TP.HCM dừng thủ tục hải quan với hàng loạt DN nợ thuế

Hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế với số tiền từ vài chục đến hơn trăm tỷ đồng vừa bị Cục Hải quan TP. HCM cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư Công nghiệp Tân Tạo bị dừng làm thủ tục thông quan do nợ thuế quá hạn trên 136 tỷ đồng. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực trong một năm kể từ ngày 2/5/2024 và chấm dứt hiệu lực khi doanh nghiệp nộp đủ thuế vào ngân sách Nhà nước.

Theo đề nghị của Cục Thuế TP. HCM, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. HCM) đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần đầu tư Công nghiệp Tân Tạo có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Tân Tạo hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp Tân Tạo với diện tích quy hoạch 443,25 ha; xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị; xây dựng các công trình điện đến 35KV; xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông.

Cùng bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn có Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tàu thủy phía Nam (15/48A Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, TP. HCM); quyết định cưỡng chế 1 năm kể từ ngày 2/5/2024

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tàu thủy phía Nam được thành lập năm 2006, với ngành nghề kinh doanh, như: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất sắt, gang thép; buôn bán thực phẩm…

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House (68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) cũng nằm trong danh sách bị cưỡng chế bị dừng thủ tục hải quan vì nợ gần 92 tỷ đồng tiền thuế.

Trước đó, ngày 24/4/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House (mã TDH-HOSE) đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Về kết quả kinh doanh, hết quý I/2024, công ty ghi nhận lỗ sau thuế gần 1,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với lỗ gần 11 tỷ so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/3/2024, Thuduc House còn khoản nợ phải trả lên đến gần 1.000 tỷ, trong đó có đến 954 tỷ đồng là nợ phải trả ngắn hạn; lỗ lũy kế của TDH tăng từ 750,9 tỷ lên 752,7 tỷ đồng.

Tình hình nợ thuế nghiêm trọng của Thuduc House xảy ra sau khi hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp này bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến vụ án gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là lần thứ 6 kể từ đầu năm 2020, doanh nghiệp này nhận quyết định xử phạt liên quan đến thuế từ Cục thuế TP. HCM.

Cục Hải quan TP. HCM cũng đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của một số doanh nghiệp khác (Công ty TNHH Gỗ Sài Gòn Đông Dương nợ số thuế và phạt chậm nộp hơn 61 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Quý Thịnh nợ tiền thuế và phạt chậm nộp gần 680 triệu đồng...) do Cơ quan hải quan đã áp dụng các biện pháp nhưng vẫn chưa thu hồi được số nợ thuế.

Trần Lê

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tp-hcm-dung-thu-tuc-hai-quan-voi-hang-loat-dn-no-thue-d110433.html