Tiếp tục đối thoại các tiểu thương chợ Tam Bạc về địa điểm xây dựng chợ mới

Đây là lần thứ 3, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đối thoại, làm việc với đại diện các tiểu thương chợ Tam Bạc sau vụ cháy chợ hồi tháng 2 vừa qua.

Chiều 21/4, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có buổi làm việc với đại diện các hộ kinh doanh và các hộ dân xung quanh chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng). Cùng dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và một số Bộ, ngành Trung ương.

Các tiểu thương chợ Tam Bạc kiến nghị xây dựng lại chợ Tam Bạc tại vị trí chợ cũ

Các tiểu thương chợ Tam Bạc kiến nghị xây dựng lại chợ Tam Bạc tại vị trí chợ cũ

Tại các cuộc làm việc trước, thành phố Hải Phòng đã đề xuất xây dựng chợ tạm tại số 3 Lê Thánh Tông; xây dựng chợ Tam Bạc mới tại khu vực phía sau Mega Market (Metro cũ) thuộc phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Vị trí chợ Tam Bạc cũ, thành phố Hải Phòng đề xuất xây dựng công trình tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư như công viên kết hợp bãi đỗ xe. Tuy nhiên, tiểu thương chợ Tam Bạc không đồng ý với các đề xuất này mà mong muốn xây dựng lại chợ Tam Bạc tại vị trí chợ cũ. Tiểu thương cũng nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan Trung ương và tập trung đông người tại các cơ quan thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc lần thứ 3, các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng và đại diện một số ban ngành Trung ương đã thông tin, làm rõ những nội dung liên quan đến quyết định không thể xây dựng lại chợ Tam Bạc trên nền chợ cũ, như: Diện tích chợ không đủ để xây dựng chợ mới theo tiêu chuẩn chợ loại 1 đô thị; không đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy;... ngay cả khi chuyển chợ Tam Bạc từ chợ loại 1 thành chợ loại 2 vẫn không đảm bảo yêu cầu.

“Trước hết, chúng tôi cũng hết sức chia sẻ với những khó khăn mất mát về mặt kinh tế do sự cố không may xảy ra. Nếu phải đầu tư một chợ mới thì trình tự, thủ tục phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ví dụ Ủy ban thành phố nếu có, thực hiện mà không căn cứ vào quy định của pháp luật thì sau này ví dụ có những khiếu kiện từ góc độ khác không có căn cứ để bảo vệ, nhất là trong giai đoạn này việc thượng tôn pháp luật được quán triệt rất sâu rộng”, ông Đào Đức Thắng, đại diện Bộ Xây dựng nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) nhấn mạnh, trong việc lựa chọn, đầu tư xây dựng mới, thành phố Hải Phòng phải có những ưu tiên đối với bà con kinh doanh tại chợ Tam Bạc cũ

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) nhấn mạnh, trong việc lựa chọn, đầu tư xây dựng mới, thành phố Hải Phòng phải có những ưu tiên đối với bà con kinh doanh tại chợ Tam Bạc cũ

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) nhấn mạnh, trong việc lựa chọn, đầu tư xây dựng chợ mới, thành phố Hải Phòng phải có những ưu tiên đối với bà con kinh doanh tại chợ Tam Bạc cũ; đồng thời, địa điểm xây dựng chợ mới phải phù hợp với quy hoạch chung trong mạng lưới chợ trong toàn quốc, phù hợp với quy hoạch của địa phương. Ông Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, vẫn cần thiết phải xây chợ tạm phục vụ bà con kinh doanh tại thời điểm này.

“Tôi đề nghị các bác cùng với Thành phố quan tâm bây giờ xem bà con có nhu cầu xây dựng chợ tạm không? Nếu như chúng ta không kinh doanh tạm thì thưa các bác phần thiệt chính là tiểu thương, bà con phải tham gia chứ đừng có khăng khăng là dứt khoát là tôi không cần chợ tạm”, ông Điệp nói.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định không xây dựng lại chợ tại vị trí cũ của chợ Tam Bạc; đầu tư xây dựng chợ mới tại vị trí phía sau khu vực Mega Market (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) để đảm bảo các quy định, quy chuẩn pháp luật

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định không xây dựng lại chợ tại vị trí cũ của chợ Tam Bạc; đầu tư xây dựng chợ mới tại vị trí phía sau khu vực Mega Market (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) để đảm bảo các quy định, quy chuẩn pháp luật

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định việc không xây dựng lại chợ tại vị trí cũ của chợ Tam Bạc; yêu cầu các ban, ngành của thành phố có thông tin giải thích đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và công khai tới các hộ dân và nhân dân thành phố.

“Thống nhất việc đầu tư xây dựng chợ mới tại khu vực phía sau khu vực Mega Market như đã đề xuất, lý do xây dựng khu vực này để đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định. Chúng ta không sử dụng ngân sách của Nhà nước để đầu tư xây dựng chợ mới mà thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và quận Hồng Bàng triển khai nội dung này; trước hết ưu tiên cho các hộ đã kinh doanh ở chợ Tam Bạc, nếu các hộ từ chối thì Thành phố sẽ thực hiện sắp xếp lại các chợ khác trên địa bàn”, ông Tùng cho hay.

Tại vị trí chợ cũ, chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu quận Hồng Bàng khẩn trương tháo dỡ để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tại vị trí này sẽ xây dựng công viên cây xanh, không làm bãi đỗ xe. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng thống nhất xây dựng chợ tạm tại vị trí cạnh khu vực sẽ xây chợ mới. Bắt đầu từ ngày 22/4, quận Hồng Bàng cho các hộ tiểu thương đăng ký kinh doanh tại chợ tạm, bao gồm cả các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc cũ và các hộ kinh doanh tại các khu vực khác./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tiep-tuc-doi-thoai-cac-tieu-thuong-cho-tam-bac-ve-dia-diem-xay-dung-cho-moi-post1015571.vov