Điều tra viên trẻ yêu nghề

Là 1 trong 75 điển hình tiên tiến được Công an Quảng Trị vinh danh tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020, với Đại úy Nguyễn Thanh Bình, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Cam Lộ thì đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là động lực để anh tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

 Đại úy Nguyễn Thanh Bình được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" Công an Quảng Trị giai đoạn 2015-2020. Ảnh: DT

Đại úy Nguyễn Thanh Bình được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" Công an Quảng Trị giai đoạn 2015-2020. Ảnh: DT

Nguyễn Thanh Bình sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống trong ngành Công an, bởi vậy ngay từ nhỏ, Bình đã ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục của người chiến sĩ CAND. Năm 2006, ước mơ của anh đã trở thành hiện thực khi trúng tuyển vào trường Trung học Cảnh sát nhân dân - TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Cam Lộ và gắn bó với công tác này cho đến bây giờ.

Tiếp xúc với Nguyễn Thanh Bình, chúng tôi nhận thấy ở anh sự bản lĩnh, kiên quyết của một điều tra viên khi nghe anh kể về công tác đấu tranh, khám phá các vụ án, chuyên án cũng như sự nhiệt huyết, tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Với phương pháp làm việc khoa học, quyết đoán trong mọi tình huống, mưu trí, dũng cảm trong phòng, chống tội phạm, đại úy Nguyễn Thanh Bình đã ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn trong công tác.

Hơn 10 năm gắn bó với công tác điều tra, đại úy Nguyễn Thanh Bình đã trực tiếp tham gia thụ lý điều tra nhiều vụ án, chuyên án trong đó có nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, đại úy Nguyễn Thanh Bình còn tham mưu cho Ban chỉ huy đơn vị xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Nguyễn Thanh Bình kể cho chúng tôi nghe về quá trình đấu tranh chuyên án mang bí số 303T được xác lập vào tháng 5/2017, điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đây là chuyên án mà Nguyễn Thanh Bình được trực tiếp tham mưu xây dựng kế hoạch đấu tranh và kế hoạch xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng. Đối tượng trong chuyên án hoạt động lưu động với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi gây án ở địa bàn huyện Cam Lộ thì ngay lập tức đem tài sản trộm cắp được đến địa bàn khác tiêu thụ và lẩn trốn. Bởi vậy, công tác xác minh, truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 tháng kiên trì, cuối cùng đối tượng Nguyễn Minh Tùng (sinh năm 1992) trú tại huyện Vĩnh Linh đã bị bắt giữ. Quá trình đấu tranh, mặc dù đối tượng tìm mọi cách quanh co chối tội nhưng bằng những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Minh Tùng đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài 4 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Quảng Trị, Tùng còn thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, 1 vụ Cưỡng đoạt tài sản với số tiền gần 200 triệu đồng tại Quảng Bình.

Ngoài các chuyên án, vụ án hình sự, đại úy Nguyễn Thanh Bình còn được phân công điều tra các vụ án mua bán, tàng trữ, trái phép chất ma túy và anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban chỉ huy Công an huyện giao phó. Điển hình như phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra Chuyên án mang bí số 168T xác lập vào tháng 6/2018 bắt đối tượng Phạm Văn Quang (sinh năm 1972), trú tại Cam Lộ và đồng phạm Trần Thị Lan, thu giữ tang vật gần 6.000 viên ma túy tổng hợp; chuyên án 218T vào tháng 12/2018, bắt giữ đối tượng Võ Văn Trực, trú tại xã Cam Tuyền, Cam Lộ, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp….

“Hiện nay trên địa bàn huyện Cam Lộ tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi; sử dụng nhiều thuê bao di động và tài khoản ảo nên công tác truy xét, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội gặp rất nhiều khó khăn… Điều đó đòi hỏi người điều tra viên phải không ngừng ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiên cứu lại hồ sơ các vụ án đã điều tra, tiếp thu kinh nghiệm từ các điều tra viên đi trước, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đại úy Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Trung tá Trần Hữu Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Cam Lộ ghi nhận: “Đại úy Nguyễn Thanh Bình là một điều tra viên trẻ, có năng lực công tác chuyên môn và nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ huy đội rất tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho đồng chí Bình...”. Với những thành tích đạt được, từ năm 2015 đến nay, đại úy Nguyễn Thanh Bình được Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Cam Lộ tặng 9 giấy khen, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Hy vọng với những thành tích đạt được, đại úy Nguyễn Thanh Bình tiếp tục nỗ lực cùng Công an Cam Lộ thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=150006