Xóa bỏ nạn chọi gà đầu Xuân được không?

Dịp đầu Xuân năm mới, tệ nạn chọi gà, đá gà ăn tiền tiếp tục gia tăng, không những gây mất an ninh trật tự mà còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội khác. Trước tệ nạn trên, lực lượng công an các tỉnh, TP đã lên kế hoạch triệt phá.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm đá gà đầu Xuân

Chọi gà là trò giải trí dân gian có từ lâu đời, thường diễn ra vào dịp lễ hội của các làng quê. Thời gian qua, trò chơi này đã bị biến tướng thành tệ nạn cờ bạc, đá gà ăn tiền.

Mới đây, Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt xóa 2 tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn huyện Cai Lậy và Gò Công Đông; thu giữ hàng trăm triệu đồng từ các con bạc. Cụ thể, trưa 10/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 19 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 7 con gà, 2 cặp cựa sắt, 14 điện thoại di động, 21 xe môtô, gần 182 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Cùng ngày, Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc xã Long Trung, huyện Cai Lậy...

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang ở huyện Gò Công Đông.

Một sới bạc khác dưới hình thức đá gà được tổ chức tại tỉnh An Giang dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Cụ thể, ngày 23/1 (mùng 2 Tết), trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc xã Châu Phong (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Công an thị xã Tân Châu phối hợp các lực lượng đã ập vào. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ được 10 đối tượng, thu giữ 9 xe mô tô, 2 con gà trống, số tiền gần 48 triệu đồng.

Vào ngày 30 và mồng 1 Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Vĩnh Long đã triệt phá liên tiếp 2 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại huyện Bình Tân và TP Vĩnh Long. Cụ thể, ngày 22/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các lực lượng bất ngờ kiểm tra khu đất trống thuộc phường 5 (TP Vĩnh Long), bắt giữ 10 người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền; tang vật thu giữ gồm 2 con gà, nhiều cặp cựa sắt, khoảng 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/1, Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với các lực lượng ập vào bắt quả tang 9 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc xã Tân An Thạnh (huyện Bình Tân). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 con gà, nhiều cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, số tiền 118 triệu đồng…

Mạnh tay xóa bỏ nạn cờ bạc

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Hùng - Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), nhiều người dân cho rằng, các hình thức trò chơi dân gian ăn tiền chỉ là vui Xuân, song đó chính là tiếp tay cho các đối tượng tổ chức cờ bạc trá hình. Việc xuất hiện các hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc núp bóng trò chơi dân gian không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn dẫn đến phát sinh các loại tội phạm khác như gây rối trật tự công cộng; vay nợ dưới hình thức “tín dụng đen”; cố ý gây thương tích, thậm chí có thể dẫn tới trọng án…

Với phương châm “phòng hơn chống” không để tội phạm cờ bạc lộng hành, làm xấu hình ảnh các lễ hội đầu năm, Công an TP Hà Nội đã giao các đơn vị nghiệp vụ tập trung tuyên truyền kết hợp với đấu tranh tại các lễ hội tập trung đông người như: Lễ hội chùa Hương, tại các địa điểm du lịch tâm linh…

Trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Đặng Thị Vân Thịnh (Văn phòng Luật sư Kết Nối) cho hay, chọi gà là một trong những trò chơi dân gian thường diễn ra tại các lễ hội, hội làng. Tuy nhiên, hiện nay trò chơi này phát sinh rất nhiều biến tướng, trở thành một hình thức cá cược nhằm mục đích kiếm tiền.

Điều này không chỉ làm mất đi những nét đẹp trong văn hóa dân gian của người Việt mà còn là một hành vi vi phạm pháp luật. Nếu tổng số tiền hay hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự về tội đánh bạc; người tổ chức sẽ thêm tội tổ chức đánh bạc, gá bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp hành vi phạm tội chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt đối với hành vi đánh bạc trái phép từ 1 - 2 triệu đồng.

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông, để từng bước đẩy lùi tình trạng đá gà ăn tiền cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.q

Thái San

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/xoa-bo-nan-choi-ga-dau-xuan-duoc-khong.html