'Những bông hoa trong vườn Bác'

Tự hào với truyền thống của lớp cha anh đi trước, thiếu niên, nhi đồng của huyện Quang Bình đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Từ đó, đã có nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, xuất sắc, trở thành những “bông hoa nhỏ” tỏa ngát hương thơm trong vườn hoa của Bác.

Hiện nay, toàn huyện Quang Bình có 29 Liên đội và 11.654 đội viên, các em là những thiếu niên, nhi đồng đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS) ở 15 xã, thị trấn. Chăm lo, giáo dục cho thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội huyện đã chú trọng tuyên truyền, vun đắp, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức lối sống cho đội viên, giúp các em hoàn thiện nhân cách, biết nuôi dưỡng ước mơ, phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Quang Bình cho biết: “Các Liên đội đã cụ thể hóa 5 điều Bác Hồ dạy bằng nhiều hình thức phong phú như: Mít tinh, gặp mặt, tọa đàm, kể chuyện trong kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, tạo sự lan tỏa tích cực trong phong trào học tập tốt, lao động tốt”.

Hội đồng Đội huyện Quang Bình tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho các em thiếu niên.

Hội đồng Đội huyện Quang Bình tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho các em thiếu niên.

Giai đoạn 2019 - 2024, có hơn 60.000 lượt đội viên, thiếu nhi được tham gia 600 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng. Thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các em đã đóng góp hơn 4.000 ngày công giúp đỡ 578 gia đình chính sách, người già neo đơn dọn dẹp nhà cửa, làm vườn. Em Hoàng Thị Ngọc Thúy, lớp 8A2, Liên đội Trường THCS Chu Văn An xúc động bày tỏ: “Qua những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống, em luôn ghi nhớ về truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam để phấn đấu học tập, rèn luyện cho thật tốt. Trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi vừa qua, em đã đạt giải 3 cấp tỉnh môn Văn vượt cấp và có sáng kiến bảo vệ môi trường. Em cũng có ước mơ, hoài bão của riêng mình là trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân để góp sức mình bảo vệ Tổ quốc”.

Rèn đức, luyện tài, các phong trào “Học trung thực chăm ngoan”, “Sao vượt khó”, “Đôi bạn cùng tiến” được phát động rộng khắp trong các Liên đội trường học. Trong 5 năm qua, các em đạt được 25.785 giờ học tốt; 10.124 tuần học tốt; 12.390 bông hoa điểm 10; xây dựng được 2.298 đôi bạn cùng tiến và 568 câu lạc bộ học tập. Đồng thời, có 9.980 em đạt danh hiệu học sinh giỏi; 6.780 em đã đạt danh hiệu học sinh khá. Nhiều học sinh đã vượt khó vươn lên trong học tập và được nhận học bổng, giải thưởng cao quý của Hội đồng Đội các cấp, tiêu biểu như: Em Hoàng Bảo Tài, Liên đội Trường Tiểu học và THCS Xuân Giang; em Hoàng Thị Hứa, Liên đội Trường Tiểu học Vĩ Thượng và em Đoàn Triệu Bảo Ngọc, Liên đội Trường THCS Bằng Lang.

Liên đội Trường THCS Bằng Lang duy trì hiệu quả phong trào đọc sách trong học sinh.

Liên đội Trường THCS Bằng Lang duy trì hiệu quả phong trào đọc sách trong học sinh.

Tuổi nhỏ Quang Bình cũng hăng hái tham gia các phong trào “Thiếu nhi vui khỏe”, “Thiếu niên sẵn sàng” với hơn 2.896 buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ và thi đấu thể dục, thể thao được tổ chức; 100% Liên đội duy trì hiệu quả đội tuyên truyền măng non và các mô hình đưa văn hóa truyền thống các dân tộc vào trường học. Thực hiện “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, các Liên đội đã phát động được hơn 1.254 đợt thi đua giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3 tỷ đồng và triển khai mô hình trồng rau xanh, mô hình đàn gà khăn quàng đỏ, thu gom giấy vụn để xây dựng nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động Đội tại cơ sở.

Tiến bước lên Đoàn, từ năm 2019 đến nay, có trên 1.200 đội viên được kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Việc quan tâm, xây dựng Đội vững mạnh đã góp phần nâng cao chất lượng đội viên và tổ chức cơ sở Đội. Những kết quả mà thiếu niên, nhi đồng huyện Quang Bình đạt được là những bông hoa tươi thắm nhất dâng lên Bác, khích lệ các em vươn lên trong học tập, rèn luyện để làm rạng rỡ thêm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn.

Bài, ảnh: MỘCLAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202405/nhung-bong-hoa-trong-vuon-bac-0381faf/