Triển vọng được mùa vụ lúa đông xuân

Vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh gieo trồng được 40.223,7 ha lúa. Thời tiết, khí hậu vụ đông xuân năm nay tương đối thuận lợi, tình hình sâu bệnh hại được kiểm soát, phòng trừ kịp thời nên cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến, năng suất của hầu hết các loại cây trồng đều tăng; riêng cây lúa, tuy chưa có con số thống kê cụ thể nhưng qua tham quan, đánh giá bước đầu cho thấy các ruộng lúa khá đồng đều, số bông/dảnh, số hạt/bông cao, hạt to, chắc, sáng, tỷ lệ hạt lép thấp nên năng suất dự tính ở nhiều địa phương sẽ tăng nhẹ so với vụ đông xuân năm ngoái.

Các đại biểu tham quan mô hình lúa đông xuân sản xuất theo hướng hữu cơ ở huyện Yên Khánh. Ảnh: Anh Tuấn

Theo ông Lã QuốcTuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh (Sở Nông nghiệp& PTNT): Có nhiều yếu tố giúp vụ lúa đông xuân năm nay giành thắng lợi, đólà: Dù tiếp tục là vụ đông xuân ấm nhưng các điều kiện thời tiết của năm naylại rất thuận lợi cho các cây trồng sinh trưởng và phát triển, lượng nước đảmbảo, không xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn được hạn chế. Sở đã chủ động xây dựngkế hoạch sản xuất phù hợp, chỉ đạo tập trung từ tỉnh đến cơ sở để đảm bảo kếhoạch sản xuất, nhất là thực hiện đúng lịch thời vụ, cơ cấu trà lúa, giống lúa,các biện pháp kỹ thuật ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết, dịchhại. Đã có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu giống lúa cũng như thời vụ: Giốngdài ngày chỉ còn gieo cấy với tỷ lệ rất thấp; giống ngắn ngày gieo cấy ở tràxuân muộn, tăng bởi nhóm giống ngắn ngày ít bị chịu tác động của điều kiện thơìtiết ấm so với nhóm dài ngày.

Xác định giống có vai trò quan trọng, tạo tiền đềcho năng suất cao, những năm qua, ngành Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo cácđơn vị chức năng tổ chức khảo nghiệm, lựa chọn và đưa vào đồng ruộng nhiêùgiống lúa có tiềm năng năng suất, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện thổnhưỡng của từng vùng trên địa bàn tỉnh. Các giống lúa chất lượng cao được duytrì và mở rộng với diện tích gần 19 nghìn ha, chiếm 46% tổng diện tích gieocấy, đây là nhóm giống có chất lượng cơm gạo ngon, đáp ứng nhu cầu của thịtrường, nên giá bán cũng khá cao, tạo điều kiện cho các hộ nông dân đầu tư chămbón, tăng năng suất.

Ngay từ đầu vụ, Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh đã làmtốt công tác dự tính, dự báo, phòng trừ sâu bệnh hại; vì vậy các điểm phátsinh, ổ dịch sâu bệnh gây hại được phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ kịpthời, nhất là đối với đối tượng sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu; qua đó đã giảmthiệt hại do sâu bệnh gây ra, bảo vệ an toàn sản xuất. Những năm trở lại đây,để giảm chi phí sản xuất và giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trẻ trong nôngnghiệp, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được cáccấp, các ngành và người dân quan tâm. Nhiều khâu trong sản xuất lúa có tỷ lệ ápdụng cơ giới hóa cao như làm đất, sử dụng máy phun thuốc BVTV, máy gặt đập liênhoàn, máy cuốn rơm rạ...

Một số địa phương đã sử dụng máy sấy lúa bước đâùkhẳng định hiệu quả, từ đó tiết kiệm được công lao động, tăng chất lượng, giátrị hạt lúa. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ngoài việc áp dụng cơ giới hóa thìvấn đề liên kết, tiêu thụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được người dânchú trọng phát triển. Nhiều HTX đã chủ động liên kết với một số doanh nghiệp đểtriển khai sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm. Điển hình như Công ty Bảo Minhđã ký kết với một số địa phương để sản xuất, thu mua 1.000 tấn lúa (chủ yếu lànhóm lúa chất lượng như Bắc thơm số 7 và Nếp), trong đó Chi cục có sự tham giahướng dẫn cho nông dân về các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh,thí điểm hình thức gieo cấy hàng rộng, hàng hẹp, sử dụng phân bón nhả chậm… đểđảm bảo chất lượng lúa gạo theo yêu cầu.

Hiện nay, toàn bộdiện tích lúa trên địa bàn tỉnh đã trỗ xong và đang trong thời kỳ vào hạt,chuẩn bị chín. Một số diện tích lúa xuân sớm ở các huyện: Nho Quan, Gia Viễn đãđược thu hoạch. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trungương, trong thời gian tới, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, có nơixảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, có thể có hiện tượng dông, lốc... Do vậy,với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cầnthu hoạch nhanh, gọn các diện tích lúa đông xuân đã chín, phấn đấu thu hoạchxong trước 15/6. Ngay sau khi thu hoạch xong lúa đông xuân bà con cần tranh thủlàm đất sớm để các tàn dư phụ phẩm cây trồng trên đồng ruộng phân hủy hết, tạođiều kiện thuận lợi cho việc triển khai sản xuất vụ mùa.

Đinh Chúc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/trien-vong-duuc-mua-vu-lua-dong-xuan-20200527090159385p2c21.htm