Lễ hội Hoa Anh đào - Kỳ Thượng năm 2025 sẽ được UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức tại xã Kỳ Thượng trong 2 ngày 22-23/3.
Trong 2 ngày 22, 23/3/2025 tại xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Lễ hội Hoa anh đào 2025. Đây là lần đầu tiên xã này tổ chức lễ hội.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Giang, trong cuộc thi trà Australia Leaf Award (GLA) tại Australia, nhiều sản phẩm chè Shan tuyết Hà Giang đã đạt giải cao và được đánh giá là tiêu chuẩn thế giới.
Nằm ở độ cao trung bình 1.700 m so với mực nước biển, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên có khí hậu mát mẻ, quanh năm mây mù bao phủ. Nơi đây nổi tiếng với cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hiếm nơi nào có được.
Thác Dải Yếm, phường Mường Sang, thị xã Mộc Châu, tiếng Thái gọi là 'Sai Peng' nghĩa là 'sợi yêu'. Còn suối nơi dòng thác chảy xuống được gọi là suối Hò Hẹn. Thác nước đổ trắng xóa, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, bình yên, thư thái. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp gắn với câu chuyện tình yêu lãng mạn của đôi nam nữ.
Triển khai hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp du lịch Quảng Ninh ghi nhận kết quả đột phá trong những tháng đầu năm 2025.
Tối 13/3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 (Danang Food Tour Festival 2025).
Tỉnh Thái Nguyên sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhờ vị trí thuận lợi và giao thông liên kết chặt chẽ với Hà Nội.
Trên sông Cái Trầu thuộc địa phận xã Ninh Quới, huyện Hồng dân, tỉnh Bạc Liêu cây sen đã mang lại lợi ích kinh tế cho người dân ở đây. Vốn đầu tư ban đầu ít nhưng thu lời lớn nhờ bán các sản phẩm từ cây sen.
Tối 7/3, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2025 với chủ đề 'Na Hang vững bước tương lai'. Lễ hội là dịp để huyện Na Hang giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, kích cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng hóa của địa phương.
Ngày 7/3, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tổ chức Festival Hoa lan vào dịp 30/4. Đây là một trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).
Ông Nguyễn Tấn Minh - Quyền Trưởng Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin huyện Bảo Lâm, thông tin: Bảo Lâm vừa có 2 đơn vị được cấp thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng công nhận điểm du lịch canh nông đó là Tâm Châu Farm và Olala Glamping.
Mỗi mặt hàng nông sản đều mang dấu ấn lịch sử, văn hóa, thổ nhưỡng đến không gian sản xuất. Đó cũng là câu chuyện khiến du khách muốn mua sản vật về làm quà khi đến hàng thông trăm tuổi (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Tỉnh Phú Yên triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch làng nghề, du lịch nông thôn phát triển; trong đó chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP thành các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng.
Ngày 22/2, tại thôn Lả Dì Thàng, UBND xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà tổ chức Lễ hội 'Sắc mận cao nguyên trắng' năm 2025.
Tại Hội nghị tổng kết công tác du lịch thành phố Cần Thơ năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 vừa được tổ chức, ông Bùi Cửu Long, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt đề xuất đầu tư các dự án hạ tầng phát triển du lịch tại quận Thốt Nốt. Đó là bến du thuyền dọc sông Hậu, Khu du lịch sinh thái Khai Long, Khu nghỉ dưỡng cao cấp cồn Tiên…
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2025, từ ngày 7-9/2 sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh đẹp du lịch Quỳnh Nhai và không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP và chợ cá sông Đà.
Việt Nam sở hữu vị trí địa lý thuận lợi với cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, cùng bề dày văn hóa, lịch sử lên đến hàng nghìn năm, phù hợp phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau. Tuy nhiên, để khai thác được hết tiềm năng, ngành du lịch các tỉnh, địa phương của nước ta cần có một chiến lược lâu bền.
Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các phong tục tập quán của bà con dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống cho người dân.
Người dân gọi 'Chợ hoa Xuân Ất Tỵ' là chợ hoa đặc biệt vì tiểu thương, nông dân được miễn phí tất tần tật tiền thuê mặt bằng, điện, nước... Những ngày cận Tết, chợ hoa này tràn ngập sắc xuân và nhộn nhịp người mua bán.
Những ngày cận Tết, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp với cảnh thương lái và người mua đổ về chọn đào phai, hoa cúc, hoa ly.
Hai cây tùng có giá 1,2 và 1,5 tỷ xuất hiện tại hội chợ hoa Hạ Long gây được nhiều sự tò mò của người dân đi mua hoa. Ngoài ra, những chậu lan và cây đào có giá hàng trăm triệu được các tiểu thương vận chuyển bằng máy bay đến để phục vụ người dân mua sắm để chơi ngày Tết.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Mộc Châu, sáng 18/1, huyện Mộc Châu đã tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản OCOP và tổ chức bay khinh khí cầu để nhân dân và du khách trải nghiệm.
Tối ngày 17/1, phố ẩm thực đêm đầu tiên của tỉnh Bình Thuận chính thức ra mắt, mang đến không gian ẩm thực, giải trí sôi động dành cho người dân và du khách. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong việc phát triển kinh tế đêm tại thành phố biển.
Tuyến phố ẩm thực đêm thu hút gần 100 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng bày bán, giới thiệu các sản phẩm OCOP của Bình Thuận, gian hàng các món ăn đặc trưng của địa phương theo mô hình chợ quê.
Tối 17/1, Phố ẩm thực Phan Thiết đã chính thức mở cửa đi vào phục vụ nhân dân và khách du lịch. Đây là phố ẩm thực đêm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tổ chức.
Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17-22/1 (tức từ ngày 18 đến hết ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn) tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long. Đây là một sự kiện thường niên quan trọng trong Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh, mang đến không gian mua sắm sôi động, phong phú các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu, góp phần phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.
Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, năm tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Kế thừa những kết quả đạt được năm 2023, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực của toàn ngành, năm 2024, du lịch Đồng Tháp – Đất Sen hồng tiếp tục có bước phát triển vượt bậc, xếp thứ hạng cao trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về số lượt khách đến, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.