Phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Trên tinh thần tự lực, tự cường cùng phẩm chất cao quý 'Bộ đội Cụ Hồ', thời gian qua lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao…

Làm theo Bác bằng hành động cụ thể

Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động gắn việc học tập và làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là tập trung cho các chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng chủ động kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức với công tác chính sách. Thực hiện nghiêm việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, “giữ trọn lời thề đảng viên”.

LLVT tỉnh ra quân huấn luyện năm 2024.

Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai trong đảng bộ, LLVT tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó xác định học tập, làm theo Bác là việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và quần chúng theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm theo bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Quá trình đó, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ, đảng viên, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại, bình xét. Với phương châm ấy, những năm gần đây việc học tập, làm theo Bác trong LLVT tỉnh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều cách làm mới, sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác, trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi hội thao, các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần - kỹ thuật.

Cụm thi đua quân sự địa phương phát động phong trào thi đua năm 2024.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nổi bật, LLVT tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác huấn luyện kết hợp giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan gây mất trật tự xã hội, bảo vệ an toàn các hoạt động ngày lễ, kỷ niệm. Trong 3 năm (từ tháng 5/2021 đến nay), LLVT tỉnh tham gia hơn 2.400 ngày công để bê tông hóa, sỏi hóa 387 km đường nông thôn. Trong các đợt huấn luyện đã chủ động phối hợp với cấp ủy, địa phương tổ chức lao động giúp dân với nhiều hoạt động thiết thực như: nạo vét 64 km kênh mương, tu bổ hơn 60 nghĩa trang, 432 đài tưởng niệm… với hơn 8.400 ngày công lao động. Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, đã xây dựng 59 căn nhà tình nghĩa Quân – Dân với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, xây dựng 6 căn nhà đồng đội với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng, xây dựng 6 công trình văn hóa với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng.

LLVT tỉnh hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Tân binh TP. Phan Thiết lên đường nhập ngũ năm 2024.

Vững mạnh về chính trị

Được biết, qua triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay được Tỉnh ủy, Quân khu đánh giá cao. Điển hình như: mô hình “3 tăng cường”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Học tập chi bộ bạn”, trong huấn luyện có mô hình “5 không, 3 phát huy”. Ngoài ra còn có mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng”; “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”; “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo”. Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trên đều là những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Đơn cử, qua thực hiện mô hình “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo” đã tạo thêm mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, góp phần vận động đồng bào, tôn giáo yên tâm, phấn khởi thực hiện tốt “việc đạo, việc đời”, đóng góp tích cực cho các phong trào thi đua, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương.

Kết quả trên cho thấy, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong LLVT tỉnh thời gian qua đã tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động, từ tư tưởng, đạo đức lối sống đến nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy, nhất là ý thức chấp hành kỷ luật, đưa công tác xây dựng Đảng tiếp tục đi vào chiều sâu. Đó cũng là kết tinh, là thành quả của quá trình từ xây dựng các chương trình, kế hoạch một cách cụ thể, sát thực tế đến việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt yêu cầu đặt ra. Cùng với đó là vai trò gương mẫu tâm huyết, trách nhiệm trong lời nói, hành động, luôn sâu sát, gần gũi quần chúng, cấp dưới, xử lý các công việc một cách hiệu quả, khoa học của chỉ huy, của đảng viên.

Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết, thời gian tới nhiệm vụ xây dựng “Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đặt ra những nhiệm vụ ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phải đoàn kết, thống nhất, tập trung tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả yêu cầu của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vì thế, trong học tập Bác, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định sẽ đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng LLVT nhận thức sâu sắc, tự giác thực hiện. Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo Bác với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động trong và ngoài Quân đội. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm “Trên làm gương, mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với giám sát của cấp ủy Đảng đối với cán bộ; chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đồng thời phê phán, đấu tranh với những nhận thức và hành động chưa đúng với phẩm chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”...

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-trong-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-118613.html