Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tự chủ năng lượng và trung hòa carbon.
Ngày 15/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chính sách phát triển kinh tế tư nhân...
Thay đổi tư duy, đổi mới cách làm, tập trung thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ, chuyển đổi số toàn diện là những yêu cầu của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng với Cục Sở hữu trí tuệ để khởi tạo chu kỳ phát triển mới.
Quan tâm đến vị trí của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân tại dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, cơ quan này phải được quy định trong Luật, hoạt động độc lập và khách quan, dựa trên nguyên tắc 'an toàn và an ninh hạt nhân là tối thượng'.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18/5), Bộ KH&CN triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần khoa học rộng khắp trong toàn xã hội.
Tại phiên thảo luận về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đang từng bước tiến tới làm chủ ngành hạt nhân, với định hướng hình thành một ngành công nghiệp hạt nhân hiện đại, phục vụ các mục đích hòa bình, dân sự và phát triển bền vững.
Dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) hướng đến tăng cường an toàn, nội địa hóa công nghệ và số hóa quản lý toàn diện, phù hợp chuẩn quốc tế.
Việt Nam tiến tới làm chủ công nghệ năng lượng hạt nhân để phát triển kinh tế - xã hội, dần hình thành ngành công nghiệp hạt nhân.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam sẽ tiến tới làm chủ công nghệ năng lượng hạt nhân để phát triển kinh tế-xã hội, dần hình thành ngành công nghiệp hạt nhân bao gồm nhà máy điện hạt nhân và phát triển lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu và ứng dụng bức xạ.
Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, IAEA kết luận các quy định về an toàn bức xạ, an toàn an ninh và thanh sát hạt nhân trong dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử của nước ta đã bảo đảm các nguyên tắc của IAEA.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu quy định về cơ chế, chính sách đặc biệt về xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam có kế hoạch làm chủ ngành hạt nhân, dần hình thành ngành công nghiệp hạt nhân.
Thảo luận tại dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), sáng 15-5, một số đại biểu đề nghị quy định vị trí xây dựng các nhà máy điện hạt nhân xa khu dân cư; tính toán lựa chọn đơn vị xây dựng, thậm chí thuê nước ngoài làm để đảm bảo an toàn.
Đại biểu Quốc hội đề nghị, Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nhận diện và cảnh báo sớm trước khi để xảy ra thua lỗ, thất thoát vốn.
Ngày 13/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (sửa đổi).
Chiều 13-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhấn mạnh việc doanh nghiệp được trao quyền và khuyến khích mạnh mẽ để đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Theo đó, ngân sách Nhà nước tài trợ cho hoạt động này sẽ lên tới 80% thay vì 10% như trước đây.
Tiếp tục thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều qua, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, doanh nghiệp được trao quyền và khuyến khích mạnh mẽ để đầu tư cho nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ không chỉ bằng nguồn lực của doanh nghiệp mà còn được hỗ trợ từ ngân sách thông qua các chính sách tài chính 'mồi' của Nhà nước.
Bộ KH&CN Việt Nam đã ký các Bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số và kinh tế số với Bộ Truyền thông và Tin học hóa và Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Ủy ban Khoa học công nghệ nhà nước Belarus.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1635/NQ-UBTVQH15 thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
Chiều 13/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (sửa đổi). Đây là một trong những dự án luật quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung việc loại trừ trách nhiệm kỷ luật đối với người nghiên cứu khoa học nếu thất bại khi đã thực hiện đúng các quy định.
Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn khi một số doanh nghiệp Nhà nước đầu tư ngoài ngành, thấy bất động sản 'hot', 'béo bở' là đầu tư, dẫn đến khó thành công, thậm chí có nguy cơ gây thất thoát và vướng vòng lao lý.
Sáng 13-5, Chi bộ Phòng Cán bộ, Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (HC-KT) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Xây dựng dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Khoa học và Công nghệ.
Sáng 12/5, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Với thông điệp:'Doanh nghiệp Bắc Ninh đột phá công nghệ, liên kết cùng phát triển', Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội ngành nghề…
Sáng 12/5, tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình 4 tháng đầu năm 2025 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.
Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy toàn diện các chương trình hợp tác giữa hai nước về nghiên cứu khoa học trong 10 năm tới.
Việt Nam và Liên bang Nga sẽ dành ưu tiên sử dụng nguồn lực để mở rộng các chương trình hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh về vai trò then chốt đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam. Ba yếu tố này sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và vươn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao...
Lần đầu tiên, khái niệm 'chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp' được nhắc đến tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Valery Nikolaevich Falkov để thúc đẩy toàn diện các chương trình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Bản thỏa thuận được ký giữa Việt Nam và Nga nhằm tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án nghiên cứu chung trong giai đoạn 10 năm (20252035).
Ngày 8/5, Việt Nam và Nga đã ký Thỏa thuận hợp tác về tổ chức tuyển chọn dự án nghiên cứu khoa học (NCKH) chung, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án nghiên cứu giữa hai nước giai đoạn 2025-2035.