Ngoại trưởng Trung Quốc, Ấn Độ và Nga gặp mặt tại Hội nghị SCO

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Ấn Độ ngày 4 - 5/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tái khẳng định với những người đồng cấp Nga và Ấn Độ về việc thúc đẩy quan hệ song phương và làm sâu sắc tình đoàn kết.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương gặp mặt Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Ngoại trưởng SCO ngày 4/5 tại Goa, Ấn Độ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Global Times trích dẫn ông Li Yongquan, Giám đốc Nghiên cứu Phát triển Xã hội Á - Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, cho biết SCO là một nền tảng quan trọng và vững chắc để giúp Trung Quốc xử lý các vấn đề ngoại giao với các nước láng giềng và giữa các thành viên với nhau một cách khéo léo.

Ông ca ngợi sự phát triển của SCO trong 2 thập kỷ qua trong bối cảnh quan hệ quốc tế phức tạp. Đồng thời, ông chia sẻ: "Việc xử lý vấn đề thành công thể hiện chính sách ngoại giao của Trung Quốc cũng như việc hợp tác có lợi cho song phương và thể hiện sự tôn trọng chủ quyền của nhau”.

Trong khuôn khổ hội nghị này cũng như các cuộc gặp mặt bên lề, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã gặp mặt với cả Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Các cuộc gặp mặt này nhấn mạnh vào việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác và phát triển với các nước láng giếng quan trọng của Trung Quốc.

Cụ thể, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề cuộc Hội nghị SCO, Reuters trích dẫn ông Tần Cương cho biết Trung Quốc "sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Nga để đóng góp hữu hình vào việc giải quyết theo hướng chính trị cuộc khủng hoảng" ở Ukraine.

Trên thực tế, Bắc Kinh đã thực hiện một động thái mang tính bước ngoặt ngày 26/4 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về “hàng loạt vấn đề quan hệ song phương giữa 2 nước và đặc biệt là về cách hợp tác thiết lập hòa bình bền vững tại Ukraine”.

Ngoài ra, 2 bên Nga và Trung Quốc cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp với các quốc gia thành viên SCO khác để duy trì "sự thống nhất" của khối, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/5. Hai quốc gia cũng đồng ý tăng cường phối hợp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tuy nhiên không đưa thêm bất kỳ chi tiết nào.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương gặp mặt Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại Hội nghị Ngoại trưởng SCO tại Goa, Ấn Độ ngày 4/5. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ấn Độ

Ở một diễn biến khác, trong một cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ông Tần Cương cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường "phối hợp và hợp tác" về các vấn đề quốc tế và khu vực với Ấn Độ và đưa quan hệ trở lại con đường phát triển "lành mạnh".

Theo Reuters, ông Tần Cương đánh giá quan hệ biên giới giữa 2 nước “nhìn chung là ổn định”. Đồng thời, ông nói với ông Jaishankar về việc Ấn Độ và Trung Quốc “nên rút kinh nghiệm và bài học từ lịch sử, nắm bắt quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau và đạt được thành công chung".

Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Tần Cương tới Ấn Độ kể từ sau khi ông trở thành Ngoại trưởng. Trước cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao, các bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã gặp nhau tại New Delhi ngày 27/4 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng SCO.

Khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết tình hình biên giới Trung Quốc - Ấn Độ vẫn ổn định và vấn đề biên giới cần được quản lý phù hợp trong quan hệ song phương.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ngoai-truong-trung-quoc-an-do-va-nga-gap-mat-tai-hoi-nghi-sco-post21276.html