'Nơi đầu sóng ngọn gió' dịp nghỉ lễ

Với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày, các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh đảm bảo cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân. Đặc biệt, Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc của Bệnh viện đa khoa tỉnh luôn ở 'tuyến đầu'.

Y bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận chăm sóc bệnh nhân.

Số ca cấp cứu vượt ngày thường

Ghi nhận những ngày nghỉ lễ, tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, một vài điều dưỡng, bảo vệ liên tục hỗ trợ người nhà đưa bệnh nhân từ xe vào Khoa Cấp cứu. Bên trong khoa, bệnh nhân nằm kín giường. Tại các giường bệnh, các bác sĩ, điều dưỡng kiểm tra các chỉ số từng bệnh nhân, đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại bệnh. Bệnh nhân nặng, nguy kịch tập trung cấp cứu trước để không bị mất cơ hội cứu sống. Tương tự, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc cũng tất bật với bệnh nhân nặng, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê…

Thân nhân người bệnh trước Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Không chỉ bác sĩ, điều dưỡng mà ngay cả hộ lý cũng tất bật với công việc lau dọn, thu gom… Mỗi người một nhiệm vụ cùng sự phối hợp nhịp nhàng nên việc chăm sóc bệnh nhân được chu đáo, tận tình. Riêng Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh là nơi tuyến cuối của tỉnh, đối mặt nhiều áp lực. Ngoài những ca cấp cứu ở Phan Thiết đến, là nơi tiếp nhận ca bệnh khó, ca nặng của nhiều bệnh lý khác nhau từ các trung tâm y tế tuyến huyện chuyển đến. Những ngày thông thường, khoa này cấp cứu 150 - 200 ca/ngày. Còn vào những ngày nghỉ lễ, số lượng ca cấp cứu có thể vượt con số 200 ca/ngày. Mỗi ca trực có 3 bác sĩ, 7 điều dưỡng.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Cao Thiện - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: 80% số ca cấp cứu được chỉ định nhập viện. Vào những ngày nghỉ lễ, tết, Khoa Cấp cứu luôn được tăng cường bác sĩ, điều dưỡng. Tâm lý một số người bệnh, thân nhân người bệnh vào viện là muốn khám ngay, không thông cảm áp lực của nhân viên y tế những lúc bệnh đông, tình trạng có ca nặng, nguy kịch, và có thái độ, lời nói khiếm nhã với nhân viên y tế.

Đảm bảo nhân lực, vật lực

Để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp (trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ); thường trực cấp cứu 24/24h, bố trí đủ nhân lực làm việc; chuẩn bị đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế... phục vụ cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh. Thêm vào đó, các đơn vị không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu; trường hợp người bệnh nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa vẫn phải xử lý qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đến các cơ sở y tế phù hợp; đảm bảo chuyển người bệnh kịp thời, an toàn. Cùng với đó, phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra.

Theo bác sĩ Thiện, với sự chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư y tế, thuốc điều trị đáp ứng cho việc đang điều trị tại chỗ, và kể cả cấp cứu; trực 4 cấp theo quy định. Đồng thời, đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24h để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết. Theo đó, Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, khối cận lâm sàng được ví như nơi “đầu sóng ngọn gió”, thì bệnh viện tăng cường nhân lực thêm nhằm đảm bảo vấn đề cấp cứu các bệnh lý.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/noi-dau-song-ngon-gio-dip-nghi-le-118508.html