Ngày 14/5, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, bán đảo Iberia của nước này sẽ là khu vực dân cư duy nhất trên thế giới có thể quan sát trọn vẹn hiện tượng nhật thực toàn phần vào ngày 12/8 tới đây. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra tại Tây Ban Nha trong hơn 100 năm qua.
Vụ đắm tàu Ursa Major ngoài khơi Tây Ban Nha làm dấy lên nghi vấn về hoạt động vận chuyển bộ phận lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm từ Nga sang Triều Tiên.
Con tàu MV Hondius hiện là tâm điểm của điều tra y tế quốc tế. Không chỉ Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp ghi nhận các ca bệnh liên quan đến hành trình của con tàu, mà hiện các hàng khách đã tỏa về 13 quốc gia…
Một số chi tiết điều tra của Tây Ban Nha đã được báo địa phương La Verdad ở Cartagena đưa tin từ tháng 12/2025, làm dấy lên hàng loạt câu hỏi từ phe đối lập.
Theo CNN, cách đây hai năm, tàu chở hàng Ursa Major của Nga đã xảy ra hàng loạt vụ nổ và chìm trong hoàn cảnh bí ẩn, cách bờ biển Tây Ban Nha khoảng 96 km.
Theo hãng tin AP, toàn bộ hành khách trên tàu du lịch MV Hondius đã rời tàu tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha) và được đưa bằng các chuyến bay đặc biệt trở về hơn 20 quốc gia để theo dõi y tế sau vụ bùng phát virus Hanta hiếm gặp.
Ngay sau khi tàu du lịch MV Hondius cập cảng Tenerife, Tây Ban Nha và bắt đầu quá trình đưa hành khách cùng một số thuyền viên rời tàu, đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để phối hợp ứng phó với ổ dịch virus Hanta đang bùng phát trên tàu.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares ngày 12/5 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thành lập một lực lượng quân sự chung, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các bảo đảm an ninh do NATO cung cấp.
Ngày 11/5, giới chức y tế Pháp và Mỹ xác nhận thêm hai hành khách trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan dương tính với virus Hanta. Diễn biến xảy ra trong lúc chiến dịch sơ tán khoảng 90 hành khách khỏi con tàu này sắp hoàn tất…
Ngày 11/5, tàu du lịch MV Hondius đã rời đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về Hà Lan sau khi hoàn tất chiến dịch sơ tán toàn bộ hành khách sau khi bùng dịch virus Hanta khiến ít nhất 3 người tử vong.
Tàu du lịch MV Hondius bị bùng dịch hantavirus đã rời đảo Tenerife (Tây Ban Nha) để tới Hà Lan trong ngày 11/5 theo giờ địa phương, sau khi 6 hành khách cuối cùng cùng một số thành viên thủy thủ đoàn được sơ tán khỏi tàu.
Giới chức Tây Ban Nha ngày 11-5 xác nhận những hành khách cuối cùng trên tàu du lịch MV Hondius đã được sơ tán, trong bối cảnh lo ngại về virus Hanta tiếp tục lan rộng.
Toàn bộ hành khách trên tàu du lịch MV Hondius, nơi bùng phát một loạt ca nhiễm virus Hanta, đã rời khỏi con tàu để chuẩn bị hồi hương sau nhiều ngày mắc kẹt.
Ngày 11/5, giới chức Tây Ban Nha cho biết 22 người cuối cùng sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius sẽ đi chung một chuyến bay đến Hà Lan, vì phía Australia không đảm bảo chuyến bay sơ tán theo lịch trình.
Thành tựu nghiên cứu virus Hanta của nhà virus học Hàn Quốc Lee Ho Wang đã qua đời đang thu hút sự quan tâm trở lại sau vụ bùng phát dịch nghi liên quan virus này trên tàu du lịch MV Hondius ngoài khơi Tây Ban Nha.
Nhiều quốc gia đã triển khai các chuyến bay sơ tán công dân khỏi du thuyền xảy ra ổ dịch hantavirus gần Tenerife, trong khi WHO khuyến nghị cách ly 42 ngày.
Thư ký Quốc vụ khanh phụ trách Y tế Tây Ban Nha Javier Padilla ngày 10/5 cho biết trên mạng xã hội rằng, công tác sơ tán trên tàu du lịch liên quan dịch bệnh đang neo đậu tại đảo Tenerife vẫn diễn ra theo kế hoạch, dự kiến trong ngày sẽ sơ tán hơn 90 người.
Một hành khách Pháp được sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius – nơi xảy ra ổ dịch virus Hanta khiến ít nhất ba người thiệt mạng – đã xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm bệnh trong chuyến bay hồi hương từ quần đảo Canary của Tây Ban Nha về Paris, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Tây Ban Nha bắt đầu sơ tán hành khách khỏi du thuyền xuất hiện ổ dịch virus Hanta ngoài khơi Tenerife, sau khi 3 người tử vong và nhiều ca nhiễm được xác nhận.
Ngày 10/5, các hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan đã bắt đầu được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha sau khi dịch virus Hanta bùng phát trên tàu khiến ít nhất 3 người tử vong.
Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ của Tây Ban Nha đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán cũng như đảm bảo hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.
Tây Ban Nha đã bắt đầu quá trình sơ tán hành khách từ du thuyền có ổ dịch virus hanta neo đậu ở Tenerife. Các nhân viên y tế đã lên tàu để tiến hành kiểm tra lần cuối, và bắt đầu cho hành khách xuống tàu.
Tây Ban Nha, một trong những biểu tượng du lịch toàn cầu, đang chứng kiến một cuộc xung đột văn hóa đô thị gay gắt. Không còn dừng lại ở việc phàn nàn, người dân tại các thành phố lớn đang quyết liệt phản kháng để giành lại không gian sống vốn đang bị biến thành những 'phòng trưng bày' phục vụ nhu cầu check-in quá mức của du khách.
Các quan chức y tế của Tây Ban Nha, Hà Lan và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bắt đầu sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu có ổ dịch virus Hanta.
Kế hoạch tiếp nhận tàu du lịch Hondius có ổ dịch virus Hanta khiến người dân đảo Tenerife (Tây Ban Nha) dậy sóng, khi nỗi lo dịch bệnh khơi lại ký ức Covid-19.
Sáng sớm 10/5, du thuyền MV Hondius, nơi phát hiện các ca chết người vì nhiễm hantavirus, đã thả neo tại khu vực cảng Granadilla ở Tenerife (Tây Ban Nha), cho phép hành khách rời tàu và có thể về nước.
Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.
Tàu thám hiểm MV Hondius, tâm điểm của ổ dịch virus Hanta, đã cập cảng quần đảo Canary của Tây Ban Nha và người trên tàu sẽ được đưa về nước theo quốc tịch.
Toàn bộ hành khách trên du thuyền MV Hondius ngoài khơi Tenerife, quần đảo Canary của Tây Ban Nha, được xếp vào nhóm nguy cơ cao khi giới chức y tế châu Âu triển khai biện pháp phòng ngừa trước lúc tàu cập cảng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tăng cường nỗ lực truy vết hành khách đã rời khỏi một tàu du lịch bị nghi bùng phát virus Hanta.
Ngày 9/5, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết nhiều nước châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã xác nhận sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha để đưa công dân rời khỏi tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan, nơi bùng phát ổ dịch virus Hanta.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Mỹ đã bước vào chế độ ứng phó khẩn cấp trong khi 7 bang của nước này chuẩn bị tiếp nhận những công dân có thể đã phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền HV Hondius ở Đại Tây Dương.
Ngày 10-5, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ điều máy bay đến quần đảo Canary để sơ tán công dân khỏi du thuyền MV Hondius, hiện đang trên hành trình tới đảo Tenerife sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hanta.
Một số nước châu Âu sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha sơ tán công dân khỏi tàu du lịch bùng phát hantavirus, khiến nhiều người thương vong.
Tàu du lịch MV Hondius chứa ổ dịch virus Hanta dự kiến sắp cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha và công tác sơ tán sẽ diễn ra sau đó với sự giám sát của người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Ngày 9/5, Tổng Giám đốc WHO cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.
Người dân đảo Tenerife ở Tây Ban Nha đang trở nên phẫn nộ và lo lắng, khi du thuyền MV Hondius chở hơn 140 hành khách có nguy cơ nhiễm virus hanta sắp cập bến đảo cuối tuần này.
Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã có 6 ca nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan, trong tổng số 8 trường hợp liên quan đến ổ dịch, bao gồm 3 ca tử vong.
Hai ca nghi nhiễm virus Hanta mới được ghi nhận ngày 8/5, một tại Tây Ban Nha và một trên đảo Tristan da Cunha hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương, trong bối cảnh các chuyên gia chạy đua khống chế ổ dịch khởi phát trên một du thuyền hạng sang.