Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Nga quyết tâm đảm bảo các mục tiêu của chiến dịch quân sự được thực hiện đầy đủ, 'như những người anh hùng của chúng ta vẫn làm hằng ngày trên mặt trận' ở Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong bài phát biểu trực tuyến nhân Ngày Cán bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã khẳng định cam kết bảo vệ hòa bình dựa trên các kết quả pháp lý của Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích phương Tây áp đặt quyền bá chủ bằng chủ nghĩa quân phiệt và từ chối hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định rằng Nga tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác sáng suốt.
Hôm qua (9/2), Đại sứ Nga tại Armenia Sergey Kopyrkin, tuyên bố rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan. Nga cam kết giúp hai nước đạt được giải pháp hòa bình dựa trên các thỏa thuận ba bên do lãnh đạo Nga, Armenia và Azerbaijan ký kết trong giai đoạn 2020-2022.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/2 cho biết phía Mỹ chưa đồng ý với lựa chọn ứng viên cho vị trí đại sứ mới của Nga tại Washington.
Ngày 7/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc họp với lãnh đạo các ủy ban thuộc quốc hội của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) tại Moscow.
Hôm nay (6/2), Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu xác nhận rằng những chiếc tiêm kích Mirage 2000 đầu tiên đã được bàn giao cho Ukraine. Nga ngay lập tức lên tiếng phản ứng.
Phát biểu tại Hội nghị Trung Đông lần thứ 14 của Câu lạc bộ thảo luận Valdai, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo phương Tây không nên coi Trung Đông như một sân chơi địa - chính trị.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng chính sách 'Nước Mỹ trước tiên' của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phá vỡ trật tự thế giới dựa trên luật lệ.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố, mọi thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa quốc gia này và Ukraine đều phải bảo đảm được vấn đề an ninh lâu dài cho hai bên.
Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov khẳng định hiện vẫn chưa có kế hoạch thực hiện cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.
Một chuyên gia người Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine có thể sẽ diễn ra vào tháng 4-5 tại Istanbul.
Khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra, đã có nhiều dự đoán về 'hồi kết' cho chiến dịch quân sự này.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy khẳng định nước này không phải là kẻ thù của Nga, không có chiến tranh với Nga, nhưng họ bảo vệ quyền trở thành một quốc gia độc lập của Ukraine.
Các quan chức giấu tên cho biết các thông tin tình báo đã được chia sẻ thông qua các cuộc gặp trực tiếp giữa các quan chức Mỹ và đại diện của nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định tham gia trực tiếp vào công cuộc tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc, theo thông tin từ Bloomberg vào ngày 24/1.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định chưa thấy dấu hiệu khách quan cho thấy Ukraine hay Phương Tây sẵn sàng cho đối thoại về hòa bình bất chấp những tuyên bố 'ồn ào' về nhu cầu hòa đàm.
Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Ukraine đã sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận hòa bình.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua (21/1) cho biết, Nga sẵn sàng hỗ trợ bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan trên mọi lĩnh vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, các chính sách của chính quyền mới ở Mỹ sẽ quyết định phần lớn trật tự thế giới, và Moscow sẵn sàng thảo luận với Washington về cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một hiệp ước, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác giữa hai nước.
Sáng 17/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga.
Bộ Quốc phòng Nga sáng nay (16/1) tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã nhắm vào cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng quan trọng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công gần đây vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp.
Ông Mark Rutte đã kêu gọi các nước thành viên của khối 'chuẩn bị' cho chiến tranh và tăng chi tiêu quốc phòng.
Ngày 14/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiến hành cuộc họp báo thường niên, trong đó đánh giá những thành tựu chính về chính sách đối ngoại của nước này trong năm 2024 cũng như trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Mátxcơva sẵn sàng thảo luận về các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
Mỹ 'bật đèn xanh' cho các vụ tấn công 'khủng bố' nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga và đường ống khí đốt quan trọng TurkStream, Moscow tuyên bố.
Ngày 14/1, tại Trung tâm báo chí Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moskva, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã tổ chức họp báo thường niên để tổng kết công tác ngoại giao của Nga năm 2024 và đưa ra những định hướng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nga năm 2025.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 14/1, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã tổ chức cuộc họp báo tổng kết kết quả hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2024.
Từ châu Á đến châu Phi, từ kinh tế đến văn hóa, Nga đã mở rộng quan hệ đối tác và tăng cường ảnh hưởng toàn cầu bất chấp các thách thức từ phương Tây.
Nga không muốn gây chiến với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dù mối quan hệ giữa hai bên đang 'nguội lạnh'.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 10/1 cho biết, hiện nay cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột.
Trong phát biểu mới nhất vào ngày 7/1, ông Trump tái khẳng định nếu ông là tổng thống, cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng đã thay đổi dự báo về thời gian kết thúc xung đột.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định việc giải quyết cuộc xung đột Nga Ukraine sẽ không diễn ra nhanh chóng hay dễ dàng, cũng như đòi hỏi Kiev sẽ phải đối mặt với vấn đề lãnh thổ.
Khi những chiếc máy bay không người lái bí ẩn bắt đầu xuất hiện trên các giàn khoan dầu và trang trại gió ngoài khơi bờ biển Na Uy cách đây khoảng 3 năm, các quan chức nước này không biết chắc chúng đến từ đâu.
Nga đã bác bỏ kế hoạch do nhóm cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tại sao họ lại từ chối đề xuất về 'giải pháp với Ukraine' và triển vọng kết thúc cuộc xung đột này trong năm 2025 sẽ như thế nào?
Tổng thống đắc cử Mỹ hiểu cần phải làm gì để đạt được hòa bình lâu dài, nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và nhà ngoại giao hàng đầu Sergey Lavrov đã tuyên bố rằng việc trì hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ không đủ để giải quyết xung đột Nga-Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin và nhà ngoại giao hàng đầu của Nga Sergey Lavrov cho biết việc hoãn thời hạn gia nhập NATO của Ukraine sẽ là chưa đủ.
Chính phủ Nga mới đây tuyên bố hủy bỏ lệnh tạm dừng triển khai tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đã chính thức bị xóa sổ.
Ngày 30/12, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga đã có chuyến thăm bất ngờ tới Damascus và gặp gỡ lãnh đạo trên thực tế của chính quyền lâm thời tại Syria Ahmed al-Sharaa.
Ông Jimmy Carter là tổng thống thứ 39 của Mỹ (nhiệm kỳ 1977-1981), thống đốc thứ 76 của bang Georgia. Ông Jimmy Carter đã trải qua nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây.
Bộ trưởng Ngoại giao mới của Syria, ông Asaad Hassan al-Shibani, bày tỏ hy vọng về một mối 'quan hệ đối tác chiến lược' với Ukraine.
Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine tuy nhiên cần phải tính đến tình hiện thực tế và phải đạt được những thỏa thuận không thể bị vi phạm. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga ngày 29/12.
Ngày 30/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trả lời phỏng vấn cuối năm với hãng thông tấn TASS, trong đó đề cập nhiều vấn đề như xung đột ở Ukraine, tình hình bán đảo Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Đông.