Trẻ em Thụy Điển sẽ chính thức đi học từ 6 tuổi, sớm hơn một năm so với hiện tại.
Một phụ huynh bất ngờ khi ban phụ huynh thông báo trích quỹ để chọn giáo viên dạy lớp 2. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đang gây xôn xao.
Nhằm giúp phụ huynh đồng hành cùng con học lớp 1 một cách tích cực nhất, phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi cùng cô Nguyễn Thu Thủy, Hiệu trưởng điều hành trường Tiểu học Edison Schools An Khánh (Hà Nội), người đã có 20 năm kinh nghiệm giáo dục về vấn đề này.
Cậu con trai út của tôi năm nay vào lớp 1. Không học thêm, không học luyện viết trước, ngày tựu trường, tôi cũng không khỏi lo lắng sợ con không theo kịp các bạn. Vì những người bạn cùng lứa với con tôi, 3 tháng hè đã cắp cặp chuyển từ lớp luyện chữ này sang lớp tiếng Anh kia…
Việc thay đổi môi trường học tập từ mầm non lên tiểu học khiến ảnh hưởng tâm lý của học sinh, thay vì căng thẳng cha mẹ cần động viên, tạo động lực cho con.
Trong tuần qua, các trường học tại nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1. Hành trình học tập đầu tiên tại trường tiểu học là một sự chuyển mình quan trọng trong cuộc đời trẻ, và việc chuẩn bị đúng cách có thể giúp trẻ tự tin, thoải mái hơn khi đối mặt với những thay đổi.
Thời gian qua, các trường tiểu học trong tỉnh đã tổ chức cho học sinh lớp 1 đến tựu trường và học sớm 2 tuần trước khi khai giảng. Thời điểm này được gọi là 'tuần 0'. Tổ chức 'tuần 0' là để học sinh làm quen với thầy cô, bạn bè và trang bị những kỹ năng, quy định ở trường tiểu học.
Chỉ còn 2 tuần nữa, học sinh cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng sẽ bước vào khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, với học sinh lớp 1 các em được tựu trường trước 2 tuần để làm quen với môi trường mới. Hành trang cho con vào lớp 1 đã được cha mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng hành bên con ngay từ những ngày đầu tựu trường.
Lớp 1 là bước ngoặt quan trọng khi trẻ chuyển từ hoạt động vui chơi là chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo sang hoạt động học tập ở trường tiểu học. Để chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp 1, nhiều cha mẹ học sinh băn khoăn có nên cho con học tiền tiểu học hay không?
Trở về nhà sau chuyến đi nghỉ cuối tuần, dù mệt nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ tới là bốc máy gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của con: 'Cô ơi, cô có nhà không chị mang ít đồ qua? Nhà cháu mới về quê, có ít rau quả sạch, ông bà gửi biếu cô'.
Bảo Thuận, xã vùng xa của huyện Di Linh, nơi hầu hết cư dân là người dân tộc ít người Tây Nguyên cư trú. Những ngày này, dù đang kỳ nghỉ hè, nhưng các cô bé, cậu bé nhỏ xíu vẫn đang tới trường mỗi ngày.
Trong tháng 8, nhiều trường tổ chức đón học sinh vào lớp 1 và rèn cho các em một số kỹ năng cần thiết trước khi chính thức bước vào năm học mới.
Tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái có 98% trẻ em là người dân tộc Mông, để các em sẵn sàng năm học mới là cả 1 quá trình dài.
Để giúp trẻ 5 tuổi tự tin vào lớp 1, trong thời gian hè nhiều gia đình đã tranh thủ thời gian trang bị cho con kỹ năng tự lập, ăn ngủ đúng giờ.
Mùa tựu trường sắp đến, trong giai đoạn chuyển mình giữa lứa tuổi mầm non bước vào lớp 1 với môi trường mới, không ít phụ huynh có nhiều mối bận tâm, lo lắng. Tuy nhiên, đôi khi những nỗi lo có thể vô tình gây ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ.
Tôi ngạc nhiên khi bọn nhỏ trong xóm chuẩn bị vào lớp 1, nhưng bố mẹ lại chưa cho đi học thêm. Không cuống cuồng bắt con đánh vật với con chữ, họ chú tâm dạy con những kỹ năng tự phục vụ khi đến trường.
Tháng 9 năm nay, các bé sinh năm 2018 cuối bậc mầm non sẽ bước vào lớp 1. Ngay từ thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh đã cho con tham gia các lớp học luyện chữ tiền tiểu học (TTH).
Để trẻ 6 tuổi người DTTS thành thạo tiếng Việt trước khi vào lớp 1, Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã tổ chức dạy tăng cường tiếng Việt.
Để trẻ yêu lớp, yêu trường, các cha mẹ cần làm cho con cảm thấy việc đi học không hề đáng sợ mà mỗi ngày đi học là một ngày vui.
Vừa tổng kết năm học, thay vì cho con em mình đi du lịch, về quê…nhiều phụ huynh đang nôn nóng đi tìm lớp tiền tiểu học cho trẻ trước khi bước vào năm học mới.
Mùa hè cuối cùng ở cấp mầm non của nhiều trẻ chuẩn bị vào lớp 1 đang quay cuồng với tập đọc, tập viết. Nhiều phụ huynh khác còn cho rằng bây giờ mới khởi động học tiền tiểu học là muộn, con họ đã khởi động hàng... năm nay.
Không tránh khỏi lo lắng khi con chuẩn bị vào lớp 1, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con theo học các khóa Hành trang vào lớp 1, câu lạc bộ (CLB) Tiền tiểu học... với mong muốn con được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng để sớm hòa nhập với môi trường mới.
Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu không lâu, nhiều phụ huynh đã chạy đua cho con học tiền tiểu học. Thậm chí, một số phụ huynh con học trước lớp 1 cả năm.
Sau khi nghe cô giáo tiền tiểu học nói lớp sẽ có khoảng 40 bạn theo học bán trú cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6, tại nhà riêng của cô, phụ huynh đã 'sốc nặng', đành từ bỏ ý định cho con theo học lớp này.
Với mục tiêu trò đọc thông viết thạo khi kết thúc năm học đầu tiên của tiểu học, chương trình lớp 1 mới dành nhiều thời gian hơn cho môn Tiếng Việt.
Rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, cho trẻ làm quen với các chữ cái, con số… là cách các trường mầm non ở Hà Tĩnh chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp 1.
Tránh tình trạng phụ huynh đổ xô cho trẻ học tiền tiểu học, nhiều trường mầm non và TH tăng cường phối hợp thông tin về chương trình, phương pháp học...
Nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 do quá lo lắng và muốn trẻ vượt trội nên sớm cho luyện chữ, tập đọc, làm tính…
Nhiều trường mầm non tại TPHCM triển khai lớp học giả định giúp trẻ làm quen, chuẩn bị tâm lý để vững vàng bước vào tiểu học.
Chưa đầy một tháng nữa, trẻ 5 tuổi sẽ 'tốt nghiệp' lớp mẫu giáo để bước vào lớp 1 năm học 2024-2025. Câu hỏi có hay không cho trẻ học trước chương trình lớp 1 lại được xới xáo khắp diễn đàn, hội nhóm của các ông bố, bà mẹ đang có con ở độ tuổi này. Tuy nhiên, các chuyên gia, cơ quan quản lý giáo dục cho rằng, dạy trước là lợi bất cập hại, cần chấn chỉnh.
Ngày 7/5, tại Trường Mầm non Phú Mỹ (quận 7, TPHCM) tổ chức lớp học giả định cho trẻ lớp Lá (trẻ 5-6 tuổi) làm quen lớp 1.
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, các em nhỏ sinh năm 2018 sẽ chính thức bước vào lớp 1. Thời gian này, nhiều gia đình đã tìm các lớp tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức Toán, tiếng Anh, tiếng Việt cho con.
Khi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.
Để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1, những năm qua, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tổ chức các hoạt động để trẻ lớp 5 tuổi làm quen với lớp 1.
Việc chọn trường cho con vào lớp 1 năm học 2024 - 2025 của phụ huynh TPHCM bắt đầu 'nóng' lên.
Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Đi ngược số đông, không cho con học trước kiến thức lớp 1, nhiều phụ huynh bỗng trở thành tâm điểm chê bai, gièm pha.
Sở GD&ĐT TPHCM vừa yêu cầu các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ lớp lá.
Trước tình trạng nhiều phụ huynh cho trẻ 5 tuổi đi học trước chương trình để chuẩn bị vào học lớp 1, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa yêu cầu các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường mầm non trên địa bàn yêu cầu đảm bảo không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi.
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khỏe, thói quen tốt, sẵn sàng hòa nhập.
Trước thềm chuyển cấp, nhiều phụ huynh đua nhau cho con theo học lớp tiền tiểu học vì sợ con sẽ không theo kịp các bạn khi vào lớp 1.
Mặc dù kỳ nghỉ hè chưa đến nhưng vì lo lắng con vào lớp 1 vất vả, khó bắt kịp các bạn nên nhiều phụ huynh đã cho con theo học các khóa 'tiền tiểu học' với mong muốn con sớm biết đọc, biết viết.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều phụ huynh ráo riết tìm địa chỉ những trung tâm, cô giáo dạy tiền tiểu học uy tín để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.