Giúp người dân yên tâm sinh sống

Tân Sơn là huyện có đặc thù địa hình nhiều đồi núi dốc, dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nên nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai với người dân là rất lớn. Xác định việc bố trí tập trung, xen ghép và tại chỗ từng bước ổn định dân cư, giúp nhân dân yên tâm sinh sống, thời gian qua, công tác tái định cư cho người dân vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn nhằm ổn định, nâng cao đời sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ người dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững… luôn được các cấp chính quyền huyện quan tâm chú trọng.

Ngôi nhà mới xây tại khu tái định cư tập trung Gò Xe (xã Tân Sơn) của gia đình anh Hà Xuân Sơn.

Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn…, UBND huyện Tân Sơn đã nhanh chóng triển khai đến các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, cấp xã khảo sát, đánh giá, tham mưu, lập kế hoạch thực hiện công tác bố trí, ổn định dân cư theo các quy định chung.

Đồng chí Bùi Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn cho biết: Giai đoạn 2016-2021, trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, các dự án bố trí, ổn định dân cư tập trung thuộc vùng thiên tai trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra. Các dự án này được hoàn thành đã giúp cho các hộ dân vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn đảm bảo chỗ ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống và sản xuất… Huyện Tân Sơn đã bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai được 40 hộ dân, trong đó ổn định tại chỗ 11 hộ, xen ghép 23 hộ, tập trung sáu hộ. Kinh phí hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản trên 860 triệu đồng.

Hiện nay, huyện Tân Sơn đã hoàn thành cơ bản hạ tầng dự án bố trí, sắp xếp dân cư xóm Dù, xã Xuân Sơn do ảnh hưởng cơn bão số ba năm 2018 với tổng mức đầu tư trên 14,8 tỉ đồng, bố trí cho 59 hộ dân tại xã Xuân Sơn. Bên cạnh đó, dự án chuyển tiếp cấp bách bố trí ổn định dân cư khu Dù, xã Xuân Sơn cũng đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ với tổng mức đầu tư trên 29,2 tỉ đồng, dự kiến sẽ bàn giao cơ sở vật chất hạ tầng vào cuối năm 2022, đồng thời sẽ sắp xếp, ổn định cho 80 hộ dân.

Tại khu tái định cư tập trung Gò Xe, xã Tân Sơn, hạ tầng nơi đây được xây dựng hoàn thiện đồng bộ với đất nền, đường nội bộ, điện, nước... từ cuối năm 2020, tổng diện tích 55.000m2. Đất đã được chia ô với diện tích khoảng 400m2/hộ để sẵn sàng đón 43 hộ dân từ những điểm có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn xã Tân Sơn về sinh sống. Đến nay, 11 hộ dân đã di chuyển đến và tiến hành xây dựng nhà cửa. Đồng chí Hà Thị Nghiệp- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn thông tin: Hiện đã có 16 hộ dân đủ tiêu chí di chuyển tới khu tái định cư tập trung Gò Xe, chúng tôi đang tiếp tục xét duyệt lựa chọn các hộ theo đúng tiêu chí, quy định, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng triển khai hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để người dân yên tâm với nơi ở mới.

Anh Hà Xuân Sơn- dân tộc Mường, một trong những gia đình mới chuyển về khu Gò Xe xây nhà mới tâm sự: Trước đây, mỗi lần mưa bão về đều rất lo lở đất và lũ. Năm 2018, sau trận mưa bão, ngôi nhà của tôi đã bị sập hoàn toàn, may chưa có thiệt hại về người. Nay về nơi ở mới cao, rộng, an toàn, điều kiện hơn, tôi chỉ lo tập trung làm ăn phát triển kinh tế, nuôi các con học hành tiến bộ.

Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, huyện Tân Sơn đã xây dựng kế hoạch, chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2022-2025 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản… Mục tiêu đến năm 2025, huyện sẽ sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư cho 221 hộ dân (trong đó 127 hộ dân vùng thiên tai; 94 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn) tại các xã: Xuân Đài, Xuân Sơn, Đồng Sơn, Kim Thượng. Phấn đấu tại các vùng dự án bố trí ổn định dân cư: Tỉ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần (so với năm 2020), tỉ lệ hộ dân được dùng nước sạch đạt trên 45%, dùng điện đạt trên 98% và tỉ lệ hộ có nhà kiên cố hoặc bán kiên cố đạt trên 90%, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Ngọc Tuấn

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/giup-nguoi-dan-yen-tam-sinh-song/185841.htm