Tròn cả hai vai
PTĐT - Hiện nay, lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 60-70%. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song chính điều này đã rèn giũa cho chị em sự năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh vững vàng...

Chị Hạ Thị Thanh (ngoài cùng bên phải) luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần tích cực thực hiện phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” của công đoàn Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1.
>>>Vị thế phụ nữ trong xã hội hiện nayPTĐT - Hiện nay, lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 60-70%. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song chính điều này đã rèn giũa cho chị em sự năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh vững vàng, tâm huyết với công việc cùng tình thương yêu, trách nhiệm với gia đình làm nền tảng cho phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”.
Cũng như nhiều lao động khác tại các khu công nghiệp, chị Hạ Thị Thanh ở khu 7, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa cùng gia đình rời quê hương đến thành phố lập nghiệp và trở thành công nhân Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1, khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì. Chồng chị cũng là công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chị luôn động viên chồng và bản thân mình luôn chăm chỉ làm việc, cố gắng nuôi dạy hai con học giỏi. Với thu nhập của hai vợ chồng gần 20 triệu đồng/tháng, từ những công nhân với 2 bàn tay trắng, giờ đây gia đình chị đã tạo dựng cuộc sống ổn định. Gần 10 năm đảm nhiệm công việc tại tổ hoàn thành sản phẩm với kinh nghiệm và tay nghề chuyên môn vững vàng, chị Thanh luôn hoàn thành tốt công việc trên dây chuyền, hạn chế được tình trạng khiếu kiện về chất lượng của khách hàng. Không chỉ nhanh nhẹn, tháo vát và nhiệt tình trong công việc, chị còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào và đảm đang trong công việc gia đình. Bằng những nỗ lực của bản thân, năm 2019 chị Thanh được công ty khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công việc góp phần tích cực cho phong trào “2 giỏi”.
Không chỉ chị Thanh mà còn rất nhiều nữ công nhân ngày đêm lao động hăng say. Đa phần cuộc sống của họ còn khó khăn. Mỗi người một điều kiện, hoàn cảnh nhưng bằng nghị lực các chị đã khéo léo vun vén, xây dựng chăm chút sự hòa thuận, yên vui trong tổ ấm của mình. Tuy nhiên vẫn có những chị kém may mắn, có hoàn cảnh éo le chồng ốm đau bệnh tật hoặc không may qua đời... không có người để cùng gánh vác trách nhiệm và công việc gia đình nhưng các chị vẫn vững vàng vượt lên số phận vừa làm mẹ vừa làm cha, tự tổ chức tốt cuộc sống gia đình. Ở một khía cạnh khác, dù không giữ vai trò trụ cột kinh tế, song không ít chị em năng động, sáng tạo, tìm hiểu về những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình mình áp dụng vào tăng gia sản xuất, làm thêm nghề cắt may, mở cửa hàng buôn bán nhỏ... để có thêm thu nhập phát triển kinh tế.Những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Ban nữ công và cán bộ nữ công công đoàn cơ sở đã phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của công đoàn trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp; duy trì hiệu quả phong trào thi đua “2 giỏi” trong nữ cán bộ, công nhân viên lao động. Qua đó khơi dậy tinh thần thi đua, động viên chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ và chăm lo xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, đảm bảo các chế độ, chính sách, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho nữ công nhân trong tỉnh cũng được ban nữ công công đoàn các cấp quan tâm đẩy mạnh. Vào dịp lễ, tết, các đơn vị, doanh nghiệp đều tặng quà, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội diễn, hội thi, tạo sân chơi, động viên lao động nữ. Đồng thời lồng ghép phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chế độ, chính sách cho lao động, kiến thức về giới, phương pháp nuôi dạy con khoa học, cách ứng xử trong gia đình và xã hội... Qua đó, chị em ngày càng phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Năm 2019, trên 15.000 nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động các khu công nghiệp tỉnh đăng ký đều đạt 100% danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp cơ sở.Với sự nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền chị Triệu Thị Đinh Tỵ, công nhân phòng công nghệ, Công ty cổ phần gạch men TASA, khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” cấp cơ sở. Chị cũng vinh dự được nhận Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” của Liên đoàn lao động tỉnh năm 2019. Thấu hiểu ý nghĩa “Gia đình là tế bào của xã hội”, nữ công nhân lao động không chỉ tích cực lao động sản xuất mà còn vun đắp xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Chị Tỵ chia sẻ: “Sự đảm đang của người phụ nữ không phải là một mình giải quyết hết các công việc mà chính là khéo phân công lao động hợp lý. Để dung hòa giữa công việc và gia đình đòi hỏi người phụ nữ phải biết sắp xếp khoa học, hợp lý trong từng công việc, dù là việc nhà cũng phải có kế hoạch chứ không phải đụng đâu làm đó, đặc biệt cũng cần phải có sự hợp tác, chia sẻ của các thành viên trong gia đình, đó chính là điều kiện hỗ trợ tích cực cho chúng ta thực hiện tốt mọi công việc”. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công ty, chị Tỵ còn rất chu toàn trong việc gia đình, bảo ban con cái học hành chăm chỉ, sắp xếp thời gian hợp lý phụng dưỡng cha mẹ già. Giờ đây, nhìn lại quãng đường vất vả đã qua, chị luôn hài lòng và rất đỗi tự hào vì niềm hạnh phúc lớn nhất đối với vợ chồng chị là những đứa con ngoan. Với trái tim nhân hậu, bản lĩnh vững vàng và bằng tất cả tâm huyết và tình thương yêu, nữ công nhân lao động ngày nay đã làm “tròn hai vai”, đó là “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Vừa tích cực lao động sản xuất vừa làm tốt vai trò người mẹ, chăm sóc, dạy dỗ các con chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, có cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202003/tron-ca-hai-vai-169621
