Sơn Dương: Hiệu quả bước đầu trong huy động trẻ ra lớp

Xác định việc huy động trẻ ra lớp là một trong những tiêu chí để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn, huyện Sơn Dương đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, đầu tư cơ sở vật chất để thu hút trẻ đến trường. Đồng thời nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Khó khăn của huyện trong công tác huy động trẻ đến trường là tỷ lệ trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 52%; nhận thức của người dân trong những năm trước về tầm quan trọng của giáo dục mầm non còn hạn chế. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non thiếu về số lượng, chưa đáp ứng đủ nhu cầu; trường mầm non có nhiều điểm xa trung tâm từ 8 - 15 km, giao thông đi lại khó khăn; cơ sở vật chất của một số trường chưa được đầu tư kiên cố, thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho nhóm trẻ chưa đồng bộ. Ngoài ra, nhận thức của một số phụ huynh về các chính sách hỗ trợ đối với trẻ chưa đầy đủ nên ảnh hưởng đến việc huy động trẻ ra lớp.

Bữa ăn trưa của các cháu Trường Mầm non Hợp Thành (Sơn Dương).

Bà Phạm Thị Nhị Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, hiện nay toàn huyện có 226 giáo viên dạy nhà trẻ, trong đó 217 giáo viên công lập và 9 giáo viên ngoài công lập. Qua rà soát, toàn huyện có trên 8.351 trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 36 tháng tuổi, trong đó số trẻ ra lớp là 1.855 em, đạt trên 18%. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ, đến năm 2020, tỷ lệ trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh đi nhà trẻ đạt trên 30%, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 50%, UBND huyện đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tập trung thảo luận và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc huy động trẻ ra lớp; vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân về việc huy động trẻ mầm non ra lớp, góp phần đảm bảo quyền lợi học tập cho con em nhân dân trên địa bàn huyện.

Thiện Kế là xã có trên 55% trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc huy động trẻ đi nhà trẻ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, MTTQ, các đoàn thể của xã đã tích cực tuyên truyền, vận động đưa trẻ đến lớp. Bà Mai Thị Xuyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã nói, Hội Phụ nữ xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể, trường mầm non xã rà soát số trẻ trong độ tuổi; vận động, tuyên truyền để phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi đến lớp cũng như ý nghĩa, tác dụng của việc đưa trẻ đến trường... Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đã huy động 100% hội viên ở các chi hội thôn, bản tổ chức tu sửa, mở rộng diện tích phòng học ở các điểm trường mầm non trên địa bàn thôn Làng Sinh, Vạt Chanh, Ninh Tân và Văn Sòng; hỗ trợ 1 phần kinh phí để mua đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm trẻ. Đến nay, toàn xã có 393 cháu trong độ tuổi từ 3 đến 36 tháng tuổi, xã đã vận động được 82 trẻ ra lớp, góp phần nâng tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ lên 23%.

Đặc biệt, ở các xã vùng sâu, vùng xa việc huy động trẻ mầm non đến lớp, nhất là trẻ ở độ tuổi nhà trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính do các em theo bố mẹ, ông, bà đi trồng rừng, làm nương. Bên cạnh đó là thói quen không muốn con đi học khi có người lớn ở nhà. Chị Trần Thị Thu Hương, thôn Thượng Bản, xã Quyết Thắng chia sẻ, chị có con trai 20 tháng tuổi, do điều kiện kinh tế khó khăn, với lại ở nhà đã có bà nội trông con, nên chị nghĩ khi nào con được 3 tuổi sẽ cho con đi học. Nhưng khi được cán bộ xã, cô Hiệu trưởng trường Mầm non và Đoàn thanh niên xã đến tận nhà tuyên truyền, vận động, chị đã hiểu và đưa con đi học tại điểm trường chính. Đến trường, thấy con có điều kiện học tập tốt, chị rất phấn khởi và yên tâm làm việc.

Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường rà soát thiết bị, đồ dùng, đồ chơi còn thiếu, đầu tư, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn. UBND huyện đã cấp gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các xã, thị trấn kết hợp với kinh phí xã hội hóa xây dựng bổ sung phòng học, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, bếp ăn cho các cơ sở giáo dục mầm non. Đến nay, toàn huyện có 101 phòng học, 102 nhà vệ sinh, 66 bếp ăn, 95 công trình nước sạch và 50 bộ đồ dùng đồ chơi.

Cô giáo Vũ Thị Tuyết Nhung, Hiệu trường trường Mầm non Thượng Ấm cho biết, năm học 2019 - 2020, trường có 460 cháu, học tại 11 lớp với 6 điểm trường, trong đó có 397 trẻ học mẫu giáo. Trường được đầu tư xây dựng 2 công trình vệ sinh và nước sạch tại điểm trường Đồng Ván và trung tâm với tổng trị giá 60 triệu đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thiết bị đồ dùng dạy học tối thiểu tổng trị giá 142 triệu đồng… Nhờ đó, đã đáp ứng việc dạy và học của cô và trò trong toàn trường.

Với những giải pháp cụ thể, quyết liệt, đến ngày 20-9-2019, toàn huyện có 117 nhóm trẻ với 2.424/8.351 trẻ, đạt tỷ lệ 29%; tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày đạt 100%; tỷ lệ trẻ ăn trưa tại trường đạt 91%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn 5,9%. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp huy động trẻ đến trường, trong đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 73 đã đề ra.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/son-duong-hieu-qua-buoc-dau-trong-huy-dong-tre-ra-lop-123529.html