Kết luận Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp: 'Đất nước có khát vọng, nhân dân mong muốn và chờ đợi, thì Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp phải đóng góp, đất nước phải phát triển'.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi vào chiều tối ngày 9/2/2025 , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất thuộc Tập đoàn Hòa Phát.
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh, làm ăn đúng luật, tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO cam kết sẽ tập trung tham gia vào làm đường sắt đô thị, đặc biệt là các toa tàu, các cấu kiện thép,...
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ việc sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết.
Trong các dự án, chiến lược lớn của đất nước, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp xem có thể làm được gì thì đăng ký làm và đề xuất cơ chế chính sách để làm, miễn là không tư lợi, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/ 10/ 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả' của Chính phủ chủ trì Phiên họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo.
Sáng 10/2, tại trụ sở Chính phủ, Tập đoàn Đèo Cả đã tham dự Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Chiều 10/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về 'Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả' chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo để bàn về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Ngày 10/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ngày 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp để bàn về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Chiều 10/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về 'tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả' chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo để bàn về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Hệ thống cơ quan thanh tra sẽ được sắp xếp, tinh gọn theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả
Theo Thủ tướng, sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra phải có kế thừa và đổi mới, cơ cấu bộ máy của ngành thanh tra thống nhất, tinh gọn theo 2 cấp Trung ương và tỉnh.
Thủ tướng chỉ rõ, việc sắp xếp cơ quan thanh tra phải bảo đảm mục tiêu giảm đầu mối và biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành thanh tra.
Sáng 10-2, Thường trực Chính phủ có cuộc gặp gỡ doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Đây là cuộc gặp của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp dịp đầu xuân mới 2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, việc sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết; có kế thừa và đổi mới, cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành thanh tra tập trung, thống nhất, tinh gọn theo 2 cấp.
Với đề xuất tổ chức cơ quan thanh tra theo mô hình 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu cần có kế thừa và đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, tinh gọn về một đầu mối.
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị của Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới diễn ra vào sáng nay 10/2.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 249/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.
Thủ tướng chỉ rõ việc sắp xếp hệ thống cơ quan Thanh tra phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết; đảm bảo mục tiêu giảm đầu mối, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Trong bối cảnh đầy biến động, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là chìa khóa để đất nước vươn lên mạnh mẽ. Sắp tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan sẽ xây dựng đề án về phát triển các doanh nghiệp dân tộc phát huy vai trò đầu đàn, dẫn dắt và đề án về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, việc sắp xếp hệ thống cơ quan Thanh tra phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết; bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, đảm bảo mục tiêu giảm đầu mối và biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra; có kế thừa và đổi mới, cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành Thanh tra tập trung, thống nhất, tinh gọn theo 02 cấp.
Trong buổi gặp gỡ các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh thông điệp: Nhân dân mong muốn và chờ đợi, Nhà nước phải kiến tạo, Doanh nghiệp phải đóng góp, Đất nước phải phát triển.
Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo tổ chức bộ máy mới, hoàn thành trước ngày 15/02/2025, bảo đảm đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong các việc lớn của đất nước, các doanh nghiệp xem có thể làm được gì thì đăng ký làm và đề xuất cơ chế chính sách để làm.
Mục tiêu tăng trưởng 8% của năm nay sẽ không thể hoàn thành nếu mỗi bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp không nỗ lực từng ngày, từng giờ.
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp đề xuất cơ chế để tham gia các dự án lớn của đất nước như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhà máy điện hạt nhân...
Chiều 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả' của Chính phủ.
8 bí thư và 3 phó bí huyện ủy ở Quảng Nam đã có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin nghỉ hưu trước tuổi.
Chiều 10/2/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả' của Chính phủ chủ trì Phiên họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Chính phủ và doanh nghiệp cùng nhau xây dựng đất nước phát triển nhanh, mạnh trong kỷ nguyên mới.
Chiều tối 9/2, trong chuyến thăm Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Hòa Phát nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao để phục vụ các dự án đường sắt, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Thủ tướng đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các bộ, ngành, địa phương cần trao đổi, bàn bạc với các doanh nghiệp, hai bên có cam kết để triển khai công việc cụ thể, tham gia thực hiện những nhiệm vụ, dự án lớn của đất nước.
Doanh nghiệp tư nhân đăng ký làm và đề xuất cơ chế chính sách để làm các dự án trọng điểm, miễn là không tư lợi, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng đề nghị.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chỉnh phủ cam kết rà soát lại việc này, xây dựng thể chế thông thoáng, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xóa bỏ cơ chế xin - cho, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp...
Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, kết luận Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp sáng nay (10/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 8 mong muốn với các doanh nghiệp, doanh nhân; kỳ vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp dân tộc lớn tham gia vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu, góp phần nâng cao thương hiệu quốc gia.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần trao đổi, bàn bạc với doanh nghiệp, có cam kết để triển khai công việc cụ thể, tham gia thực hiện những nhiệm vụ, dự án lớn của đất nước.
8 bí thư và 3 phó bí thư cấp huyện ở Quảng Nam đã có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin nghỉ hưu trước tuổi.
Sau khi mời gọi và được doanh nghiệp (DN) hưởng ứng, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành trao đổi, bàn bạc với các DN, hai bên có cam kết để DN tham gia thực hiện những dự án lớn của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ cho biết cần có cam kết giữa bộ, ngành và doanh nghiệp để triển khai công việc cụ thể, tham gia thực hiện những nhiệm vụ, dự án lớn của đất nước như trong xây dựng đường sắt tốc độ cao, Bộ Giao thông Vận tải có cam kết với Hòa Phát về đường ray, với THACO về toa tàu...
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp 'đất nước có khát vọng, nhân dân mong muốn và chờ đợi, thì Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp phải đóng góp, đất nước phải phát triển'.