Lào nỗ lực hỗ trợ người dân bị thiếu lương thực

Tờ Vientiane Times số ra ngày 15/6 dẫn nguồn từ Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào cho biết thời tiết cực đoan và đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới an ninh lương thực và nhiều người dân tại nước này hiện đang phải vật lộn để tìm đủ nguồn thực phẩm mỗi ngày.

Ảnh: jclao.com

Báo trên dẫn lời Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, ông Lee Pao Yang cho biết Chính phủ nước này không có đủ gạo dự trữ để hỗ trợ các gia đình đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt, trong khi giá gạo bán trên thị trường cao hơn bình thường.

Theo Vientiane Times, trong vài năm qua, bên cạnh bị ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19, lũ lụt cũng cản trở sự phát triển kinh tế và làm chậm nỗ lực cải thiện mức sống của các gia đình nông dân.

Ông Lee cho biết các vấn đề tài chính lan rộng và lạm phát tràn lan đã khiến một số người không thể có đủ lương thực tối thiếu hàng ngày, để đối phó với tình hình, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội và Hội Chữ thập đỏ Lào, với sự giúp đỡ của Tổ chức Lương thực Thế giới, hiện đang hỗ trợ khẩn cấp để giúp những người nghèo nhất và thiệt thòi nhất có đủ lương thực.

Báo trên dẫn lời Đại diện của Tổ chức Lương thực Thế giới tại Lào cho biết hiện có khoảng 60% người dân Lào đang phải xoay sở kiếm tiền để chi tiêu trong gia đình, trong khi khoảng 16% dân số ở khu vực nông thôn đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Trong khi đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào cho biết, tại Lào, các sự cố ô nhiễm môi trường như cháy rừng, chất thải và rác thải nhựa đang ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường và sức khỏe người dân.

Bà Bounkham Vorachith, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào, cho biết rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với Lào. Việc lạm dụng sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy hay vứt rác bừa bãi đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người.

Để đối phó với tình trạng trên, Lào đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội nhằm xây dựng đất nước Lào trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, Lào cũng đưa vấn đề xử lý rác thải vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Số liệu thống kê năm 2022 cho thấy các sản phẩm nhựa chiếm khá lớn trong nhóm hàng hóa nhập khẩu vào Lào và nước này đã phải tốn khoảng 200 triệu USD để nhập sản phẩm nhựa. Thủ đô Viêng Chăn trung bình mỗi ngày thải ra môi trường từ 500 - 600 tấn rác thải sinh hoạt, song mới chỉ xử lý được 50-60%.

Phạm Kiên – Bá Thành (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lao-no-luc-ho-tro-nguoi-dan-bi-thieu-luong-thuc-20230615105018085.htm