Quảng Bình: Dân khốn khổ vì nhà ở gần công trường thi công cao tốc

Nhiều hộ dân tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) nằm gần công trường thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông sống khổ khi các máy móc thi công khiến nhiều nhà rạn nứt, có nguy cơ sụt lún, đổ sập bất cứ lúc nào.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình có chiều dài khoảng 124km, gồm 3 dự án thành phần là Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ.

Gia đình anh Trần Thanh Long (trú thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch) chỉ cách công trường trường thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông khoảng 5 mét nhưng không thuộc diện di dời tái định cư.

Nhà của anh Trần Thanh Long xuất hiện nhiều vết nứt vì quá gần công trường thi công cao tốc Bắc - Nam.

"Vì quá gần công trường nên khi máy móc thi công đã khiến nhà tôi xuất hiện nhiều vết nứt và có nguy cơ bị đổ sập. Gia đình đi không được ở cũng không xong vì không thuộc diện di dời. Chúng tôi đã có kiến nghị đến các cơ quan chức năng", ông Long lo lắng nói và mong muốn cơ quan chức năng xem xét để gia đình ông được di dời đến nơi khác.

Cũng cảnh tương tự, căn nhà gia đình bà Lê Thị Kiều (hàng xóm ông Long) cũng bị hư hại nặng do ở gần công trường.

Bà Kiều lo lắng: "Nhà của gia đình được xây dựng đã lâu, đặc biệt, được xây dựng tạm bằng vôi vữa, kết cấu căn nhà không vững chắc nhưng lại thường xuyên chịu cảnh rung lắc từ phía công trường. Giờ phần mái tôn bằng Fibro xi măng rơi xuống vỡ hết. Phần tường nhà cũng xảy ra nứt nẻ. Gia đình tôi giờ như ngồi trên đống lửa".

Người dân lo lắng khi nhà ở xuất hiện nhiều vết nứt.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Xuân Hành - Chủ tịch UBND xã Phú Định, huyện Bố Trạch thông tin, tại buổi tiếp xúc cử tri, chính quyền xã nhận nhiều ý kiến phản ánh của bà con thôn Tây Định liên quan vấn đề thi công cao tốc ảnh hưởng đến đời sống.

"Địa phương đã cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công đến hiện trường xem xét thực tế, lập biên bản sự việc nứt nhà của các hộ dân ở gần công trường thi công cao tốc, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý" – ông Hành nói.

Ông Hành cho biết thêm, riêng về nguyện vọng di dời tái định cư của các hộ dân này thì xã đã đề xuất lên cấp trên, bởi các hộ này không thuộc diện di dời theo kế hoạch ban đầu. Về việc các nhà bị hư hại, bên chủ đầu tư đã mời đơn vị bảo hiểm về hiện trường, nghĩa là các nhà nằm cách công trường trong phạm vi 20 mét trở lại sẽ được mua bảo hiểm.

Đơn vị bảo hiểm đã đến lập biên bản hiện trạng, chụp ảnh hiện trường từng nhà, có chứng kiến của địa phương, đơn vị thi công, chủ đầu tư. Nếu trong quá trình thi công có vấn đề gì thì đơn vị bảo hiểm sẽ chi trả.

Chủ tịch UBND xã Phú Định cho biết, chính quyền xã nhận nhiều ý kiến phản ánh của bà con thôn Tây Định liên quan vấn đề thi công cao tốc ảnh hưởng đến đời sống.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Bình đoạn Bùng - Vạn Ninh chạy qua nhiều xã thuộc huyện Bố Trạch, do Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc phòng thi công một số đoạn thành phần cao tốc đoạn Bùng-Vạn Ninh, trong đó có đoạn qua xã Phú Định, huyện Bố Trạch.

Ông Phạm Đình Tài - Chỉ huy trưởng Công trường đoạn qua xã Phú Định thuộc Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay công trường đang tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn cho các hộ dân và giải quyết ổn thỏa những kiến nghị của bà con.

Chủ đầu tư đang mời đơn vị bảo hiểm vào ghi lại hiện trạng, lập biên bản, thống nhất với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan. Đơn vị chủ đầu tư phải bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai, còn những ảnh hưởng này thì chủ đầu tư sẽ phải có phương án giải quyết.

Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình liên quan việc quá trình thi công xuất hiện rung chấn ảnh hưởng đến nhà dân tại thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch.

Chỉ huy trưởng Công trường đoạn qua xã Phú Định thuộc Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc phòng cho biết, hiện công trường đang tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn cho các hộ dân và giải quyết ổn thỏa những kiến nghị của bà con.

Tại văn bản trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát thực tế hiện trường để nghiên cứu các giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực dự án.

Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị bảo hiểm, nhà thầu thi công của dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các thủ tục cần thiết, tiến hành rà soát, xác nhận hiện trạng nhà dân, công trình lân cận, phạm vi ảnh hưởng, làm cơ sở xác định trách nhiệm khi thi công dự án gây lún nứt nhà dân, công trình lân cận và giải quyết theo quy định.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh này.

Tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án phải hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân. Theo ông Trần Thắng, việc giải quyết các vấn đề phát sinh phải hợp lý, tránh gây mất an ninh trật tự, hình thành điểm nóng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tự Ý Đỗ Xe Trên Cao Tốc Không Làn Khẩn Cấp, Xe Tải Tông Nhau Khiến 2 Người Thương Vong | SKĐS

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/quang-binh-dan-khon-kho-vi-nha-o-gan-cong-truong-thi-cong-cao-toc-169230825143539498.htm