Tây Ban Nha chuẩn bị cho một mùa hè 'rực lửa'

Theo Copernicus, Cơ quan khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), có tới 70% khả năng mùa hè này sẽ là một trong những mùa hè nóng nhất châu lục này. Là một trong những quốc gia Địa Trung Hải, tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu ở châu Âu, Tây Ban Nha đã phải chịu gần 22.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt trong 8 năm qua.

Tháng 2, khu vực Catalonia đã tuyên bố tình trạng hạn hán khẩn cấp khi mực nước hồ chứa giảm xuống dưới 16%. Các nhà chức trách chỉ mới nới lỏng hạn chế về nước sau trận mưa gần đây. Đối với hầu hết mọi người, việc giải mã tác động của nhiệt độ tăng lên đối với cuộc sống hàng ngày không phải là điều dễ dàng. Cơ quan môi trường của EU hồi tháng 3 đã cảnh báo các chính phủ chuẩn bị hệ thống chăm sóc sức khỏe cho biến đổi khí hậu và kêu gọi EU đề ra các quy định để bảo vệ người lao động ngoài trời khỏi nhiệt độ cực cao.

Để cứu mạng sống người dân trong năm nay, Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa kích hoạt “Kế hoạch hành động phòng ngừa quốc gia chống lại tác động của nhiệt độ quá cao đối với sức khỏe”. Cơ bản, đây là một hệ thống cảnh báo nhiệt sớm. Hệ thống sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 3-6 và được kéo dài đến ngày 30-9, thậm chí có thể kéo dài sang tháng 10 nếu nắng nóng vẫn kéo dài như những năm trước. Bộ này cũng đã đưa ra một bản đồ cảnh báo phiên bản mới, chia cả nước từ 52 khu vực cấp tỉnh thành 182 “khu vực khí tượng y tế”. Mỗi khu vực được đánh dấu bằng mối tương quan đáng kể giữa nhiệt độ và tỷ lệ tử vong, cho ra những ngưỡng nhiệt độ có thể nguy hiểm đến tính mạng khác nhau. Điều này thể hiện việc rút kinh nghiệm sâu sắc về các lỗ hổng dẫn đến tỷ lệ tử vong lớn trong những năm trước.

 Hệ thống tiên tiến theo dõi nhiệt độ trên khắp Tây Ban Nha trong mùa hè này. Ảnh: GETTY STOCK IMAGES

Hệ thống tiên tiến theo dõi nhiệt độ trên khắp Tây Ban Nha trong mùa hè này. Ảnh: GETTY STOCK IMAGES

Đối với mỗi khu vực, hệ thống đưa ra dự báo 5 ngày với thông tin chi tiết về nhiệt độ cho mỗi ngày cùng với mức độ rủi ro và các biện pháp can thiệp phù hợp. Nhờ đó, du khách có thể biết chính xác liệu khu vực họ đang đi nghỉ có gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ hay không. Đặc biệt, kế hoạch ưu tiên bảo vệ các nhóm nhân khẩu học dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ mang thai và người lao động ngoài trời. Theo hệ thống giám sát tử vong hàng ngày của Tây Ban Nha (MoMo), hơn 21.700 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng từ năm 2015 đến năm 2023, hầu hết trong số họ đều trên 65 tuổi.

Tây Ban Nha là quốc gia tiên phong ở châu Âu áp dụng hệ thống cảnh báo sớm nhiệt độ. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều biện pháp mà quốc gia Địa Trung Hải, tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu ở châu Âu, đang thực hiện để bảo vệ người dân và du khách. Theo dự báo hàng quý của Cơ quan Khí tượng Nhà nước Tây Ban Nha AEMET, nhiều thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ nóng nhất vào mùa đông trong hơn 2 thập niên. Cho đến khi thời điểm nóng đỉnh điểm kết thúc vào cuối tháng 7, AEMET dự đoán sẽ có vài tháng nóng hơn bình thường tiếp tục ở phía Địa Trung Hải của đất nước, cũng như quần đảo Balearic và Canary. Với việc biến đổi khí hậu đang định hình lại các quy tắc thời tiết trên toàn cầu, điều này có thể sẽ không ngăn cản nổi một năm nóng kỷ lục nữa đối với Tây Ban Nha.

HẠNH CHI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tay-ban-nha-chuan-bi-cho-mot-mua-he-ruc-lua-post740993.html