Nỗ lực vì sức khỏe của nhân dân

Những năm qua, nhờ quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ, nên công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Định Hóa có chuyển biến tích cực.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa sử dụng hệ thống chụp X-quang cao tần kỹ thuật số chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân. Ảnh: Công Sơn

Định Hóa có 23 xã, thị trấn, với số dân hơn 90 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,6%. Đây cũng là huyện cách xa trung tâm của tỉnh nhất (gần 60km), vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe của người dân còn gặp nhiều khó khăn…

Trước thực trạng trên, huyện Định Hóa xác định việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh ban đầu của người dân cần phải được quan tâm, chú trọng. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, 23 trạm y tế của xã, thị trấn trên địa bàn được sửa chữa, xây mới và lắp đặt các trang thiết bị, bố trí lực lượng y, bác sĩ đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đặc biệt, cuối năm 2023, Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa đưa vào sử dụng công trình nhà khám, chữa bệnh và trang thiết bị được đầu tư bởi Tập đoàn Sun Group thông qua hình thức “chìa khóa trao tay”. Công trình có tổng mức đầu tư 50,3 tỷ đồng, gồm 1 nhà khám chữa bệnh với 5 tầng nổi, tổng diện tích sàn gần 4.500m2.

Công trình được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, như: hệ thống máy X-quang cao tần kỹ thuật số; hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng; hệ thống oxy hóa lỏng, bồn tắm trẻ, hệ thống khí sạch phòng mổ; thang máy; máy phát điện tự động, giường bệnh và nhiều trang thiết bị khác.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh, huyện Định Hóa còn làm tốt công tác rà soát các đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn…

Theo đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Định Hóa, tỷ lệ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chiếm tới 73,6%, ngoài ra, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo khá lớn nên mỗi năm huyện chi khoảng 7 tỷ đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. Qua đó, tỷ lệ người dân khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế cao. Người dân cũng có điều kiện, ý thức hơn để trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Bà Ma Thị Phương (ở xóm Văn La, xã Lam Vỹ) chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nên việc đi khám, chữa bệnh không còn tốn kém nhiều. Vì vậy, mỗi khi thấy trong người đau, bệnh là tôi lên trạm y tế để thăm khám và được cấp thuốc miễn phí.

Để việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân được thuận tiện, thời gian qua, ngành Y tế huyện Định Hóa cũng tích cực đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Năm 2023, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) và ứng dụng định danh điện tử tại Bệnh viện đa khoa huyện và 23 trạm y tế, với tổng số lượt tra cứu trên 64.000 lượt, trong đó hơn 59.000 lượt tra cứu và thực hiện khám chữa bệnh thành công bằng CCCD.

Thực hiện cập nhật 100% mũi tiêm phòng COVID-19 lên hệ thống; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả các cơ sở y tế trong huyện; thực hiện liên thông các giấy tờ chứng sinh, chứng tử. Đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm chuyên ngành, như: phần mềm khám chữa bệnh VNPT-HMIS; phần mềm tiêm chủng, tiêm phòng COVID-19; báo cáo bệnh truyền nhiễm; báo cáo bệnh không lây nhiễm; hồ sơ sức khỏe điện tử; báo cáo y tế xã phường; HIV; sốt rét…

Trong năm 2023, Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa khám, chữa bệnh cho hơn 96 nghìn lượt người theo chế độ bảo hiểm y tế. 23 trạm y tế xã, thị trấn đã thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho gần 30 nghìn lượt người. Trong đó có hơn 21 nghìn lượt người khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đã tiếp nhận khám, chữa bệnh cho gần 40 nghìn lượt người. Trong đó có hơn 35 nghìn lượt người khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

Với các giải pháp đồng bộ trong việc hoàn thiện cơ sở vận chất, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ, Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa đã cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân; tỷ lệ người bệnh trên địa bàn phải chuyển viện lên tuyến trên cũng đã giảm mạnh...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/y-te/202405/no-luc-visuc-khoe-cua-nhan-dan-d940bec/