Sau hai tuần 'căng như dây đàn', tình hình Senegal có dấu hiệu dịu lại cùng lời hứa của Tổng thống

Ngày 17/2, hàng nghìn người Senegal đã biểu tình ôn hòa tại thủ đô Dakar, một dấu hiệu xoa dịu khủng hoảng sau hai tuần quốc gia Tây Phi này ở trong tình trạng căng thẳng liên quan việc trì hoãn bầu cử.

Người biểu tình tuần hành ôn hòa ở Senegal ngày 17/2. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, những người biểu tình mặc áo phông có in dòng chữ "Aar Sunu Election" ("Hãy bảo vệ cuộc bầu cử của chúng ta") - tên của tập thể công dân kêu gọi biểu tình, hoặc khoác lên mình màu sắc quốc kỳ của Senegal, và giương cao những biểu ngữ như “Tôn trọng lịch bầu cử”, “Không đảo chính hiến pháp” hay “Senegal tự do”.

Các hiến binh tuần tra toàn bộ khu vực diễn ra cuộc biểu tình, nhưng không giống như các cuộc biểu tình bị cấm trước đây, họ không mặc đồ chống bạo động.

Kể từ đầu tháng 2, phe đối lập đã kêu gọi một “cuộc đảo chính hiến pháp” khi chính phủ quyết định hoãn cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 25/2.

Tuy nhiên, hôm 15/2, Hội đồng Hiến pháp Senegal đã vô hiệu hóa quyết định của chính phủ và yêu cầu tổ chức bầu cử “càng sớm càng tốt”.

Ngày 16/2, Tổng thống Senegal Macky Sall đã cam kết "thực hiện đầy đủ quyết định của Hội đồng Hiến pháp, không chậm trễ tiến hành các cuộc tham vấn cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống càng sớm càng tốt”.

Với lời hứa của ông Sall, tình hình ở Senegal đã thay đổi, trở nên hòa bình hơn, bằng chứng là sự cho phép cuộc biểu tình nói trên được diễn ra.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-hai-tuan-cang-nhu-day-dan-tinh-hinh-senegal-co-dau-hieu-diu-lai-cung-loi-hua-cua-tong-thong-261234.html