Trinh sát cơ RC-135 Mỹ lần đầu bay xuyên Phần Lan khiến Nga lo ngại

Một trinh sát cơ RC-135 của không quân Mỹ đã lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ trong không phận Phần Lan, nước láng giềng Nga và hiện đang tiến rất gần tới việc gia nhập liên minh quân sự NATO.

Mỹ đã lần đầu tiên điều trinh sát cơ RC-135 lần đầu bay xuyên không phận Phần Lan. Những chuyến bay này có thể sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong bối cảnh Phần Lan đang trong tiến trình gia nhập NATO.

Việc huy động trinh sát cơ RC-135 làm nhiệm vụ ở Phần Lan cho thấy Mỹ đang mở rộng nỗ lực trinh sát gần biên giới Nga.

Hôm 23/3, chiếc RC-135 cất cánh từ căn cứ Mỹ ở Anh, bay qua một loạt nước châu Âu trước khi chuyển hướng về phía bắc, bay qua các nước thành viên NATO gồm Lithuania, Latvia, Estonia và cuối cùng xuất hiện trong không phận Phần Lan.

Hôm 23/3, chiếc RC-135 cất cánh từ căn cứ Mỹ ở Anh, bay qua một loạt nước châu Âu trước khi chuyển hướng về phía bắc, bay qua các nước thành viên NATO gồm Lithuania, Latvia, Estonia và cuối cùng xuất hiện trong không phận Phần Lan.

Chiếc máy bay này bay dọc theo tuyến đường biên giới giữa Phần Lan và Nga, đặc biệt là xuất hiện ở khu vực đông nam Phần Lan.

Phía bên kia biên giới là hồ Ladoga của Nga và thành phố cảng chiến lược St. Petersburg.

Phía bên kia biên giới là hồ Ladoga của Nga và thành phố cảng chiến lược St. Petersburg.

St. Petersburg là nơi Nga đặt trụ sở của Quân khu miền Tây và là nơi các tàu chiến của Hạm đội Biển Baltic neo đậu.

Ngoại trừ Phần Lan, tất cả các quốc gia khác mà máy bay RC-135 bay qua không phận đều là nước thành viên NATO.

Quân đội Phần Lan xác nhận máy bay trinh sát Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ trong không phận nước này.

"Đây là lần đầu tiên Mỹ thực hiện trinh sát trên không ở Phần Lan, vào ngày 23/3/2023", quân đội Phần Lan cho biết.

Trnh sát cơ RC-135 vẫn là một trong các vũ khí lợi hại của quân đội Mỹ hiện nay, mặc dù loại máy bay này đã ra đời từ khá lâu.

RC-135 do hãng Boeing phát triển vào đầu thập niên 1960 để thay thế dòng C-135 Stratolifter.

RC-135 do hãng Boeing phát triển vào đầu thập niên 1960 để thay thế dòng C-135 Stratolifter.

RC-135 có chiều dài 41,53 m, sải cánh 39,88 m, tải trọng cất cánh tối đa đạt 146.000 kg, vận tốc cực đại 933 km/h.

RC-135 có chiều dài 41,53 m, sải cánh 39,88 m, tải trọng cất cánh tối đa đạt 146.000 kg, vận tốc cực đại 933 km/h.

Phi hành đoàn của chiếc máy bay này gồm 27 người, bao gồm 3 phi công, 2 hoa tiêu và 22 chuyên viên phân tích, tình báo, sĩ quan chiến tranh điện tử và kỹ thuật viên bảo trì.

Phi hành đoàn của chiếc máy bay này gồm 27 người, bao gồm 3 phi công, 2 hoa tiêu và 22 chuyên viên phân tích, tình báo, sĩ quan chiến tranh điện tử và kỹ thuật viên bảo trì.

RC-135 có hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống liên lạc bằng sóng radio, ăng ten vệ tinh, máy ảnh điện quang học độ phân giải cao cùng hệ thống cảm biến.

RC-135 có hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống liên lạc bằng sóng radio, ăng ten vệ tinh, máy ảnh điện quang học độ phân giải cao cùng hệ thống cảm biến.

Dữ liệu mà chúng thu thập sẽ được mã hóa và truyền trực tiếp tới các vệ tinh hoặc các máy bay khác nhằm tránh những tác động từ hệ thống chiến tranh điện tử của đối phương.

Dữ liệu mà chúng thu thập sẽ được mã hóa và truyền trực tiếp tới các vệ tinh hoặc các máy bay khác nhằm tránh những tác động từ hệ thống chiến tranh điện tử của đối phương.

Phạm vi hoạt động của RC-135 là 5.500 km, trần bay đạt 15.200 m

Phạm vi hoạt động của RC-135 là 5.500 km, trần bay đạt 15.200 m

RC-135 bay lên cao với vận tốc 1.500 m/phút.

RC-135 bay lên cao với vận tốc 1.500 m/phút.

Hiện nay, không quân Mỹ có 15 máy bay trinh sát RC-135, đều thuộc liên đội 55 của Bộ tư lệnh tác chiến đường không Không quân Mỹ.

Hiện nay, không quân Mỹ có 15 máy bay trinh sát RC-135, đều thuộc liên đội 55 của Bộ tư lệnh tác chiến đường không Không quân Mỹ.

Cho đến nay, RC-135 vẫn là một trong các phương tiện trinh sát chiến lược quan trọng nhất của không quân Mỹ.

Cho đến nay, RC-135 vẫn là một trong các phương tiện trinh sát chiến lược quan trọng nhất của không quân Mỹ.

Dòng máy bay này có khả năng thu thập thông tin tình báo điện tử và tín hiệu ở khắp nơi trên thế giới.

Dòng máy bay này có khả năng thu thập thông tin tình báo điện tử và tín hiệu ở khắp nơi trên thế giới.

Máy bay có năng lực thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tình báo gần như theo giờ thực.

Máy bay có năng lực thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tình báo gần như theo giờ thực.

Dù phi cơ RC-135 đã được sử dụng hơn nửa thế kỷ, quân đội Mỹ vẫn có ý định sử dụng máy bay này thêm vài thập kỷ nữa (đến năm 2045).

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trinh-sat-co-rc-135-my-lan-dau-bay-xuyen-phan-lan-khien-nga-lo-ngai-post534879.antd