Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh và cơ động thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao.
Tối 14/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình tuyên dương 'Gương mặt trẻ tiêu biểu' năm 2025 trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Hơn một năm qua, chuyên mục 'Nơi người chiến sĩ trở về' của Báo Quân đội nhân dân nhận được hàng trăm bài viết giới thiệu những điển hình là bộ đội xuất ngũ, cựu chiến binh phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, đạt thành tích tiêu biểu trong học tập, lao động và đời sống.
Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là một hệ thống chuẩn mực đạo đức, lối sống của quân nhân cách mạng Việt Nam. Giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giúp quân nhân vững vàng trước mọi khó khăn, cám dỗ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) ở một số đơn vị chia sẻ với trang Ý kiến chiến sĩ suy nghĩ của mình xung quanh vấn đề này.
Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, phong trào 'Thi đua Quyết thắng (TĐQT)' trong lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai sâu rộng, gắn với công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ, phát huy, khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc của Nhân dân.
Hơn 80 năm qua, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ luôn là 'điểm neo' của lòng người, lặng lẽ mà bền vững, giản dị mà thuyết phục. Không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ còn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng chính cách mình sống, ứng xử và cách đứng trong lòng dân...
Từ nghị quyết của Ðảng đến hành động thực tiễn là hành trình chuyển hóa niềm tin thành sức mạnh, biến lý tưởng cách mạng thành những việc làm cụ thể, thiết thực. Ở Ðồn Biên phòng (ÐBP) Tân Tiến (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), nghị quyết không nằm trên giấy mà trở thành kim chỉ nam định hướng tư duy, thái độ và trách nhiệm để mỗi quân nhân hành động đúng, trúng và kịp thời trước mọi yêu cầu nhiệm vụ.
Trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường và trên không gian mạng đến tư tưởng, đạo đức, lối sống bộ đội, Đảng ủy Sư đoàn 302 (Quân khu 7) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lâm Đồng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đơn vị 'Mẫu mực, tiêu biểu', khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Trong dòng chảy cách mạng Việt Nam, Đảng bộ Quân đội luôn là biểu tượng của bản lĩnh chính trị kiên định, đạo đức trong sáng, trí tuệ sắc sảo và văn hóa hành động mẫu mực. Ngày nay, khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội 'xứng tầm văn hóa Bộ đội Cụ Hồ' trở thành yêu cầu tất yếu, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Quân khu 1 là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh trên hướng Đông Bắc của Tổ quốc, là căn cứ địa cách mạng và 'Thủ đô kháng chiến' trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Địa bàn Quân khu đóng quân trải rộng, có 2 tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, kinh tế - xã hội phát triển không đồng đều, đời sống người dân, nhất là vùng sâu, biên giới còn nhiều khó khăn; hoạt động tôn giáo và lợi dụng tôn giáo phức tạp. Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu phần lớn là con em các dân tộc thiểu số, nên có những nét riêng về văn hóa, lối sống, phong tục tập quán.
Trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2021-2025, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, là điểm sáng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn bó mật thiết với nhân dân, chủ động đến với nhân dân, giúp đỡ nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý mến. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 xoay quanh vấn đề này.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Quân đội, những 'nữ chiến sỹ quân hàm xanh' Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, tiên phong trong công tác hội và các phong trào, hoạt động hướng về vùng biên.
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đại đội Bộ binh 4 đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, học và làm theo Bác từ trong huấn luyện, rèn luyện trong đời sống hàng ngày, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, tiêu biểu.
Xác định công tác tư tưởng có vai trò quan trọng trong quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Lữ đoàn 649 chú trọng triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 (BCH PTKV 2)-Quảng Ninh thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 BCH Quân sự cũ: TP. Đồng Hới, Bố Trạch và Quảng Ninh. Hoạt động theo mô hình mới, Đảng bộ BCH PTKV 2-Quảng Ninh xác định tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 'mẫu mực tiêu biểu', thực hiện tốt cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', lan tỏa hình ảnh đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' giữa đời thường.
Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là lực lượng nòng cốt giúp đỡ Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ CHQS tỉnh giao.
Nhà máy Z173 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có nhiệm vụ chính là đóng tàu và cấu kiện nổi; đóng mới, sửa chữa tàu quân sự phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; tham gia đóng tàu phục vụ các thành phần kinh tế trong nước và xuất khẩu.
Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển (CSB) 6001, thuộc Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, nhiều năm qua luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đồng thời là tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng đối với Bác.
Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với công việc, gần gũi, thương yêu, sẻ chia với đồng chí, đồng đội và nhân dân trên địa bàn, Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân anh hùng và hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ'' thời kỳ mới.
Tinh thần lạc quan của Bộ đội Cụ Hồ là sự kết tinh giữa tinh thần lạc quan truyền thống của nhân dân lao động với bản lĩnh chính trị, nghị lực vượt khó của quân nhân cách mạng. Vì vậy, dù đối mặt với khó khăn, gian khổ nhưng Bộ đội Cụ Hồ luôn giữ vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng và có thái độ sống tích cực. Trước yêu cầu nhiệm vụ và những tác động từ mặt trái của đời sống xã hội hôm nay, tinh thần lạc quan đó càng cần được phát huy. Trang 'Ý kiến chiến sĩ' chia sẻ một số ý kiến xung quanh vấn đề này.
Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Để từ đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh tận tụy, giản dị, gần dân, vì dân đã trở thành biểu tượng đẹp nơi phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, làm tỏa sáng phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' trong thời kỳ mới.
VHO – Bằng những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển làm ngời sáng thêm phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'- Người chiến sĩ Cảnh sát biển trong tình hình mới.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung đoàn 852 đã lãnh đạo Trung đoàn hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Trung đoàn vững mạnh toàn diện (VMTD), luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới.
Trong chặng đường xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên còn là động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) không ngừng rèn luyện, phấn đấu. Trong đó, Tiểu đoàn Bộ binh 1 thuộc Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) là một trong những điển hình.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các tổ chức đảng trong quân đội triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thời gian qua, việc học và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ Kho J106 đã đi vào nền nếp, tạo động lực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng để Tàu CSB 6001, Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị, phải kể đến vai trò 'đầu tàu' của Thuyền trưởng – Đại úy Hồ Bá Dũng.
Khi nhắc đến Đại úy Hồ Bá Dũng (31 tuổi), thuyền trưởng Tàu CSB 6001, Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn dành cho anh sự yêu mến bởi tinh thần trách nhiệm cao, ý chí vượt khó và không ngừng học hỏi.
Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' đã giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần '7 dám': Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thách thức; dám hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân.
Tối 31-5, tại Trung đoàn 38 (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 tổ chức hội thi 'Tuổi trẻ Trung đoàn 38 yên tâm tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai nghiêm túc, toàn diện Chỉ thị 05 với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu'; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Với chủ đề 'Tuổi trẻ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân', buổi tọa đàm chính trị vừa được tổ chức tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Nghệ An đã trở thành điểm nhấn sinh hoạt tư tưởng sâu rộng, góp phần bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tiếp thêm động lực phấn đấu cho tuổi trẻ BĐBP Nghệ An trong thời kỳ mới.
Chiều 29-5, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).
Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' (gọi tắt là Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 5 đã triển khai, vận dụng nhiều cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng việc học tập, làm theo Bác ra toàn xã hội.
HNN - Bằng những việc làm cụ thể, sát thực tiễn, Đảng ủy Quân sự thành phố Huế tiếp tục 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', xem đây là việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ; qua đó, tôi luyện phẩm chất người quân nhân cách mạng trong tình hình mới.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị 855 về thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới', Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Với phương châm 'cán bộ gương mẫu, chiến sĩ noi theo', Đảng ủy Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ.
Sáng 10-4, Đảng ủy Công ty 74 (Binh đoàn 15) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng 27-3, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Long An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2025.
Bằng những việc làm cụ thể, sát thực tiễn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, qua đó tôi luyện bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người quân nhân cách mạng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Tuy chỉ có 17 hội viên, song Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với tình hình địa phương nơi đóng quân, xứng đáng với danh hiệu 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà', góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.
Giữ vững tư tưởng chính trị và phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' là nhân tố cơ bản tạo thành sức mạnh, sự thống nhất ý chí và đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đồng thời, xây dựng ý chí quyết tâm, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện.
Trong những năm qua, Đảng ủy Ban CHQS thành phố Sơn La đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
Thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã diễn ra sôi nổi, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.
Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ', Đảng ủy quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đơn vị đã làm chuyển biến về ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt đi đầu trong đảm nhiệm những việc khó, việc mới ở địa phương cơ sở. Phát huy tinh thần nêu trên, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị LLVT luôn nỗ lực khẳng định vai trò tiền phong, gương mẫu, tạo tác động tích cực, rõ nét trong từng lĩnh vực công tác cũng như đời sống xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ'.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, quan tâm xây dựng và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam, định hình những phẩm chất cao đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ'. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là đội quân anh hùng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
Thực hiện Kế hoạch số 1284 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới', năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến, huyện U Minh đã nêu cao tinh thần yêu nước, vì Nhân dân phục vụ, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tiểu đoàn 682 là đơn vị vận tải chiến lược thuộc Lữ đoàn 971, Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), đóng quân trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Năm 2024, Tiểu đoàn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ vận tải khối lượng lớn hàng hóa mà còn trở thành điểm sáng trong công tác dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ quân dân gắn bó, bền chặt.