Vụ ngộ độc bánh mì: Sở GD&ĐT Đồng Nai sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết có gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em và học sinh liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì ở TP Long Khánh.

Có gia đình cả 3 con đều nhập viện do ăn ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Cô Băng.

Một gia đình, 3 trẻ nhập viện

Là mẹ của 3 bé đều bị ngộ độc do ăn bánh mì Cô Băng, tại Phòng Hồi Sức Tích cực Chống độc Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, chị Ngọc Phương (sinh năm 1980, ngụ Long Khánh) nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi có 3 con cùng nhập viện, cháu lớn nhất học lớp 7, tiếp theo lớp 6 và bé cuối học lớp 2, đây cũng là bé nặng nhất. Tôi ở đây chăm cho bé lớp 7 và bé lớp 2, bé còn chồng chăm bé trai lớp 6 ở phòng cấp cứu”.

Theo chị Phương, để chuẩn bị thi học kỳ nên các con ôn tập cả ngày lễ. Thấy các con ôn tập vất vả, lâu rồi cũng không mua bánh mì Cô Băng, hôm đó, thấy tiệm vắng khách nên quyết định mua 3 ổ cho 3 con ăn.

“Bình thường phải xếp hàng dài, đi xa đã nghe mùi thơm lừng. Bánh mì ở đây rẻ nhất 12.000 đồng/ổ. Hôm đó, tôi mua 3 ổ giá 15.000 đồng, yêu cầu thêm thịt ở mỗi ổ cho các con. Tôi mua lúc 8 giờ ngày 30/4”, chị Phương kể.

Đến 10 giờ cùng ngày, cả 3 bé ăn bánh mì được chị Phương mua tại tiệm bánh mì Cô Băng. Khoảng 3 giờ sau ăn, bé lớp 2 xuất hiện tình trạng đi tiêu lỏng; đến 17 giờ bé trai lớp 6 đi tiêu lỏng, nôn ói; đến 22 giờ bé gái lớp 7 mới bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn ói, tiêu lỏng. Sau đó, cả 3 bé sốt cao đến sáng.

Tình trạng của các bé đang ổn dần, tuy nhiên phụ huynh và học sinh rất lo lắng khi quay trở lại trường.

“Gia đình quyết định đưa các con nhập Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai điều trị. Mặc dù tình hình sức khỏe đã tạm ổn nhưng trong lúc sốt, các cháu nhà tôi mê man, nói sảng về việc thi cử. Vì cũng đang trong kỳ thi nên bé rất lo lắng, thậm chí đem cả sách vở lên giường bệnh để học. Tôi sợ khi hết bệnh, cháu lại không kịp thi để đủ điều kiện lên lớp, sẽ là cú sốc cho cháu vì cháu rất mê học”, chị Phượng lo lắng.

Học sinh không cần lo lắng, Sở GD&ĐT sẽ đồng hành

Liên quan đến vấn đề lo lắng của phụ huynh và học sinh, ông Võ Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai phụ trách nội dung chuyên môn thông tin, có gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh bị ảnh hưởng liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì ở TP Long Khánh; nhiều nhất là học sinh, những ca bị nặng cũng chủ yếu là học sinh.

Về vấn đề kiểm tra Học kỳ 2 mà phụ huynh, học sinh đang lo lắng, ông Thạch cho biết, Sở đã giao về các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi, những giới hạn thời gian từ ngày 20/4 – 15/5.

Theo đó, các học sinh đang điều trị tại bệnh viện hay tất các trường hợp khác (không liên quan đến vụ ngộ độc mà có lý do chính đáng) không thể dự kiểm tra lần này cứ yên tâm.

“Khi các em đủ điều kiện sức khỏe để quay lại trường tiếp tục việc học, nhà trường sẽ bố trí ôn tập và để các em kiểm tra sau. Chúc các em nhanh khỏe và sớm quay trở lại trường”, ông Thạch nói.

Phụ trách Y tế học đường – trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Đỗ Huy Khánh – Phó Giám đốc Sở cho hay, hiện nay, Để tránh trường hợp tương tự có thể xảy ra, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đề nghị thầy cô lãnh đạo, phụ trách các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Sở về công tác bảo đảm ATTP trong trường học. Cụ thể, tập trung phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trường học trong việc bảo đảm an ninh, ATTP trong trường học.

BS.CKII Nguyễn Trọng Nghĩa thăm khám cho bệnh nhi 7 tuổi đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý tình trạng bán hàng rong xung quanh trường (giải tán hoặc tăng cường kiểm tra, xử phạt khi phát hiện vi phạm quy định ATTP).

Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP trong việc tổ chức căn tin, bữa ăn bán trú, nội trú của đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về ATTP cho học sinh; nhắc nhở các con/em hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn đường phố, nhất là tại các xe, gánh bán hàng rong để phòng, tránh nguy cơ ngộ độc ( hầu hết các xe/gánh hàng rong thuộc diện kinh doanh nhỏ, lẻ, không đăng ký kinh doanh, không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo vệ ATTP, ít đc cơ quan chức năng kiểm tra nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

“Đối với các trường hợp ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại TP Long Khánh, Sở đã nắm thông tin và chỉ đạo các trường tiếp tục theo dõi tình hình, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với các trường hợp ngộ độc và đang được điều trị”, ông Khánh cho hay.

Lâm Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-ngo-doc-banh-mi-so-gddt-dong-nai-se-tao-dieu-kien-tot-nhat-cho-hoc-sinh-post682138.html