Kết hợp hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ vừa cùng đoàn kiểm tra công tác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Sơn Hòa nhằm nắm bắt tình hình triển khai các chương trình MTQG giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 3/2024.

Theo UBND huyện Sơn Hòa, kế hoạch phân bổ vốn ngân sách trung ương các chương trình năm 2022, 2023, 2024 trên địa bàn huyện là 246,1 tỉ đồng. Trong đó, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 39,5 tỉ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 10,7 tỉ đồng; Chương trình MTQG phát triển KT[1]XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là 195,4 tỉ đồng. Tổng nguồn vốn địa phương đối ứng cho các chương trình trong 3 năm là 50,4 tỉ đồng.

Về công tác giải ngân, đến hết 31/3, cả ba chương trình MTQG đã giải ngân được 108,5 tỉ đồng, đạt 61,5% tổng kế hoạch vốn năm 2022, 2023. Trong đó, vốn đầu tư phát triển giải ngân được 95,3 tỉ đồng, đạt 96,4%; vốn sự nghiệp giải ngân được 13,1 tỉ đồng, đạt 17% kế hoạch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề nghị huyện Sơn Hòa làm việc lại với các xã rà soát từng chương trình, dự án, tiểu dự án; xác định lại dự án nào làm được, dự án nào không làm được. Đối với các dự án cần điều chuyển nguồn vốn sang một dự án khác, địa phương cần phải có kế hoạch cụ thể; đồng thời cam kết đến cuối năm phải giải ngân hết nguồn vốn điều chuyển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cũng nhấn mạnh, huyện Sơn Hòa được phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG rất lớn; yêu cầu địa phương phát huy khả năng kết hợp giữa các nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG; triển khai các công trình có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy tối đa hiệu quả mang lại cho Nhân dân.

NAM KHÁNH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/316188/ket-hop-hieu-qua-nguon-von-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html