Nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy

Tính đến đầu năm 2023, trên địa bàn TP Sơn La có 391 người liên quan đến nghiện các chất ma túy có hồ sơ quản lý. Trong khi đó, công tác rà soát, phát hiện người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy còn nhiều hạn chế. Với quyết tâm tập trung giữ vững số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã đạt 'không có tệ nạn ma túy', TP Sơn La đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đạt được mục tiêu này.

Từng vướng vào “cơn lốc” của ma túy, do nghe bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo, anh Lò Văn Dư trú tại tổ 5, phường Chiềng An, TP Sơn La đã có khoảng thời gian tưởng chừng bế tắc không lối thoát. Nhưng rồi được sự quan tâm, động viên của gia đình, hàng xóm, chính quyền và lực lượng Công an, anh đã quyết tâm đi cai nghiện để “làm lại cuộc đời”. Anh Dư bộc bạch: “Có những lúc như muốn bỏ cuộc nhưng rồi nhìn lại mình còn bố mẹ, còn vợ con và người thân thì bản thân càng phải quyết tâm tránh xa “nàng tiên nâu”. Đến nay sau khi cai nghiện thành công, bản thân anh Dư cùng gia đình đã làm ăn phát triển kinh tế, việc trồng cây cafe, nuôi dê và đào ao thả cá, ... đã mang lại nguồn kinh tế ổn định, mỗi năm thu về từ 200-300 triệu đồng.

Công an TP Sơn La cùng cán bộ địa phương thăm hỏi các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn.

Để giữ vững địa bàn sạch, không có ma túy, thời gian qua Công an TP Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường và cấp ủy chính quyền địa phương để thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin. Định kỳ hàng tuần, lực lượng Công an lại xuống các tổ bản để họp bàn, trao đổi. Qua mỗi buổi họp, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân đã được lắng nghe… từ đó mối quan hệ giữa Công an và nhân dân càng trở nên khăng khít, gắn bó, nhiều thông tin quý giá trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng đã được cung cấp.

Theo ông Điêu Văn Quý, Bí thư, Tổ trưởng Tổ 5, phường Chiềng An, TP Sơn La: Thời gian qua cùng với sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ từ bộ máy của Ban quản lý Tổ 5 đến Công an các cấp đã cùng nhau phối hợp thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân phát hiện các phần tử buôn bán, tàng trữ, chích hút… cho đến giờ là không có tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn, bà con nhân dân rất đồng tình, ủng hộ.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an TP đã đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy, áp dụng hiệu quả công tác nắm tình hình, bám nắm đối tượng, đặc biệt là tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phát giác, tố giác và chỉ đạo thành lập các hòm thư điện tử, nhóm zalo tiếp nhận thông tin phản ánh tội phạm của từng nhóm liên gia tự quản... thu thập thông tin, tài liệu phản ánh về các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy sinh sống trên địa bàn, hoặc từ các địa phương khác đến móc nối, câu kết lợi dụng hoạt động.

Thiếu tá Bùi Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an TP Sơn La chia sẻ: Từ năm 2018 đến nay, Công an TP Sơn La đã tổ chức đấu tranh, bắt giữ 749 vụ, 838 đối tượng liên quan đến ma túy… phá thành công 21 chuyên án, bắt khởi tố 35 đối tượng. Đặc biệt, từ năm học 2020-2021, Công an thành phố đã tham mưu với Thường trực thành ủy chỉ đạo UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy; tác hại của thuốc lá; vi phạm về pháo; vi phạm an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống bạo lực học đường trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và tổ chức triển khai đến 53/53 trường học từ cấp mầm non đến THPT đóng trên địa bàn thành phố theo từng năm học.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy Sơn La chia sẻ: Thời gian tới, TP Sơn La sẽ tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng ngừa, quản lý người mắc nghiện, người sử dụng ma túy, đồng thời có giải pháp cho người cai nghiện phù hợp, tạo điều kiện tốt về công ăn việc làm cho người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Cao Thiên – Trung Hiếu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhieu-giai-phap-xay-dung-dia-ban-khong-co-te-nan-ma-tuy-i701493/