Tiếp 'ngọn lửa' tuổi trẻ khởi nghiệp
Trong những năm gần đây, khởi nghiệp không còn là khái niệm xa lạ, ở khắp nơi trên mọi miền tổ quốc xuất hiện ngày càng nhiều mô hình khởi nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều bạn trẻ với kiến thức vững vàng, tư duy nhạy bén trong quản trị, kinh doanh và với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã dám nghĩ, dám làm, dấn thân đương đầu với thử thách để làm giàu chính đáng cho bản thân, tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Hệ thống, trang thiết bị sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty.
Phóng viên Báo Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện với doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Chính - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển Đức Thịnh, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy để hiểu rõ hơn về câu chuyện khởi nghiệp của chị, cũng như những chia sẻ về kinh nghiệm, tinh thần khởi nghiệp ngay trên quê hương của chị đến các bạn trẻ.
PV: Trực tiếp điều hành doanh nghiệp hoạt động đa ngành, chị có chia sẻ gì về quá trình xây dựng và phát triển Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển Đức Thịnh?

Chị Nguyễn Thị Chính:Sau khi lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng tôi ngày đó khá khó khăn, vất vả chi tiêu phụ thuộc vào một mình ông xã làm lái xe vận tải thuê. Vì vậy, phải rất tiết kiệm mới đủ trang trải cuộc sống, nhất là khi sinh đứa con đầu lòng. Quyết tâm vượt qua khó khăn, với số vốn ít ỏi tích cóp được năm 2009 hai vợ chồng quyết định vay ngân hàng để mua xe tải, tự nhận việc vận chuyển nguyên vật liệu đến các công trình. Có duyên với nghề vận tải, chỉ trong thời gian ngắn với số tiền thu được từ chiếc xe đầu tiên, gia đình đã mạnh dạn vay tiếp ngân hàng để mua chiếc xe thứ hai, dần dần chỉ trong một năm đội xe của hai vợ chồng đã có năm chiếc xe vận tải cỡ lớn. Và năm 2011, sau hai năm kinh doanh, mối vận chuyển hàng đã nhiều hơn, để thuận lợi hơn trong kinh doanh, đáp ứng nhu cầu pháp nhân với đối tác, vợ chồng tôi đã thành lập Công ty TNHH MTV xây dựng và phát triển Đức Thịnh với hướng đi đầu tiên là kinh doanh vận tải, rồi từ những mối hàng đã quen biết, mở rộng thêm kinh doanh bến bãi bốc xếp hàng hóa, buôn bán vật liệu xây dựng và bê tông thương phẩm.PV: Vạn sự khởi đầu nan, những ngày đầu khởi nghiệp, chắc hẳn hai vợ chồng chị gặp không ít khó khăn?
Chị Nguyễn Thị Chính:
Những ngày đầu khởi nghiệp, gần như với hai bàn tay trắng, mối quan hệ kinh doanh chưa nhiều, gánh nặng tài chính lớn, tôi thì chăm con nhỏ, ông xã phải đi sớm về muộn để làm sao chạy được nhiều chuyến nhất, nhanh trả nợ ngân hàng. Mới đầu khi tự lái xe, các chi phí hàng ngày cũng như quyết toán với đối tác cũng khá là đơn giản, nhanh gọn, nhưng khi bắt đầu tăng dần xe, thuê lái xe thì cũng có chút khó khăn bỡ ngỡ ban đầu để làm sao quản lý hiệu quả, tránh thất thoát tài chính. Đồng thời, do các đầu xe mua mới thế chấp ngân hàng vay đến 70% giá trị, nên hàng tháng luôn phải tìm đủ mọi cách để xoay sở tìm các mối công việc để làm sao đội xe vận hành hết công suất đủ tiền trả ngân hàng. Điều thuận lợi và may mắn nhất ở thời điểm mới bắt đầu kinh doanh vận tải đó là các đối tác thanh toán công nợ đúng hẹn và được bố mẹ hai bên gia đình hoàn toàn ủng hộ, giúp đỡ chăm sóc con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa để hai vợ chồng tôi tập trung kinh doanh. PV: Bê tông thương phẩm có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cần nguồn vốn khá lớn, đặc biệt là yêu cầu cao về kỹ thuật. Lý do gì để Công ty lựa chọn hướng đi này và dần chiếm lĩnh thị phần tại địa phương, vùng lân cận như hiện nay?
Chị Nguyễn Thị Chính:
Nhờ các đầu mối vật liệu xây dựng như cát, sỏi, xi măng,… đã nắm rõ và với giá thành đầu vào khá tốt, năm 2018 tôi đã quyết định đầu tư hệ thống phối trộn, trang thiết bị chuyên dụng thuộc thế hệ hiện đại nhất để cho ra bê tông thương phẩm chất lượng cao. Đó là quyết định khá liều lĩnh, nếu hoạt động không ổn định, doanh thu không đảm bảo, khả năng phá sản là rất cao bởi tất cả tài sản của gia đình đã thế chấp để dốc toàn lực cho dự án này. Sau khi tìm hiểu thị trường cũng như nắm rõ kỹ thuật trang thiết bị, Công ty đã mời những kỹ sư giỏi ở Hà Nội về hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật. Những khối bê tông thương phẩm chất lượng cao đầu tiên đã được ra lò và về tới các công trình xây dựng. Với phương châm uy tín đặt lên hàng đầu, chỉ sau ba năm vận hành, Công ty đã chiếm được thị phần bê tông thương phẩm trên địa bàn huyện cũng như các vùng lân cận. Đặc biệt, ngay sau khi đi vào vận hành hệ thống sản xuất bê tông thương phẩm, may mắn là sử dụng công nghệ hiện đại, Công ty đã được tổng thầu Ricons, đơn vị thi công dự án Wyndham Thanh Thủy ký kết hợp đồng, là một trong ba đơn vị cung cấp bê tông cho dự án. Đây là điều rất bất ngờ, hạnh phúc nhưng cũng có nhiều khó khăn cho Công ty, bởi hệ thống sản xuất mới đi vào vận hành, công nhân chưa nhiều kinh nghiệm, yêu cầu thi công của dự án theo chủ đầu tư của Nhật Bản rất khắt khe, chuyên môn cao đặc biệt là ở hệ thống kết cấu móng của khách sạn chính, nhưng nhờ quyết tâm và học hỏi kinh nghiệm các doanh nghiệp đi trước, đến nay hàng vạn khối bê tông mác cao đã được cung cấp cho dự án. Đây cũng là thành công mà tôi tâm đắc đến thời điểm hiện tại.PV: Tạo dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, kinh nghiệm để khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp một cách bền vững của chị là gì? Và chị muốn gửi gắm điều gì đến các bạn trẻ đang muốn khởi nghiệp, đặc biệt là các bạn trẻ xuất thân từ nông thôn?
Chị Nguyễn Thị Chính:
Sau khi tốt nghiệp THPT tôi có theo học một trường Cao đẳng về ngành kế toán, vì nhiều lý do việc theo học phải bỏ dở giữa chừng. Nhưng sau khi bắt đầu kinh doanh, nhiều kiến thức còn thiếu và yếu, tôi đã lên mạng tìm hiểu, đọc sách để tự nâng cao trình độ quản lý, phát triển doanh nghiệp. Mặc dù không thể đầy đủ như được đào tạo bài bản tại các trường đại học, cao đẳng, nhưng trong quá trình làm việc mình vừa làm, vừa học hỏi từ các anh chị, doanh nghiệp đi trước từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn để phát triển doanh nghiệp theo định hướng đã đặt ra. Đặc biệt đó là khởi nghiệp kinh doanh cần đặt chữ tâm, chữ tín lên hàng đầu thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển bền vững. Hiện nay, các bạn trẻ đặc biệt là các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, điều thiếu và yếu nhất đó là thiếu sự định hướng của các bậc phụ huynh, triết lý sống và kỹ năng của bản thân. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có thế mạnh, sở trường riêng của bản thân, ước mơ khởi nghiệp, làm giàu chính đáng không hề xa vời nếu mỗi chúng ta có sự quyết tâm, nghiêm túc và ý chí vượt qua khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế. Chính vì vậy, mỗi bạn trẻ hãy phát huy thế mạnh, sở trường đó, xây dựng lộ trình, kế hoạch định hướng phát triển cho bản thân ngay khi rời ghế nhà trường. Bắt đầu từ những việc nhỏ, tích lũy kinh nghiệm dần dần để làm những việc lớn hơn. Khởi nghiệp, bắt tay vào sản xuất, kinh doanh có thể thành công, có thể thất bại nhưng khi dám bắt tay vào thực hiện sẽ có nhiều bài học bổ ích, quý giá không một trường, lớp nào dạy được. Đồng thời cần phải mở rộng giao lưu, kết nối, liên kết sản xuất, kinh doanh để cùng phát triển với phương châm “muốn đi xa phải đi cùng nhau”…PV: Xây dựng và phát triển doanh nghiệp trên quê hương, chị cảm thấy trách nhiệm đồng hành cùng công tác an sinh xã hội, xây dựng quê hương phát triển như thế nào?
Chị Nguyễn Thị Chính:
Song hành cùng phát triển sản xuất, kinh doanh tham gia các hoạt động an sinh, xã hội là việc không thể thiếu trong suốt 10 năm hoạt động của Công ty. Hàng năm, Công ty luôn dành một phần kinh phí để đóng góp cùng huyện, xã tham gia các hoạt động xây dựng đường giao thông góp phần xây dựng Nông thôn mới, trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn, công tác đền ơn đáp nghĩa,…Với mục tiêu đồng hành cùng xây dựng quê hương phát triển bền vững, cá nhân tôi nhận thấy không chỉ riêng doanh nghiệp tôi mà các doanh nghiệp khác khi ổn định sản xuất kinh doanh cần quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội với nghĩa cử cao đẹp lá lành đùm lá rách, đặc biệt là giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần ổn định chính trị - xã hội.PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển Đức Thịnh phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng xã hội.
