) tương đương giá điện sinh hoạt bậc cao nhất tại thủ đô Thái Lan.

Lam Anh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/nganh-dien-thai-lan-kinh-doanh-tram-sac-the-nao-192240522143333162.htm