Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27-4 đến 1-5), các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 266 ca do tai nạn giao thông (TNGT); đã có 149 ca nhập viện điều trị, 2 ca tử vong nội viện, 9 ca chuyển viện gồm 2 ca ngoại trú, 7 ca nội trú.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thường trực 24/24h, nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, thu dung, điều trị cho bệnh nhân.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã cấp cứu cho cho hơn 964.000 bệnh nhân. Trong đó, nhập viện điều trị hơn 171.000 bệnh nhân…
Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ, ngành Y tế Thủ đô đã ứng trực khám chữa bệnh tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế và các bệnh viện với đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế.
Theo Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, 17.113 trường hợp đến khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế trên cả nước. Số nhập viện điều trị là 7.836 người.
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Hà Nội đã tiếp nhận điều trị nội trú cho gần 8.000 bệnh nhân, trong đó có 1.990 người khám cấp cứu tai nạn giao thông.
Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, các bệnh viện của Hà Nội đã tiếp nhận gần 8.000 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, riêng số bệnh nhân khám cấp cứu và tai nạn giao thông là 1.990 người.
Chiều 1/5, Bộ Y tế dẫn số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 251.089 người.
Theo Sở Y tế Gia Lai, từ ngày 27-4 đến 1-5-2024, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 9.058 bệnh nhân đến khám, cấp cứu, trong số đó nhập viện điều trị nội trú là 2.258 bệnh nhân, có 199 trường hợp chuyển viện.
Chiều 1/5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5), tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 251.089 người.
Thông tin từ Sở Y tế, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27-4 đến 1-5), các cơ sở y tế ở Đồng Nai tiếp nhận gần 4 ngàn trường hợp đến khám, điều trị, cấp cứu, tăng hơn 500 trường hợp so với dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm ngoái.
Trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, Hà Tĩnh ghi nhận một trường hợp bị sốt xuất huyết vãng lai do đi từ Lào về, đang được điều trị tại BVĐK tỉnh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế thường trực 24/24h nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, thu dung, điều trị cho bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Thông tin từ Sở Y tế, trong 3 ngày nghỉ lễ từ ngày 27 đến 29-4, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2,2 ngàn trường hợp đến khám, chữa bệnh, cấp cứu tại các cơ sở y tế trong tỉnh.
Thời tiết nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây khiến số bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu tiếp tục gia tăng, đặc biệt là người già.
Ngày 29/4, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Đoàn Thanh Hùng cho biết, đã ký công văn yêu các đơn vị y tế trực thuộc đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.
Dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện tốt công tác ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo hoạt động cấp cứu, khám, điều trị và phòng, chống dịch bệnh.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5, các cơ sở y tế trong tỉnh đã phân công nhân lực thường trực, bố trí đầy đủ thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao… để sẵn sàng phục vụ người bệnh.
Sở Y tế TPHCM yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong những ngày nghỉ lễ.
Kỳ nghỉ lễ là dịp để mọi người sum họp, đoàn tụ bên gia đình hoặc du lịch tại những vùng đất mới. Nhưng với các y, bác sĩ thì không có ngày nào ngơi nghỉ. Trong những ngày này, ngành Y tế Hà Nội đã và đang ứng trực cấp cứu nội và ngoại viện 24/24 giờ để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.
Các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã bố trí đầy đủ lực lượng, thiết bị để đảm bảo việc khám và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Để chủ động đảm bảo công tác khám chữa bệnh, các bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực 24/24 giờ, có phương án bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân.
Nhân nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ Y tế đã có công văn gửi các bệnh viện về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp này.
Đó là yêu cầu của Sở Y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế nếu tiếp nhận trường hợp trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.
Ngày 23-4-2024, Sở Y tế Gia Lai có công văn số 1026/SYT-NVY về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và đảm bảo chế độ báo cáo tình hình trước, trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2024.
Các bệnh viện không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, các địa phương phải bố trí điểm trực bán thuốc 24/24h...
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
Bộ Y tế vừa yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Bộ Y tế vừa có Công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo đảm bảo khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024 .
Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp; tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.
Ngày 22/4, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
Thực hiện Công điện số 36 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024, ngày 22/4, Bộ Y tế có Công văn số 2045 về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Các cơ sở y tế nếu tiếp nhận trường hợp trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.
Ngày 22-4, Bộ Y tế có công văn gửi các bệnh viện và sở y tế các địa phương về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới.
Ngày 22/4, Bộ Y tế có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.
Bộ Y tế yêu cầu trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bệnh viện trên cả nước tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vẫn cần tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ...
Bộ Y tế yêu cầu trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh; không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5...
Bộ Y tế có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Bộ Y tế vừa yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.
Ngày 22/4, Bộ Y tế có Công văn số 2045/BYT-KCB về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh (KCB), cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.
Bộ Y tế lưu ý về việc sẵn sàng ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người... nếu có.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5...