Thuận Châu thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Những năm qua, huyện Thuận Châu luôn quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Trao “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.

Trao “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.

Đến hết năm 2023, huyện Thuận Châu còn 9.238 hộ nghèo, chiếm 23,77% và 5.028 hộ cận nghèo, chiếm 12,94%. Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, thông tin: Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khảo sát, đánh giá thực trạng, nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn ở mức cao, để tuyên truyền, vận động, triển khai các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế; phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn và hộ nghèo; tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Từ năm 2023 đến nay, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 358 nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Huy động xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xây dựng 64 “Nhà đại đoàn kết” cho hộ khó khăn về nhà ở. Năm 2024, huyện phấn đấu xây mới và sửa chữa nhà ở cho 335 hộ khó khăn ở 21 xã, thị trấn, kinh phí khoảng 12 tỷ 560 triệu đồng.

Tháng 3/2024, gia đình ông Lường Văn Trường, bản Khâu Lay, xã Phổng Lái, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”. Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4, rộng 88 m², mái lợp tôn lạnh, tổng kinh phí 128 triệu đồng, đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Ông Trường xúc động: Cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi có nhà ở mới. Đây là động lực để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện đã làm tốt việc chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng. Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 18 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng; 2 hồ sơ đề nghị thay đổi người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; 1 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; chi trả trợ cấp ưu đãi cho 55 lượt người có công, kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên cho 16.186 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí gần 8,6 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí mai táng cho 25 đối tượng, 180 triệu đồng; hoàn thiện 15 hồ sơ của người khuyết tật đề nghị giám định y khoa, gửi Trung tâm Giám định y khoa tỉnh theo quy định; hỗ trợ đột xuất 4 trường hợp, hơn 50 triệu đồng. Đến nay, 95% số gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Anh Lường Văn Thường, thuộc diện hộ nghèo ở bản Bỉa, xã Phổng Lăng, năm 2023, thông qua Hội Nông dân xã, anh Thường được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh đầu tư chăn nuôi gia súc. Đến nay, gia đình anh có 6 con bò, 6 con lợn thịt, trồng 0,5 ha cà phê. Anh còn mở thêm sửa chữa xe máy, cuộc sống gia đình được cải thiện.

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Thuận Châu đang tập trung điều tra, khảo sát, xác định đúng hộ nghèo, cận nghèo, để triển khai các chính sách hỗ trợ. Huy động sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ trường hợp khó khăn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, phấn đấu giảm nhanh số hộ nghèo và đến năm 2025, ra khỏi danh sách huyện nghèo.

Trần Hiền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/thuan-chau-thuc-hien-tot-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-aCSXNfPSg.html