Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal Nga xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine

Ukraine tuyên bố chặn 43 tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga, nhưng không chặn được 2 quả tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal của Nga trong đợt tập kích diễn ra vào sáng ngày 26/5.

Bộ Tư lệnh không quân Ukraine cho biết, rạng sáng 26/5 Nga đã phóng 12 tên lửa hành trình Kh-101/555, 2 quả đạn siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal và 31 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136/131 nhằm vào nước này.

Truyền thông Ukraine sau đó công bố dữ liệu đường bay của tên lửa và UAV Nga, trong đó phần lớn nhằm vào thành phố Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnitsky, miền tây nước này.

Truyền thông Ukraine sau đó công bố dữ liệu đường bay của tên lửa và UAV Nga, trong đó phần lớn nhằm vào thành phố Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnitsky, miền tây nước này.

Video đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy hỏa lực phòng không Ukraine khai hỏa dữ dội, cùng vụ nổ trên bầu trời khu vực Starokostiantyniv.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người điều phối lực lượng nằm vùng tại Ukraine nói rằng đòn tấn công nhằm vào sân bay quân sự Starokostiantyniv, vì đây là địa điểm sắp tiếp nhận tiêm kích F-16 và có thao trường huấn luyện tân binh vận hành khí tài do phương Tây viện trợ.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người điều phối lực lượng nằm vùng tại Ukraine nói rằng đòn tấn công nhằm vào sân bay quân sự Starokostiantyniv, vì đây là địa điểm sắp tiếp nhận tiêm kích F-16 và có thao trường huấn luyện tân binh vận hành khí tài do phương Tây viện trợ.

Sân bay Starokostiantyniv từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga, do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine.

Sân bay Starokostiantyniv từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga, do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine.

Đây cũng là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow/SCALP-EG cho Anh và Pháp viện trợ.

Đây cũng là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow/SCALP-EG cho Anh và Pháp viện trợ.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng có nhiều lý do khiến Moscowchưa thể ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG, buộc Nga liên tục tập kích căn cứ đóng quân của phi đội Su-24M Ukraine.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng có nhiều lý do khiến Moscowchưa thể ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG, buộc Nga liên tục tập kích căn cứ đóng quân của phi đội Su-24M Ukraine.

Quân đội Ukraine tuyên bố chặn 43 tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga, nhưng để lọt 2 quả đạn siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Sức mạnh của tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal chính là nằm ở việc chúng có tốc độ cực cao và quỹ đạo phức tạp để khiến cho việc đánh chặn chúng rất khó khăn.

Tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal bắt đầu thử nghiệm chiến đấu trong các đơn vị Hàng không Vũ trụ Nga từ năm 2017.

Kh-47M2 Kinzhal là một trong 6 loại vũ khí “thế hệ mới” được Tổng thống Nga Vladimir Putin vén màn ra mắt vào tháng 3/2018.

K-47M2 Kinzhal (“Dao găm” trong tiếng Nga”) là tên lửa đạn đạo bay với vận tốc vượt âm, ngoài đầu đạn thông thường thì có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tuy Nga giữ bí mật quá trình phát triển K-47M2 Kinzhall và không công bố nhiều chi tiết, các báo cáo nguồn mở cho thấy loại tên lửa này có thể mang đầu đạn năng tới 480 kg.

K-47M2 Kinzhal được thiết kế để bắn ra từ tiêm kích MiG-31K ở độ cao khoảng 18 km và có thể di chuyển với vận tốc hành trình Mach 5.

K-47M2 Kinzhal được thiết kế để bắn ra từ tiêm kích MiG-31K ở độ cao khoảng 18 km và có thể di chuyển với vận tốc hành trình Mach 5.

Khi cần thiết, tốc độ tối đa của K-47M2 Kinzhal có khả năng lên tới Mach 10 (12.350 km/h).

Tháng 7/2018, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin K-47M2 Kinzhal có thể đạt tầm bắn hơn 2.000 km nếu được bắn từ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

Tháng 7/2018, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin K-47M2 Kinzhal có thể đạt tầm bắn hơn 2.000 km nếu được bắn từ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

Giới phân tích cũng cho rằng K-47M2 Kinzhal có thể được cải tiến từ loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K720 Iskander-M.

Giới phân tích cũng cho rằng K-47M2 Kinzhal có thể được cải tiến từ loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K720 Iskander-M.

Cả Iskander-M và K-47M2 Kinzhal đều đạt tốc độ siêu vượt âm thông qua quỹ đạo bán đạn đạo khó đoán.

Cả Iskander-M và K-47M2 Kinzhal đều đạt tốc độ siêu vượt âm thông qua quỹ đạo bán đạn đạo khó đoán.

Điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ Iskander-M được bắn từ dưới đất, trong khi K-47M2 Kinzhal được bắn từ máy bay, khiến khó bị đánh chặn hơn.

Điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ Iskander-M được bắn từ dưới đất, trong khi K-47M2 Kinzhal được bắn từ máy bay, khiến khó bị đánh chặn hơn.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, cựu Bộ trưởng Shoigu từng cho biết: “Tên lửa lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal đã được quân đội Nga sử dụng trong thực chiến và đều cho thấy những đặc tính tuyệt vời của nó”.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, cựu Bộ trưởng Shoigu từng cho biết: “Tên lửa lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal đã được quân đội Nga sử dụng trong thực chiến và đều cho thấy những đặc tính tuyệt vời của nó”.

Ông Sergey Shoigu khẳng định, không một tên lửa nào trên thế giới có những đặc tính giống như Kh-47M2 Kinzhal.

Ông Sergey Shoigu khẳng định, không một tên lửa nào trên thế giới có những đặc tính giống như Kh-47M2 Kinzhal.

“Trên thực tế, chưa có bất cứ quốc gia nào sở hữu tên lửa như vậy, đặc biệt là tốc độ siêu thanh và khả năng xuyên phá lớn”, ông Shoigu nhấn mạnh.

“Trên thực tế, chưa có bất cứ quốc gia nào sở hữu tên lửa như vậy, đặc biệt là tốc độ siêu thanh và khả năng xuyên phá lớn”, ông Shoigu nhấn mạnh.

"Hiện tại không có bất cứ hệ thống nào có thể phát hiện cũng như ngăn chặn tên lửa Kh-47M2 Kinzhal”, ông Shoigu cho biết thêm.

"Hiện tại không có bất cứ hệ thống nào có thể phát hiện cũng như ngăn chặn tên lửa Kh-47M2 Kinzhal”, ông Shoigu cho biết thêm.

Chuyên gia phân tích quân sự Nga Viktor Barannets từng cho biết, ông tin hệ thống Kh-47M2 Kinzhal sẽ trở thành “thương hiệu” quân sự Nga bên cạnh các tượng đài khác như súng trường Kalashnikov, tên lửa phòng không S-300, S-400 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.

Chuyên gia phân tích quân sự Nga Viktor Barannets từng cho biết, ông tin hệ thống Kh-47M2 Kinzhal sẽ trở thành “thương hiệu” quân sự Nga bên cạnh các tượng đài khác như súng trường Kalashnikov, tên lửa phòng không S-300, S-400 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.

Tuy vậy Ukraine đã tuyên bố bắn hạ thành công loại tên lửa này bằng hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ. Đi kèm tuyên bố là hình ảnh phần còn lại của tên lửa Kh-47M2 Kinzhal.

Tuy vậy Ukraine đã tuyên bố bắn hạ thành công loại tên lửa này bằng hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ. Đi kèm tuyên bố là hình ảnh phần còn lại của tên lửa Kh-47M2 Kinzhal.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ten-lua-sieu-vuot-am-kinzhal-nga-xuyen-thung-he-thong-phong-khong-ukraine-post577590.antd