Ghi nhận từ tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động

Tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động năm 2024 được Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên tổ chức từ ngày 24-4 đến 24-5, với 40 hoạt động, hơn 200 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và khoảng 7.000 lượt người lao động, học sinh, sinh viên tham gia.

Hàng nghìn lượt người tham gia Tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động.

Hàng nghìn lượt người tham gia Tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động của tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024 là sự gắn kết định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, đào tạo nghề và việc làm; kết nối cung - cầu lao động thông qua hoạt động chuyển đổi số đã tạo nên một không gian kết nối rộng lớn, linh hoạt, hiện đại. Qua đó kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động duy trì, phát triển cơ hội việc làm, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Hoạt động nói trên góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Các hoạt động trong Tháng đã tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, việc làm; tạo sự phát triển mạnh trong các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, đưa hoạt động kết nối về cơ sở. Các đối tượng liên quan đến thị trường lao động là người sử dụng lao động, NLĐ, HSSV được Trung tâm cung cấp chính xác, đầy đủ nhất về thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước; thông tin về việc làm, đào tạo nghề, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó là hàng nghìn giao dịch giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và NLĐ, HSSV được kết nối thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Qua đó giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng được vị trí việc làm; NLĐ tìm được công việc phù hợp; giúp HSSV không chọn nhầm nghề học.

Trên 30.000 chỉ tiêu tuyển dụng, trên 4.000 chỉ tiêu tuyển sinh được các nhà tuyển dụng đưa ra. NLĐ không lo thiếu việc làm; HSSV thỏa sức chọn nghề học phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở thời đại số hóa. Với một chuỗi hoạt động ý nghĩa, gồm: Ngày hội việc làm cấp tỉnh; Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cấp huyện, đặc biệt các phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại 22 xã, vùng có nhiều đồng bào người dân tộc thiểu số sinh sống đã thu hút hơn 5.000 lượt người lao động tham gia.

Các nhà tuyển dụng chia sẻ thông tin việc làm mới cho người lao động.

Các nhà tuyển dụng chia sẻ thông tin việc làm mới cho người lao động.

Riêng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức Ngày hội tuyển sinh, tư vấn, giới thiệu việc làm cấp tỉnh, trong đó có các hoạt động như: tuyển sinh, hội thảo về tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề cho NLĐ, HSSV, thanh niên đã thu hút trên 700 lượt người tham gia. Sau Ngày hội và các hội nghị này có hàng trăm HSSV quan tâm, cân nhắc lựa chọn vào các trường nghề.

Cùng thời gian này còn có 8 hoạt động giao dịch kết nối cung - cầu lao động với các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, với 150 lượt doanh nghiệp và 4.000 NLĐ ngoài tỉnh tham gia, trong đó trên 1.000 lượt người tìm hiểu thông tin, đăng ký phỏng vấn và tìm kiếm cơ hội việc tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả có 350 người tham gia phỏng vấn trực tuyến trúng sơ tuyển.

Đặc biệt 2 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách lao động việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ được Trung tâm tổ chức đã thu hút gần 300 lượt người tham dự. Cán bộ chuyên môn của Trung tâm đã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập thủ tục giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 1.000 người, với tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ trên 12 tỷ đồng.

Bình quân hằng tháng, Trung tâm quản lý hồ sơ; tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề; tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm cho 3.200 lượt NLĐ thất nghiệp nhanh chóng có việc làm mới.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ phát triển thị trường lao động, phát huy kết quả của tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tổ chức các hoạt động thu thập, phân tích, tổng hợp nhu cầu tìm kiếm việc làm của NLĐ; nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ đó tiếp tục triển khai phối hợp các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm; triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Nhà nước về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/202405/ghi-nhan-tu-thang-cao-diemket-noi-cung-cau-lao-dong-3cb2245/