Tổng thống Biden nổi giận vì công tố viên ICC xin lệnh bắt Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Biden chỉ trích việc công tố viên trưởng Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu, gọi đây là 'một sự xúc phạm'.

Theo Reuters, trong ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích công tố viên trưởng ICC vì xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thủ lĩnh Hamas với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

"Việc xin lệnh bắt giữ với các nhà lãnh đạo Israel là một sự xúc phạm. Những gì đang xảy ra ở Dải Gaza không phải tội ác chống lại loài người. Không có sự tương đồng giữa Israel và Hamas, bất kể công tố viên trưởng của ICC đang cố ám chỉ điều gì. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Israel trước các mối đe dọa an ninh", ông Biden nói.

Ông Biden nhấn mạnh, Israel là bên bị khiêu khích trong vụ tấn công bất ngờ ngày 7/10/2023. Cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng ICC không đủ thẩm quyền về vấn đề này, và không nên đánh đồng Israel với Hamas dưới bất kỳ hình thức nào.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

"ICC không có thẩm quyền trong vấn đề này. Động thái của họ không giúp ích gì, thậm chí có thể làm ảnh hưởng tới quá trình đàm phán giữa Israel và Hamas", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu lên án mạnh mẽ động thái của công tố viên trưởng ICC, khẳng định những hành động kiểu này không thể ngăn cản chiến dịch quân sự của Tel Aviv.

Trước đó, công tố viên trưởng ICC Karim Khan đã xin lệnh bắt giữ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, cũng như 2 lãnh đạo của Hamas là chỉ huy quân sự Mohammed Deif và thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh. Ông Khan cáo buộc những cá nhân này phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-thong-biden-noi-gian-vi-cong-to-vien-icc-xin-lenh-bat-thu-tuong-israel-2282819.html