Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tích cực kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại tất cả các xã, phường.
HNN - Nắng nóng kéo dài khiến số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn TP. Huế tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phòng ngừa và ứng phó từ sớm, ngành y tế vẫn kiểm soát tốt tình hình, không để phát sinh ổ dịch lớn hay ghi nhận trường hợp tử vong.
Sau 1 năm hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lĩnh vực y tế dự phòng tại phường Hoàng Liệt đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.
Tính đến đầu tháng 8/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hàng ngàn ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng. Nhằm ứng phó kịp thời và không để dịch bùng phát lan rộng, ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đông đã tổ chức hội nghị khẩn nhằm tập huấn công tác chẩn đoán, điều trị và phổ biến pháp luật cho toàn mạng lưới y tế.
Không đợi dịch lan rộng mới vào cuộc, phường Dương Nội đang xây dựng một 'hàng rào' phòng dịch ngay từ cộng đồng. Từ một cuộc điện thoại của người dân, những ca bệnh đầu tiên được phát hiện, khoanh vùng và xử lý kịp thời. Đó cũng là cách mô hình chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm đang được vận hành: Lấy người dân làm trung tâm, lấy phát hiện sớm làm chìa khóa để ngăn dịch ngay từ cơ sở.
Hà Nội ghi nhận 268 ca Covid-19 trong tuần qua. Cùng thời điểm, số ca sốt xuất huyết tiếp tục tăng, xuất hiện thêm 10 ổ dịch mới, chủ yếu tại các khu dân cư.
CDC Hà Nội cảnh báo dịch bệnh gia tăng khi ghi nhận 185 ca Covid-19, 146 ca sốt xuất huyết và 109 ca tay chân miệng trong tuần qua tại nhiều quận huyện.
Sự chủ động của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường sống và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế sẽ là "lá chắn" quan trọng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa mưa lũ.
Với quan điểm không chờ dịch xảy ra mới ứng phó, công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai theo hướng chủ động, lấy giám sát, phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở làm trọng tâm. Việc chuẩn bị các điều kiện như dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư phòng, chống dịch luôn sẵn sàng để xử lý ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để hình thành ổ dịch trong cộng đồng.
Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời làm tăng nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, bệnh ngoài da, đau mắt đỏ và các bệnh đường tiêu hóa.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước.
Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, từ ngày 17/7 đến ngày 24/7, toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng.
Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần. CDC nhận định số ca có xu hướng tăng theo mùa nhưng chưa ghi nhận biến chủng mới hay diễn biến dịch tễ bất thường.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 185 ca Covid-19 và 146 ca sốt xuất huyết. CDC nhận định các bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết đều có xu hướng gia tăng.
Từ đầu năm tới nay, tỉnh Lâm Đồng có 2 trường hợp bệnh nhân tử vong vì bệnh tay chân miệng, 1 trường hợp tử vong về bệnh sốt xuất huyết.
Ứng dụng nền tảng số để giám sát, phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh đang mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác y tế dự phòng tại Hà Nội. Trong đó, 'Mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm' được triển khai giúp phát hiện sớm, xử lý kịp thời và kiểm soát dịch ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong mùa mưa bão, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn theo phương châm '4 tại chỗ' gồm: Con người tại chỗ, vật tư tại chỗ, phòng dịch tại chỗ, xử lý tình huống tại chỗ, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng.
Trước diễn biến thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh và côn trùng truyền bệnh phát triển, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Hà Nội ghi nhận 74 ca sốt xuất huyết trong tuần, cùng nhiều ca mắc bệnh tay chân miệng, sởi, ho gà và COVID-19, trong khi các ổ dịch mới vẫn được theo dõi.
Trong một tuần, Hà Nội ghi nhận 74 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 12 ca so với tuần trước và phát sinh thêm 6 ổ dịch mới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cảnh báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do dịch đang có xu hướng tăng theo chu kỳ hằng năm.
UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 62 ca mắc sốt xuất huyết, giảm so với tuần trước nhưng dịch bệnh vẫn có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm. CDC Hà Nội cảnh báo thời gian tới có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ổ dịch mới, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trước cao điểm mùa mưa.
Sáng 3-7, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND phường Khương Đình tổ chức Hội nghị ra mắt 'Mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm'. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết đồng loạt gia tăng trong khi nhiều bệnh truyền nhiễm khác giảm. Bộ Y tế tiếp tục đặt hai dịch bệnh này vào diện giám sát trọng điểm.
Hiện nay, khu vực phía Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng đang trong mùa mưa với thời tiết nóng ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường trong ngày.
Công tác phòng, chống dịch bệnh là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, tổ chức cần thực hiện nghiêm các biện pháp tự phòng ngừa, tuân thủ hướng dẫn của ngành Y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Sau cơn mưa mùa hạ, bà Lê Thị Lan (72 tuổi, xã Hoằng Lộc) tranh thủ ra sân đậy lại chiếc chum hứng nước mưa đặt dưới gốc cây xoài. Động tác ấy diễn ra rất tự nhiên, như một thói quen của người nông thôn bao đời nay. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, việc đậy nắp chiếc chum nước ấy cũng là một trong những việc làm thiết thực, cho thấy ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người, nhất là trong thời tiết mùa hè.
Ngoài sốt xuất huyết và tay chân miệng, bệnh não mô cầu cũng ghi nhận xu hướng gia tăng ca mắc. Ngành y tế TPHCM khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Dù tay chân miệng và sốt xuất huyết đang được kiểm soát, ngành y tế vẫn cảnh báo nguy cơ 'dịch chồng dịch' khi mùa mưa đến và các tác nhân gây bệnh nặng tiếp tục lưu hành phía Nam.
Mùa hè với nền nhiệt độ cao, thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi để nhiều loại dịch bệnh phát sinh và lây lan, đặc biệt là các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và các bệnh truyền nhiễm khác. Trước nguy cơ đó, ngành Y tế tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Mùa hè là thời điểm nhiều bệnh lý truyền nhiễm do virus có nguy cơ bùng phát thành dịch, điển hình như sởi, viêm não hay Adenovirrus. Tại Hà Nội, trong những tuần gần đây, số trẻ phải nhập viện với biểu hiện nặng vì các bệnh lý này có dấu hiệu gia tăng hơn, trong đó đa phần là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng trong tuần qua và đã xuất hiện thêm ổ dịch mới. Ngành y tế nhận định bệnh đang bước vào giai đoạn gia tăng theo chu kỳ hằng năm, đồng thời cảnh báo nguy cơ phát sinh thêm các ổ dịch trong thời gian tới.
Bám sát Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành Y tế Hà Nội xác định chuyển mạnh từ tư duy bị động sang chủ động phòng bệnh, quản lý nguy cơ từ sớm, từ xa nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân theo hướng toàn diện và hiệu quả. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội Bùi Văn Hào.
Trước diễn biến gia tăng của các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang siết chặt các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.
Sau sáp nhập, hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở của Thái Nguyên tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng đồng bộ và hiệu quả. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày càng được triển khai chủ động, thường xuyên, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nhiều bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng... trong đó ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết đã triển khai liên tục nhiều hoạt động giám sát tại cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Mùa hè thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Trước nguy cơ gia tăng các bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, viêm đường hô hấp..., tiêm chủng được xem là 'lá chắn' quan trọng giúp bảo vệ trẻ trước nguy cơ dịch bệnh.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 136 ca bệnh tay chân miệng, giảm so với tuần trước. Số ca sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng.
Ngày 27/5, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện giám sát, hỗ trợ kỹ thuật trong công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Như Xuân và các Trạm y tế Thanh Quân, Cát Tân.
Mùa hè với thời tiết thất thường, nắng mưa đan xen là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút, vi khuẩn gây bệnh phát triển và lây lan. Trước thực tế đó, Trạm Y tế xã Tạ Khoa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Ngày 22-5, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Thanh Liệt do đồng chí Chử Mạnh Thăng làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Trạm Y tế phường Thanh Liệt.
Sáng 21-5, Hội Nông dân phường Thanh Liệt phối hợp Trạm Y tế phường tổ chức buổi truyền thông phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm năm 2026 với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân.
Thời gian gần đây, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, ngành Y tế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.
Từ 1/7 tới đây, theo Thông tư hướng dẫn Luật Phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ thực hiện việc thu thập, sàng lọc, xác minh thông tin và đánh giá các dấu hiệu cảnh báo từ cộng đồng, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng,.. có nguy cơ gây bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.
Số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng, đã có trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, không chủ quan khi có triệu chứng nghi ngờ.
Ngày 14-5, Đoàn công tác Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh do PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc và kiểm tra tình hình, hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng và bệnh truyền nhiễm khác tại phường Cao Lãnh.
TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm phòng dịch khi sốt xuất huyết tăng hơn 70%, tay chân miệng xuất hiện chủng virus dễ gây bệnh nặng.