Quân đội Mỹ đã đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công của các lực lượng Washington nhằm vào 3 máy bay quân sự của Iran, gồm cả 'sát thủ săn ngầm' P-3 Orion.
Kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng đang bước vào giai đoạn quan trọng, khi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chuẩn bị phóng sứ mệnh Artemis II vào ngày 1-4, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt Trăng.
Cuộc xung đột tại Trung Đông trở 'mỏ vàng' cho các tập đoàn công nghệ quốc phòng Mỹ khi giá cổ phiếu và hợp đồng quân sự liên tục lập lập đỉnh.
Để thúc đẩy vai trò dẫn dắt của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), mới đây Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ban hành Kế hoạch hành động AI, trong đó đề ra các nội dung trụ cột và chiến lược rõ ràng.
Hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất đạt tỷ lệ đánh chặn trên 90%, nhưng thiếu chiều sâu và không đủ tên lửa đánh chặn cho chiến đấu kéo dài.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khiến các thị trường toàn cầu nhanh chóng phản ứng: giá dầu tăng mạnh, chứng khoán biến động và nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản an toàn.
Việc Lầu Năm Góc cấm đất hiếm Trung Quốc từ 2027 buộc REalloys sản xuất 400 tấn kim loại chiến lược, xoay trục an ninh Mỹ.
Dưới sự thúc ép mạnh mẽ từ chính giới, các nhà sản xuất tên lửa Mỹ đã đồng ý tăng mạnh sản lượng.
Tình trạng thiếu hụt tên lửa PAC-3 MSE đang ở mức nghiêm trọng khi sản lượng của Lockheed Martin chưa thể theo kịp tốc độ tiêu thụ tại các khu vực xung đột như Ukraine và Trung Đông.
Sự gián đoạn nguồn cung tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder đã khiến các tiêm kích F-16 của Ukraine rơi vào tình trạng thiếu vũ khí đánh chặn trong giai đoạn quan trọng trước chiến dịch không kích mùa đông năm 2025 của Nga.
Ngày 6/3, Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ thông báo có thể chỉ mua 30 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, giảm so với kế hoạch ban đầu là 36 chiếc.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ đang đạt được tiến bộ trong chiến dịch quân sự chống Iran và dự kiến các hoạt động sẽ hoàn tất trong vòng 4-6 tuần.
Ngày 6/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vừa hoàn tất một cuộc họp quan trọng với các tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn nhất nhằm tăng mạnh năng lực sản xuất vũ khí trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của nước này đã nhất trí tăng gấp bốn lần sản lượng các loại vũ khí công nghệ cao sau cuộc họp tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sử dụng nhiều loại đạn dược tiên tiến trong các hoạt động quân sự gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ngày 6/3 thông báo nước này có thể chỉ mua 30 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, giảm so với kế hoạch ban đầu là 36 chiếc, do chi phí tăng cao và nhu cầu tái cấu trúc hệ thống phòng thủ tổng thể để đối phó với các mối đe dọa hiện nay.
Trong bối cảnh Mỹ đang tái bổ sung kho vũ khí sau các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết sự hỗ trợ của các đồng minh dành cho Ukraine sẽ tiếp tục được duy trì.
Tên lửa Patriot MIM-104 đang lột xác mạnh mẽ với nâng cấp LTAMDS và khả năng bắn 'over-the-shoulder', biến điểm mù thành lợi thế, giúp Mỹ và đồng minh chặn đứng tên lửa siêu vượt âm từ mọi hướng.
Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) mới tấn công Iran. Loại tên lửa này được biết đến với biệt danh 'kẻ hủy diệt' vũ khí phòng không S-400.
Israel vào ngày 28/2 đã phối hợp cùng lực lượng Mỹ phát động chiến dịch nhằm vào các hệ thống tên lửa và chỉ huy quân sự Iran. Các tiêm kích F-35I của Israel giữ vai trò mũi nhọn trên tuyến đầu nhưng kèm chi phí hoạt động lên tới 44.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng) mỗi giờ.
Chính quyền Tổng thống Trump triệu tập các tập đoàn quốc phòng lớn tới Nhà Trắng để thúc đẩy tăng sản lượng vũ khí, khi kho dự trữ đang trong tình trạng thiếu hụt.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ họp với lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn nhất của nước này tại Nhà Trắng vào ngày 6/3, để thảo luận về việc đẩy nhanh sản xuất vũ khí, trong bối cảnh Lầu Năm Góc nỗ lực bổ sung nguồn cung sau khi mở chiến dịch không kích Iran, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.
Israel công bố hình ảnh tiêm kích F-16I Sufa trang bị tên lửa không đối đất RAMPAGE trong chiến dịch 'Lion's Roar' (Sư tử gầm), cho thấy chiến thuật đánh sâu bằng vũ khí tầm xa nhằm vào Iran.
Sáng 4-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đã cập nhật nhiều thông tin mới liên quan tới chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Quân đội Mỹ đã sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 phóng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS để phá hủy các tổ hợp tên lửa đạn đạo và phòng không của Iran.
Tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 đang được khẩn trương phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của Không quân Mỹ.
Chỉ 3 ngày sau khi xung đột bùng nổ, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã trở thành cuộc chiến tiêu hao. Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Cộng hòa Hồi giáo đang gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của Mỹ và các đối tác, từ Bahrain đến UAE. Kết cục có thể phụ thuộc vào việc bên nào hết đạn dược trước.
Tập đoàn quốc phòng-hàng không Saab của Thụy Điển, nhà sản xuất tiêm kích JAS 39 Gripen, đang vận động Ottawa xem xét lại kế hoạch mua 88 tiêm kích F-35 của Lockheed Martin.
Chính phủ Anh vừa đạt được thỏa thuận trị giá 1 tỷ bảng Anh (tương đương 1,3 tỷ USD) với Tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo nhằm chế tạo một đội trực thăng quân sự thế hệ mới.
Trong Chiến dịch Epic Fury, quân đội Mỹ đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM thế hệ mới có tầm bắn 500km để thay thế dòng ATACMS cũ trên chiến trường.
Thỏa thuận trị giá 1 tỷ bảng Anh giữa Bộ Quốc phòng Anh và tập đoàn Leonardo nhằm sản xuất 23 trực thăng vận tải hạng trung, bảo đảm việc làm và thúc đẩy công nghệ tự hành.
Chính phủ Anh ngày 2/3 thông báo đã đạt được thỏa thuận trị giá 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ USD) với Tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo nhằm chế tạo một đội trực thăng quân sự thế hệ mới.
Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Bolivia đã đâm vào đường cao tốc sau khi bị trượt khỏi đường băng, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Ảnh vệ tinh thương mại Trung Quốc cho thấy loạt tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ Israel giữa căng thẳng Trung Đông, chưa đầy 24 giờ sau khi phi đội này hạ cánh.
Với phần mềm trí tuệ nhân tạo, F-35 sẽ tiệm cận tiêu chuẩn tiêm kích thế hệ 6, tức là sẽ khó bị đánh lừa bởi các hệ thống tác chiến điện tử hơn.
Quân đội Mỹ đã thử nghiệm bắn thật hệ thống pháo tên lửa cơ động HIMARS trong điều kiện cực lạnh tại Alaska, nhằm nâng cao chiến thuật và năng lực chiến đấu tầm xa trong môi trường cạnh tranh chiến lược ở vùng cực Bắc.
Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic cho biết sẽ không tuân thủ yêu cầu của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc nới lỏng các biện pháp bảo vệ đối với mô hình AI của mình.
Dự án Overwatch tích hợp AI giúp tiêm kích F-35 cải thiện khả năng nhận diện mục tiêu và tác chiến điện tử, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sang công nghệ thế hệ thứ sáu.
Tập đoàn Lockheed Martin giới thiệu Lamprey, phương tiện tự hành dưới nước thế hệ mới có khả năng bám tàu mẹ để tiết kiệm năng lượng và triển khai hỏa lực linh hoạt.
Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ vừa giới thiệu Lamprey, phương tiện tự hành dưới nước (UUV) đa nhiệm, được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của Hải quân Mỹ và các đồng minh.
Máy bay chiến đấu F-35 với trí tuệ nhân tạo chiến đấu sẽ có khả năng nhận diện các tín hiệu đặc biệt.
Bản nâng cấp mang tên Raptor 2.0 giúp tiêm kích F-22 tăng đáng kể tầm hoạt động nhờ thùng nhiên liệu tàng hình và khả năng phát hiện mục tiêu bằng cảm biến IRST.
Mẫu thiết kế mới của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) cho thấy F-22 Raptor có thể duy trì sức mạnh vượt trội nhờ thùng nhiên liệu ngoài tàng hình.
Việc Mỹ triển khai phi đội tiêm kích tàng hình F-22 Raptor tới Israel đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng, gửi đi tín hiệu răn đe mạnh mẽ cả về quân sự lẫn chính trị.
General Atomics đề xuất biến dòng máy bay không người lái MQ-9B từ nền tảng trinh sát thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa, mở rộng đáng kể vai trò tác chiến của UAV trong chiến lược quân sự Mỹ.
Tập đoàn General Atomics tích hợp tên lửa JASSM và LRASM lên drone MQ-9B, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách hơn 370km mà vẫn đảm bảo độ ổn định bay.