Do cuộc khủng hoảng trong ngành hàng không Mỹ, việc triển khai tiêm kích hạm thế hệ 6 F/A-XX đã bị hoãn lại.
Politico mới đây tiết lộ một danh sách mua sắm quốc phòng dài 39 trang của Chính phủ Đức với khoản ngân sách dự kiến lên tới 377 tỷ euro (khoảng 439,5 tỷ USD).
Politico tiết lộ kế hoạch 377 tỷ euro của Đức: 320 dự án mua sắm, Rheinmetall dẫn đầu 88 tỷ; IRIS-T SLM, Skyranger 30, F-35, Tomahawk và P-8A trong danh sách
Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tích hợp tên lửa Meteor vào tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II.
Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/12 đã phê duyệt một loạt thương vụ bán vũ khí cho các đồng minh tại châu Âu và châu Á, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD.
Việc tích hợp tên lửa không đối không METEOR lên tiêm kích tàng hình F-35A đang đạt bước tiến quan trọng, hứa hẹn nâng cao đáng kể năng lực tác chiến tầm xa.
Hoàn tất thử nghiệm mặt đất chủ chốt tại Edwards, chương trình tích hợp tên lửa không đối không METEOR lên F-35A chuẩn bị bay thử, mở rộng đáng kể năng lực đánh chặn tầm xa.
Australia sẽ bắt đầu sản xuất tên lửa trong tháng này sau khi khánh thành một nhà máy mới tại Nam Australia.
Tên lửa PrSM chính thức được Mỹ sản xuất hàng loạt với tầm bắn 500km, dẫn đường đa chế độ, bắn 2 quả/pod HIMARS và kiến trúc mở cho tương lai chống hạm 800km. Đây là cơn ác mộng mới của phòng không.
F-22 Raptor và F-35 Lightning II đều là những chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm đầu tiên trên thế giới, xuất thân từ bộ phận Skunk Works huyền thoại của Lockheed Martin.
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ được cho là đã bị rơi trong một nhiệm vụ huấn luyện ở sa mạc Nam California. Phi công kịp thời thoát nạn.
Công ty quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine có mặt trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố.
Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã đạt mức kỷ lục.
Bất chấp các trở ngại về sản xuất, ngành vũ khí toàn cầu ghi nhận doanh thu kỷ lục 679 tỷ USD năm 2024, chủ yếu nhờ nhu cầu từ châu Âu, Mỹ và Trung Đông giữa xung đột kéo dài.
Ba Lan đã tiếp nhận chiếc trực thăng vũ trang AW149 đầu tiên trong tổng số 32 chiếc được đặt hàng lắp ráp trong nước.
Doanh số bán hàng của 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới đạt mức kỷ lục 679 tỷ USD vào năm 2024, do cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza thúc đẩy nhu cầu mua bán.
Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm, doanh thu của 100 tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2024 đạt 679 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo báo cáo mới công bố, các công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới ghi nhận doanh thu bán vũ khí và dịch vụ quân sự tăng 5,9% trong năm 2024. Mức tăng này dựa trên nhu cầu tăng từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza cùng xu hướng các nước tăng chi tiêu quân sự.
Video của Lingkong Tianxing cho thấy YKJ-1000 đánh trúng mục tiêu; doanh nghiệp nói đã sản xuất loạt, chi phí 1/10, tầm 500-1.300 km, Mach 5-7, phóng cơ động.
Một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của ngành quốc phòng toàn cầu sau khi tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh hiệu suất cao, giá thành thấp, một bước tiến báo hiệu sự thay đổi lớn trong công nghệ quân sự và sản xuất quốc phòng.
Chương trình phát triển đánh chặn trên không gian được mô tả là một phương án tiếp cận mới trong phòng thủ tên lửa. Việc đưa hệ thống đánh chặn lên quỹ đạo nhằm tạo khả năng phát hiện và xử lý mối đe dọa từ sớm hơn so với các hệ thống đang bố trí trên mặt đất.
Ukraine đặt mục tiêu mua 100 tiêm kích Rafale từ Pháp và theo Tổng thống Zelensky thì Kiev đang hướng tới việc sở hữu đội máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo sẽ hoàn toàn là dòng do phương Tây sản xuất để đạt 'hội nhập NATO đầy đủ'.
Khi mà Trung Quốc đã bay thử nghiệm hai mẫu tiêm kích thế hệ 6, Mỹ thông báo chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 6 F-47 Thunderstorm đầu tiên cho Không quân Mỹ đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất và sẽ có chuyến bay đầu vào năm 2028.
Ngày 20/11, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos thông báo sẽ phát triển một phiên bản lớn hơn và mạnh hơn tên lửa New Glenn, qua đó định hình nhóm tên lửa phóng vệ tinh quỹ đạo tương tự tên lửa dòng Falcon của SpaceX, một doanh nghiệp đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Mỹ đã rút hệ thống Typhon, có thể phóng tên lửa Tomahawk tầm bắn 2.400 km, khỏi Nhật Bản sau hơn một tháng trì hoãn mà không rõ lý do.
Quân sự thế giới hôm nay (20-11) có những nội dung sau: Pakistan và Indonesia kết thúc tập trận chung chống khủng bố; Lockheed Martin và Diehl Defence hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa; Ai Cập đóng tàu tuần tra PV43-M trong nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói rằng Mỹ có thể bán tiêm kích F-35 cho Saudi Arabia. Trong bối cảnh Saudi Arabia có thể gia nhập nhóm quốc gia ít ỏi sở hữu F-35, việc điểm lại những thông tin then chốt về mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này trở nên cần thiết.
Theo thông tin đã được xác nhận, tiêm kích do Pháp sản xuất Rafale F4 sẽ giữ vai trò trụ cột thứ ba trong phi đội chiến đấu cơ mới của Ukraine.
Theo Không quân Mỹ, phi công chiếc F-22 Raptor đã trực tiếp điều khiển một máy bay phản lực không người lái MQ-20 trong một cuộc diễn tập tác chiến trên không.
Không quân Mỹ lần đầu thử nghiệm phi công F-22 điều khiển drone MQ-20 ngay trong buồng lái, mở ra bước ngoặt công nghệ tác chiến hiện đại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ phê duyệt kế hoạch bán một lượng đáng kể tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 cho Arab Saudi, động thái có thể tác động đến cán cân quân sự Trung Đông.
Thêm 453,9 triệu USD cho Mk21A, nâng hợp đồng lên khoảng 1,483 tỷ USD; thiết kế tiếp tục ở King of Prussia tới 29/9/2032, chưa phát sinh nghĩa vụ chi.
Ngày 17-11, truyền thông Nga đưa tin, tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 do nước này phát triển đã có màn trình diễn đầu tiên tại Trung Đông trong khuôn khổ triển lãm hàng không Dubai (Dubai Airshow) năm 2025.
Hợp đồng chế tạo tên lửa tái nhập Mk21A của Lockheed Martin tăng lên 1,48 tỷ đô la, giúp họ có điều kiện hoàn thành chương trình.
Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa kêu gọi triển khai ngay 25 tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ thông qua cơ chế 'cho mượn và thay thế' do châu Âu khởi xướng.
Một quan chức nói với trang Axios rằng Mỹ 'cần điều kiện hóa' thương vụ bằng bước tiến ngoại giao với Israel, nếu không việc cung cấp F-35 có thể 'phản tác dụng.'
Hôm qua (14/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc phê duyệt thỏa thuận cung cấp cho Saudi Arabia máy bay chiến đấu tàng hình F-35, do hãng Lockheed Martin sản xuất.
Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 cho biết, ông đang xem xét khả năng về một thỏa thuận cung cấp tiêm kích tàng hình F-35 cho Saudi Arabia. Loại máy bay này do Lockheed Martin sản xuất.
Thương vụ mua bán diễn ra khi ông Trump lên kế hoạch tiếp đón Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng vào tuần tới, khi hai bên dự kiến sẽ ký các thỏa thuận kinh tế và quốc phòng.
Không quân Mỹ xác nhận sẽ giảm mạnh việc mua tiêm kích tàng hình F-35A do chi phí khổng lồ, phần mềm Block 4 chậm trễ và mối đe dọa từ tiêm kích thế hệ 6 của Trung Quốc.
Các nhà sản xuất đã và đang không ngừng chạy đua để tạo ra những nền tảng tối ưu nhằm thống trị bầu trời. Vậy, tiêm kích nào là 'món hàng' đắt đỏ nhất mà các quốc gia phải chi trả?
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận toàn bộ 20 quân nhân trên máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11/11.
MGM-140 ATACMS cho phép tấn công chính xác vào trung tâm chỉ huy và kho hậu cần sâu trong hậu phương, thay đổi cán cân trên chiến trường chỉ trong vài phút.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11 xác nhận rằng 20 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự của nước này tại Gruzia (Georgia) vào ngày hôm trước. Vụ tai nạn xảy ra khi một máy bay C-130 Hercules, cất cánh từ Azerbaijan, đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận máy bay C-130 Hercules đang trên đường từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại khu vực Sighnaghi, thuộc vùng Kakheti, giáp biên giới Azerbaijan.
Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo toàn bộ 20 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules của nước này tại Gruzia hôm 11/11.
Tổ hợp HIMARS đã chứng tỏ ưu thế lớn trên chiến trường Ukraine, do vậy nhu cầu đối với vũ khí do Lockheed Martin sản xuất là rất cao.
Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở ít nhất 20 người đã rơi tại miền đông Gruzia ngày 11/11 (giờ địa phương), sau khi cất cánh từ thành phố Ganja (Azerbaijan). Hiện chưa rõ con số thương vong cũng như nguyên nhân vụ tai nạn.
Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ bị rơi ở gần Gruzia sau khi cất cánh từ một sân bay tại Azerbaijan.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 11/11, một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở ít nhất 20 quân nhân đã gặp nạn tại miền Đông Gruzia, sau khi cất cánh từ Azerbaijan.