Hungary chỉ trích gói viện trợ khổng lồ của NATO cho Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto mới đây đã chỉ trích gói viện trợ khổng lồ sắp tới của NATO dành cho Ukraine và cho biết, Hungary sẽ không tham gia vào các hoạt động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương liên quan đến việc cung cấp vũ khí hoặc huấn luyện binh lính Ukraine.

Trong một video đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Szijjarto tiếp tục mô tả việc viện trợ cho một quốc gia đang phòng thủ là hỗ trợ cho chiến tranh, nhằm ám chỉ đến việc NATO muốn bơm thêm 100 tỷ USD vào Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: europeanconservative.com)

Theo Bộ trưởng Szijjarto, hòa bình ở châu Âu ngày càng trở nên xa vời hơn khi NATO đang nhanh chóng vượt qua các ranh giới đỏ đã được vẽ ra trước đó. Ông Szijjarto cũng lập luận rằng, 100 tỷ USD nói trên sẽ được các nước thành viên của Liên minh thu thập trong vòng 5 năm tới. Điều này có nghĩa là NATO dự kiến sẽ kéo dài cuộc chiến ít nhất 5 năm. Đó là một rủi ro đáng kể, bởi vì mỗi ngày diễn ra chiến tranh đều có nguy cơ xung đột lan rộng.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Hungary cũng cho rằng, trên chiến trường không thể tìm được giải pháp mà chỉ có chết chóc và hủy diệt. Giải pháp chỉ có thể được tìm thấy trên bàn đàm phán.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra đề xuất rằng tất cả 32 quốc gia thành viên NATO nên đóng góp tài chính cho gói viện trợ 100 tỷ USD cho Ukraine. Khoản viện trợ này sẽ được chia trong 5 năm. Theo các nhà ngoại giao, một thỏa thuận có thể đạt được trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO tại Mỹ vào tháng 7 tới.

Nếu gói viện trợ trên được phê duyệt, NATO có thể đảm nhận trách nhiệm hoạt động của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (Ramstein), nơi điều phối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine từ nước ngoài.

Nho Biền/VOV Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hungary-chi-trich-goi-vien-tro-khong-lo-cua-nato-cho-ukraine-post1092972.vov