Đến cuối năm 2025, cả nước có 3.000km đường cao tốc

Sáng 14/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT chủ trì phiên họp thứ 12 của BCĐ. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng BCĐ; lãnh đạo Bộ, ngành, đơn vị liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì tham gia phiên họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc; đến năm 2030 phải nâng lên 5.000km. Song song đó phát triển đa dạng các loại hình giao thông khác như sân bay, cảng biển, đường sắt... phục vụ đắc lực cho kinh tết đất nước phát triển. Vì thế, các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực hoàn thành các dự án vượt tiến độ, đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất có thể.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các bộ là chủ đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị BCĐ chỉ đạo tháo gỡ. Trong đó, vướng mắc chủ yếu là trong chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa; khai thác mỏ vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật… Theo Bộ GTVT, hiện nay đã có hơn 2.000km đường cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành và mục tiêu đến năm 2025 đạt 3.000km; đến 2030 đạt 5.000km là hoàn toàn khả thi. Đối với các tuyến đường vành đai, sân bay cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Tại Quảng Ngãi, hiện đang triển khai 2 dự án quan trọng quốc gia, gồm dự án cụm nhà máy điện khí miền trung tại KKT Dung Quất và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, dự án điện khí đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, còn dự án xây dựng cao tốc, Quảng Ngãi đã cấp đủ mỏ vật liệu thi công; giải phóng mặt bằng đạt 493/494ha (tương đương 99,6%), phần còn lại sẽ thu hồi, bàn giao trước 30/6/2024.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải quyết tâm hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, đặc biệt là công trình giao thông trọng điểm. Tích cực kiểm tra, bám sát công trường, tập trung triển khai các nhiệm vụ để các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, bảo đảm môi trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết dứt điểm công tác mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật đúng tiến độ. Việc nào thuộc thẩm quyền thì mạnh dạn bàn giải pháp, quyết định để thực hiện; việc nào vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời để Chính phủ xem xét, tháo gỡ ngay. Đặc biệt, những việc đã chỉ đạo tại các phiên họp trước của BCĐ phải rà soát lại theo phương châm “đã quyết là làm, đã cam kết phải thực hiện”, quyết tâm đưa công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT về đích đúng hẹn.

Tin, ảnh: THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202406/den-cuoi-nam-2025-ca-nuoc-co-3000km-duong-cao-toc-1d71e27/