Khu Di tích lịch sử Đền Hùng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Chiều 28/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (28/4/1962 - 28/4/2022). Tới dự có các đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng qua các thời kỳ…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang trao bức trướng và tặng hoa chúc mừng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Cách đây 60 năm, Bộ Văn hóa ban hành Quyết định công nhận Di tích lịch sử Đền Hùng là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Từ những năm 60 của thế kỷ 20, di tích Đền Hùng và thời đại Hùng Vương luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chú trọng. Thời đại Hùng Vương trở thành đề tài nghiên cứu, thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức và các nhà khoa học. Những năm qua, Khu di tích đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, giữ gìn di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các không gian thờ tự, tưởng niệm Vua Hùng và các bậc tiền nhân thời đại Hùng Vương. Tổ chức triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, tôn tạo không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên rừng quốc gia Đền Hùng và hệ sinh thái rừng tự nhiên; bảo tồn những nét cổ kính linh thiêng, không gian lễ hội đặc sắc của Khu di tích, đồng thời xây dựng thêm nhiều hạng mục công trình văn hóa mới để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, trở thành điểm du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Hằng năm, Khu di tích phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thành công chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng quy mô cấp quốc gia và cấp tỉnh, bảo đảm chu đáo, an toàn. Công tác tuyên truyền, quảng bá và hướng dẫn nhân dân thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được đổi mới phong phú về hình thức, phương thức thực hiện, gắn với phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống văn hóa đương đại. Khu Di tích đã có đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật, tham mưu xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Với những công lao và thành tích xuất sắc, trong những năm qua Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang biểu dương và chúc mừng những thành tích Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Khu Di tích cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn di tích, di sản văn hóa tại Đền Hùng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, tôn tạo nơi thờ tự, các công trình kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, phương thức công tác tuyền truyền, quảng bá Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; trong đó chú trọng nội dung giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, nâng cao nhận thức giá trị di sản và sự cần thiết bảo vệ di sản, quảng bá bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh đa dạng, phong phú gắn với phát triển du lịch bền vững và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng và hoàn thiện Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch tại Khu Di tích, phấn đấu từng bước đến năm 2025 có thể tự chủ về tài chính, có đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy-HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng bức trướng cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng vì đã có thành tích trong 60 năm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hồng Nhung

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/den-hung/202204/khu-di-tich-lich-su-den-hung-gap-mat-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-183977