Israel sa thải 2 sĩ quan sau vụ tấn công vào Syria, Tổng thư ký LHQ lên tiếng

Trung đông ngày 6/4, Israel sa thải 2 sĩ quan sau vụ tấn công làm chết tướng Iran, Tổng thư ký LHQ lên án cuộc tấn công vào Gaza.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 6/4. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Israel cho biết họ sẽ “tạm thời” mở lại cửa khẩu Beit Hanoon (Erez) với miền bắc Gaza để tạo điều kiện cho việc nhận viện trợ.

Động thái trên diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel phải thực hiện các bước để bảo vệ dân thường và nhân viên nhân đạo sau cuộc tấn công của quân đội Israel vào một đội từ thiện về thực phẩm.

Quân đội Israel đã sa thải 2 sĩ quan và khiển trách 3 người khác vì vai trò của họ trong vụ tấn công ở trung tâm Gaza khiến 7 nhân viên cứu trợ của tổ chức từ thiện World Central Kitchen (WCK) có trụ sở tại Mỹ thiệt mạng.

Quân đội Israel nói rằng họ đã xử lý sai thông tin quan trọng và vi phạm các quy tắc giao chiến của quân đội. Một cuộc điều tra nội bộ cho thấy lực lượng của họ đã nhầm tưởng rằng họ đang "nhắm vào các thành viên Hamas có vũ trang".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã mang lại “cái chết và sự tàn phá không ngừng” cho người Palestine ở Gaza.

Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 33.091 người Palestine đã thiệt mạng và 75.750 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza từ ngày 7/10. Số người chết ở Israel là 1.139, với hàng chục người vẫn bị giam giữ.

Chiến binh Palestine tuyên bố thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel gần Deir al Balah ở trung tâm Dải Gaza và phía đông Khan Younis.

Bờ Tây: Lực lượng Israel giao tranh với chiến binh Palestine tại ít nhất 5 địa điểm.

Lebanon và Cao nguyên Golan: Một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở miền nam Lebanon đã làm chết 3 người có liên quan đến phong trào Amal, một đảng chính trị Shia khác của Lebanon.

Lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Iraq: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tuyên bố 2 cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào một cơ sở quân sự không xác định ở Cao nguyên Golan và một nhà máy lọc dầu ở Haifa, Israel.

Ngoại giao

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thư tới các nhà hòa giải ở Qatar và Ai Cập kêu gọi gây áp lực lên Hamas để đàm phán về lệnh ngừng bắn sau khi Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán mới dự kiến diễn ra vào cuối tuần.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, một đồng minh chủ chốt của ông Biden, đã cùng nhiều nhà lập pháp Đảng Dân chủ kêu gọi ngừng chuyển vũ khí cho Israel.

Colombia yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho phép nước này tham gia vụ kiện của Nam Phi cáo buộc Israel tội diệt chủng ở Dải Gaza.

Trong đơn gửi lên tòa án, Colombia kêu gọi ICJ đảm bảo “sự an toàn và trên thực tế là sự tồn tại của người dân Palestine”.

Hội đồng Nhân quyền LHQ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Israel phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người có thể xảy ra ở Dải Gaza, đồng thời yêu cầu ngừng mọi hoạt động bán vũ khí cho nước này.

Hossein Salami, tổng tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), hứa sẽ trả đũa sau các cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria, khi Iran kỷ niệm Ngày Al-Quds bằng các cuộc biểu tình trên khắp đất nước.

Hezbollah bắn hạ UAV Hermes 900 đắt giá của Israel.

Theo Al Jazeera/ISW

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/israel-sa-thai-2-si-quan-sau-vu-tan-cong-vao-syria-tong-thu-ky-lhq-len-tieng-post678415.html