Gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật về 136 tấm gương tiêu biểu của đất nước được giới thiệu trong triển lãm 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' năm 2026 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 2-6 đến tháng 9-2026.
Sáng 2/6, Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' năm 2026 giới thiệu đến công chúng 136 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến.
Sáng 2/6, Triển lãm 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) với sự tham dự của đông đảo khách mời trong nước và quốc tế.
Gần 1.000 tư liệu, hình ảnh, sách báo và phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại triển lãm 'Hành trình lý tưởng và niềm tin'.
Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026), ngày 1-6, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH- TT và DL) phối hợp với Sở VH- TT và DL Thanh Hóa tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề 'Hành trình lý tưởng và niềm tin' tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2026), TPHCM tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, triển lãm, giới thiệu sách, ra mắt phim tài liệu và chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cách đây 115 năm, ngày 5/6/1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến cảng Nhà Rồng, mang theo khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước.
Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm 'Đường Cách mệnh' (1927 - 2027), chiều 1.6.2026, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, nhằm tri ân, tưởng nhớ và lan tỏa sâu sắc hơn nữa những giá trị vĩ đại mà Người để lại tới toàn thể nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Chuỗi hoạt động gồm Hội thảo khoa học quốc tế 'Từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc'; giới thiệu sách song ngữ Việt - Nga 'Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga' và triển lãm ảnh '115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch', khẳng định vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc.
Trong không khí tưng bừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp với Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka tổ chức chương trình 'Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ' tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.
Chiều 1/6, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức ra mắt sách song ngữ Việt - Nga Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga và triển lãm ảnh 115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, làm rõ vai trò của Bác-người tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc từ tác phẩm 'Đường Cách mệnh' xuất bản năm 1927.
Chiều 1/6 đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế 'Từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc', nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm 'Đường Cách mệnh' (1927 - 2027).
Gần 1.000 bức ảnh, tư liệu quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ được trưng bày tại triển lãm sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại về tư tưởng của Người và giá trị trường tồn của con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng tình yêu thương đặc biệt. Những lời dạy giản dị của Người về chăm sóc, giáo dục trẻ em đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc vun đắp những 'mầm xanh' của đất nước.
Chiều 31/5, Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu lần đầu tiên phối hợp cùng Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Châu long trọng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề 'Những câu chuyện về Bác Hồ'.
Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), sáng 1/6 tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu có chủ đề 'Hành trình lý tưởng và niềm tin'.
Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), ngày 1/6, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề 'Hành trình lý tuởng và niềm tin' tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 là ngày hội của trẻ thơ và cũng là cột mốc nhắc nhở nhân loại về trách nhiệm bảo vệ thế hệ mầm non. Lịch sử ngày 1/6 toàn cầu gắn liền với các sự kiện đấu tranh nhân văn, trong khi tại Việt Nam, mốc thời gian này mang đậm dấu ấn tình yêu thương của Bác Hồ cùng bước chuyển mình của văn hóa, truyền thông qua các thời kỳ.
Sáng 1/6, tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026). Với gần 200 tranh cổ động, hơn 300 ảnh tư liệu cùng hàng trăm đầu sách, báo và phim tư liệu lịch sử, triển lãm tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Người.
Sáng 1/6, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 6 với nội dung kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn người làm báo.
Sáng 1/6, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành), Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề 'Hành trình lý tuởng và niềm tin'.
80 năm kể từ bức thư lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (Gia Lai) tháng 4.1946, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc vẫn tỏa sáng như một giá trị bền vững. Đó là 'sợi chỉ đỏ' xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam, kết nối các dân tộc anh em, củng cố khối thống nhất toàn dân và tạo nguồn lực cho phát triển trong mọi giai đoạn.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 không chỉ là ngày hội ngập tràn niềm vui của trẻ thơ mà còn là cột mốc nhân văn nhắc nhở nhân loại về trách nhiệm bảo vệ thế hệ mầm non. Mốc thời gian lịch sử này tại Việt Nam luôn gắn liền với tình yêu thương của Bác Hồ, đồng thời cũng trùng hợp với những bước chuyển mình của nền truyền thông toàn cầu cùng các giá trị văn hóa nghệ thuật vượt thời gian.
Ngày này năm xưa (1/6) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của Việt Nam và quốc tế. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật diễn ra vào ngày này năm xưa.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.
Công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (đại thủy nông Bắc Hưng Hải) được khởi công ngày 1/10/1958, là hệ thống thủy lợi lớn nhất miền Bắc thời bấy giờ.
Tại các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Lào Cai, có một nơi rất đặc biệt, luôn được cán bộ, chiến sĩ trân trọng, đó là Hội trường Hồ Chí Minh tại các đồn biên phòng. Đây chính là 'địa chỉ đỏ' giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh mỗi ngày.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31-5, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu Thành cổ Intramuros.
Sự kiện là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài học tập, sử dụng tiếng Việt, hiểu biết về văn hóa dân tộc và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5, tại Thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN, thành cổ Intramuros.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5/2026, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN, thành cổ Intramuros.
Chiều 31/5/2026, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN.
Ngày 31.5, trong không khí hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu cùng các hội đoàn người Việt trong khu vực tổ chức chương trình 'Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ' và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.
Những năm gần đây, nhiều tượng đài 'Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng' được xây dựng tại các đơn vị biên phòng trên cả nước, trong đó có tại Cà Mau. Các công trình không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa, chính trị và tinh thần nơi tuyến đầu Tổ quốc, giáo dục truyền thống cách mạng và hun đúc ý chí bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Vinh dự được mang họ của Bác Hồ, những năm gần đây, đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều tại xã Kim Ngân ra sức học tập và làm theo lời Bác về trồng cây, gây rừng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, bản làng khởi sắc…
Sáng 30/5, Đảng ủy phường An Hải tổ chức hội thi 'Ánh sáng soi đường', chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).
Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Văn minh châu Á.
Pác Bó là vùng đất được Bác Hồ chọn để khởi đầu cho cách mạng Việt Nam. Mùa xuân này, tròn 85 năm kể từ ngày Bác trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho cách mạng Việt Nam. Năm 2026, Việt Nam cũng đang khởi động cho một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nếu con đường cách mạng Việt Nam hiện đại là một hành trình thì cột mốc đầu tiên của hành trình đó chính là Pác Bó. Và giờ đây trên con đường Hồ Chí Minh xuyên về tận Cà Mau nơi cuối trời nước Việt, cột mốc số km0 khởi đầu của con đường mang tên Người được dựng chính ngay nơi bản nhỏ suối nguồn này.
Vinh dự từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt cuộc đời, bà Phan Thị Lan (phường Trung Sơn), Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và bà Vũ Thị Bích Liên (phường Nam Định), Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, luôn khắc ghi lời Bác dạy, nỗ lực phấn đấu làm những đảng viên tốt. Họ chính là minh chứng sinh động nhất cho hiệu quả việc 'Học tập và làm theo Bác' cả trong những ngày 'tay thoi, tay súng', 'Tất cả vì miền Nam ruột thịt' cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay.
Hơn 18 năm nay, ông Phan Hữu Thiện (74 tuổi) lặng lẽ và tận tâm làm công việc chăm sóc, hương khói ấm áp ở Đền thờ Bác Hồ tại thôn Hà Xá, xã Ái Tử. Hơn cả một công việc, với ông Thiện, được chăm sóc đền thờ Bác là vinh dự, là niềm tự hào lớn lao mà ông nguyện sẽ gắn bó cho đến cuối cuộc đời.
Tháng Năm này, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2026) đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình mang một tâm thế, một diện mạo và một trách nhiệm mới khi mà ba tỉnh cũ Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình 'tái hợp' - đang vận hành mạnh mẽ bộ máy hành chính mới, vươn mình đứng trước những vận hội lớn của lịch sử.
Ngày 29-5, tại Thái Nguyên, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao Khu di tích 'Bác Hồ với ngành Quân giới Việt Nam' cho địa phương quản lý và ký kết chương trình kết nghĩa giữa Đoàn cơ sở Z115 và Đoàn xã Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên).
Nhiều năm nay, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, quen thuộc đối với cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Hàm Nghi (phường Nam Đông Hà). Sự đồng lòng ấy đã góp phần mang về nhiều tin vui. Mới đây, tập thể Trường tiểu học Hàm Nghi đã xuất sắc đoạt giải nhì cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ'.
Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 29-5, Đảng ủy phường Phú Thượng đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác dành cho 19 đảng viên mới tại Di tích lịch sử Nhà cụ Nguyễn Thị An, địa chỉ đỏ gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại địa phương.
Sáng 29/5, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề tháng 5 kết hợp chương trình nghệ thuật 'Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng', lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng 29-5, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026.
Tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở VH-TT TPHCM đã thông tin nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi dịp hè 2026.
Năm 1994, khi Nhà nước triển khai tôn tạo Khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu dân cư số 12, nay thuộc xã Vạn Xuân (Phú Thọ), gia đình cựu chiến binh (CCB) Hoàng Văn Vinh (63 tuổi), Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư số 12 tình nguyện nhận trông coi, gìn giữ.