Nga cấp tốc tăng cường hệ thống S-300V4 khi S-400 bất lực trước tên lửa ATACMS

Những cuộc tấn công của tên lửa ATACMS đã xuyên thủng lá chắn S-400, điều này khiến Nga cảm thấy vô cùng lo lắng và phải cấp tốc tăng cường hệ thống tên lửa phòng thủ bổ sung.

Mới đây truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy tên lửa ATACMS tấn công và phá hủy hoàn toàn một hệ thống phòng không S-400 ngoài chiến trường.

Dễ dàng nhận thấy hệ thống S-400 Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa ATACMS, bất chấp đã phát hiện mục tiêu đang bay tới và bắn hàng loạt đạn đánh chặn lên không trung. Trước tình hình trên, Nga đã phải cấp tốc điều động các tổ hợp S-300V4 ra chiến trường.

Dễ dàng nhận thấy hệ thống S-400 Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa ATACMS, bất chấp đã phát hiện mục tiêu đang bay tới và bắn hàng loạt đạn đánh chặn lên không trung. Trước tình hình trên, Nga đã phải cấp tốc điều động các tổ hợp S-300V4 ra chiến trường.

Tính năng chủ đạo của hệ thống phòng không lục quân S-300V4 chính là đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, nó sẽ là sự bổ sung đáng giá cho S-400 trong việc vô hiệu hóa đòn tấn công từ phía Ukraine.

Tính năng chủ đạo của hệ thống phòng không lục quân S-300V4 chính là đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, nó sẽ là sự bổ sung đáng giá cho S-400 trong việc vô hiệu hóa đòn tấn công từ phía Ukraine.

Nhà sản xuất cho biết, tổ hợp phòng không lục quân S-300V4 Antey-4000 là bản nâng cấp từ S-300VM Antey-2500, nó được cho là có tính năng kỹ chiến thuật tiệm cận S-500 Prometheus.

Nhà sản xuất cho biết, tổ hợp phòng không lục quân S-300V4 Antey-4000 là bản nâng cấp từ S-300VM Antey-2500, nó được cho là có tính năng kỹ chiến thuật tiệm cận S-500 Prometheus.

Hệ thống S-300V4 đã tiếp nhận đạn đánh chặn được sửa đổi, cho phép tổ hợp này tiêu diệt cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, cũng như các loại vũ khí siêu thanh thế hệ mới nhất.

Hệ thống S-300V4 đã tiếp nhận đạn đánh chặn được sửa đổi, cho phép tổ hợp này tiêu diệt cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, cũng như các loại vũ khí siêu thanh thế hệ mới nhất.

Các thành phần của tổ hợp, bao gồm cả tên lửa mới đã được thử nghiệm tại cuộc tập trận phòng không được tổ chức tại thao trường Kapustin Yar. Ngoài ra bản thân hệ thống này cũng trải qua một đợt nâng cấp nhẹ, chủ yếu đến linh kiện điện tử.

Các thành phần của tổ hợp, bao gồm cả tên lửa mới đã được thử nghiệm tại cuộc tập trận phòng không được tổ chức tại thao trường Kapustin Yar. Ngoài ra bản thân hệ thống này cũng trải qua một đợt nâng cấp nhẹ, chủ yếu đến linh kiện điện tử.

Chi tiết về quá trình hiện đại hóa cũng như đặc tính hoạt động của tên lửa cải tiến không được tiết lộ, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho rằng S-300V4 đảm bảo bắn hạ mọi mục tiêu đường không, điều này đã được khẳng định trong quá khứ, tờ Izvestia cho biết.

Chi tiết về quá trình hiện đại hóa cũng như đặc tính hoạt động của tên lửa cải tiến không được tiết lộ, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho rằng S-300V4 đảm bảo bắn hạ mọi mục tiêu đường không, điều này đã được khẳng định trong quá khứ, tờ Izvestia cho biết.

Tờ báo Nga sau khi tham khảo các nguồn tin quân sự nói thêm: "Như một phần của quá trình xác minh các đặc tính kỹ chiến thuật của hệ thống S-300V4 nâng cấp, cuộc diễn tập phòng không quy mô lớn đã được tổ chức tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan".

Tờ báo Nga sau khi tham khảo các nguồn tin quân sự nói thêm: "Như một phần của quá trình xác minh các đặc tính kỹ chiến thuật của hệ thống S-300V4 nâng cấp, cuộc diễn tập phòng không quy mô lớn đã được tổ chức tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan".

"Ngoài S-300V4, các tổ hợp Buk-M3 và Tor-M2 cũng tham gia huấn luyện, tạo thành mạng lưới nhiều tầng, nhiều lớp, có khả năng tấn công đa dạng các loại mục tiêu từ máy bay, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo".

"Ngoài S-300V4, các tổ hợp Buk-M3 và Tor-M2 cũng tham gia huấn luyện, tạo thành mạng lưới nhiều tầng, nhiều lớp, có khả năng tấn công đa dạng các loại mục tiêu từ máy bay, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo".

Thao tác đánh chặn mục tiêu được thực hiện trong điều kiện bị gây nhiễu bởi các hệ thống tác chiến điện tử. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, cuộc tập trận được ghi nhận là thành công, tổ hợp S-300V4 đã khẳng định mọi đặc tính của nó.

Thao tác đánh chặn mục tiêu được thực hiện trong điều kiện bị gây nhiễu bởi các hệ thống tác chiến điện tử. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, cuộc tập trận được ghi nhận là thành công, tổ hợp S-300V4 đã khẳng định mọi đặc tính của nó.

Thực tế là hệ thống phòng không S-300V4 có thể tấn công đa dạng các loại mục tiêu, bao gồm cả đối tượng cấp chiến thuật - chiến lược, và cả đầu đạn tên lửa dạng tàu lượn siêu vượt âm loại tối tân nhất hiện nay.

Thực tế là hệ thống phòng không S-300V4 có thể tấn công đa dạng các loại mục tiêu, bao gồm cả đối tượng cấp chiến thuật - chiến lược, và cả đầu đạn tên lửa dạng tàu lượn siêu vượt âm loại tối tân nhất hiện nay.

Tên lửa đánh chặn mới dành cho S-300V4 có tốc độ siêu thanh và đủ khả năng bắn trúng tất cả các loại vũ khí tấn công đường không hiện có cũng như sẽ xuất hiện trong tương lai, ở tầm bắn lên đến 400 km.

Tên lửa đánh chặn mới dành cho S-300V4 có tốc độ siêu thanh và đủ khả năng bắn trúng tất cả các loại vũ khí tấn công đường không hiện có cũng như sẽ xuất hiện trong tương lai, ở tầm bắn lên đến 400 km.

S-300V4 với tên lửa phòng không thế hệ mới được nhận xét đã tiệm cận S-500 Prometheus, đây là điều không gây ngạc nhiên bởi công nghệ của S-500 được cho là sự nâng cấp sâu từ chính Antey-4000.

S-300V4 với tên lửa phòng không thế hệ mới được nhận xét đã tiệm cận S-500 Prometheus, đây là điều không gây ngạc nhiên bởi công nghệ của S-500 được cho là sự nâng cấp sâu từ chính Antey-4000.

Thậm chí trong tương lai, không loại trừ khả năng S-300V4 sẽ bắn được cả tên lửa đánh chặn dòng 77N6 của S-500, đặc biệt khi đạn 9M82M của nó có rất nhiều điểm tương đồng, chỉ cần trang bị radar mới là sẽ tận dụng hết tầm bắn tối đa.

Thậm chí trong tương lai, không loại trừ khả năng S-300V4 sẽ bắn được cả tên lửa đánh chặn dòng 77N6 của S-500, đặc biệt khi đạn 9M82M của nó có rất nhiều điểm tương đồng, chỉ cần trang bị radar mới là sẽ tận dụng hết tầm bắn tối đa.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 được tạo ra cho lực lượng mặt đất. Tổ hợp được trang bị 3 loại tên lửa đánh chặn. Khi chiến đấu với các mục tiêu đạn đạo, nó có khả năng bắn trúng 16 tên lửa bay ở tốc độ lên tới 4.500 m/s.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 được tạo ra cho lực lượng mặt đất. Tổ hợp được trang bị 3 loại tên lửa đánh chặn. Khi chiến đấu với các mục tiêu đạn đạo, nó có khả năng bắn trúng 16 tên lửa bay ở tốc độ lên tới 4.500 m/s.

Hiện tại, đây là hệ thống phòng thủ duy nhất trên thế giới có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo có tầm phóng lên tới 2.500 km một cách hiệu quả. Đây là phiên bản thứ tư trong quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không lục quân S-300V.

Hiện tại, đây là hệ thống phòng thủ duy nhất trên thế giới có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo có tầm phóng lên tới 2.500 km một cách hiệu quả. Đây là phiên bản thứ tư trong quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không lục quân S-300V.

Tuy vậy vũ khí này vẫn cần phải chứng minh năng lực trên thực tế, bởi trước đó Nga cũng dành cho S-400 những lời lẽ "có cánh" không kém, nhưng kết quả chiến đấu lại khác hẳn giới thiệu.

Tuy vậy vũ khí này vẫn cần phải chứng minh năng lực trên thực tế, bởi trước đó Nga cũng dành cho S-400 những lời lẽ "có cánh" không kém, nhưng kết quả chiến đấu lại khác hẳn giới thiệu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-cap-toc-tang-cuong-he-thong-s-300v4-khi-s-400-bat-luc-truoc-ten-lua-atacms-post578487.antd